1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi con một mình?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nguyenlinhhoa, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nuôi con một mình?

    Vấn đề không phải là chuyện cái giấy khai sinh của em bé, cái đó nên sang box Pháp luật để hỏi thì đúng hơn. Vấn đề ở đây là giáo dục giới tính cho em bé.

    Nếu em bé bắt đầu 3 tuổi-4 tuổi, thường em bé bắt đầu quan tâm đến giới tính, xem xét tỉ mỉ mọi hiện tượng xuất hiện trước mắt rồi sau đó đến phiên chất vấn.

    Theo các bạn, nếu một hôm em bé hỏi cái này là cái gì, mẹ đẻ em bé thế nào v.v... thì nên trả lời ra sao cho em bé thông cảm?

    Tất nhiên nói dối là mẹ mua con ở chợ, mẹ nhặt ở xe rác thì ai cũng làm được. Song tôi nhớ đến nỗi thất vọng đầu đời của tôi khi biết là mình... chẳng biết gì cả, thì tôi nghĩ là không nên nói dối. Cho dù đó là ai. Nhưng tìm cách nào thuyết phục được một em bé, thật khó .

    Xin ý kiến các cao thủ box mình.

     
  2. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Gợi-ý cho bạn Nguyễn một-chút nhé :
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Nếu cháu có bố mẹ đầy đủ thì nên nói rõ ràng ra, đừng có đẻ con ở nách, hay là..... Cứ nói là mẹ mang con trong bụng rồi đẻ con ra. Nếu cháu hỏi là ra theo đuờng nào thì em chưa nghĩ ra cách trả lời.
    Còn nếu ko có bố thì cũng như vậy mà thôi. Nó hỏi bố con đâu, thì trả lời là bố con đi xa lắm.
    Thế nhé.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

Chia sẻ trang này