1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NWOAHM ( New Wave Of American Heavy Metal ) < Check It!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi s0ulfly2, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc : Đầu những năm 2000 , với sự bùng nổ Nu Metal tại Mỹ , cùng với sự phát tán ngày càng rộng rãi của Black , Melodic Death Metal trên toàn thế giới , một số underground metal bands tại Mẽo đã có một vài sự kết hợp khá sáng tạo khi kết hợp giữa Old School Thrash/Hardcore Metal với New School Nu Metal và Gothenburg Sound , sự kết hợp đó tự nhiên được gọi là NWOAHM
    Tên gọi : Khởi nguồn từ danh nghĩa Pure American Heavy Metal của Lamb Of God (sau album New American Gospel -2001 LOG tự định nghĩa dòng nhạc của mình là Pure American Heavy Metal lol ) Nhưng cái tên NWOAHM chỉ thực sự xuất hiện sau album The Impossibility Of Reason của Chimaira .
    Những Bands tiêu biểu : Trứơc đây tại Mẽo từng tự hào với Big Four ( Metallica , Megadeth , Slayer , Anthrax ) Những bands metal nổi tiếng , xuất sắc nhất cách đây khoảng 20 năm từng gây nhiều ảnh hưởng đến Metal đương đại . Thì giờ đây các chú lai một lần nữa được mở mày mở mặt với Big Five của NWOAHM , bao gồm ; Chimaira , God Forbid , KsE , Lamb Of God , và Shadows Fall
    Đối tượng người nghe : Dành cho tất cả các đối tượng nghe rock , chỉ trừ 1 vài đối tượng sau đây :
    - Black Metal Maniacs
    - Death Metal Maniacs
    - Power Metal Maniacs
    - Nói 1 cách ngắn gọn là NWOAHM ko dành cho những ?oTrue Metal Maniacs? lol , những kẻ ko thích sự kết hợp , cấp tiến .
    Xin giới thiệu đôi nét về Big Five của NWOAHM :
    1. Chimaira : Sau album đầu tay Pass Out Of Existence có xu hướng thiên hơn về chiều hướng Nu Metal đang thịnh hành lúc bấy giờ (chất nhạc khá đặ trưng của Deftones ) , cũng gây được khá nhiều tiếng tăm . Chimaira phát hành album thứ 2 với tựa đề The Impossibility Of Reason (2003) , lúc này chất nhạc của Chimaira có xu hướng chiu ảnh hưởng của Slayer , với những cú riffs guitar thô , cứng , ngắn gọn , và dày đặc , thêm nữa là giọng ca gằn đục đặc biệt của Mark Hunter . Chẳng những thế mà sau album này Kerry King của Slayer đã tự nhận mình là 1 bigfan của Chimaira , và cái tên NWOAHM cũng xuất hiện sau album của Chimaira khi các chú tự nhận mình là leader của NWOAHM . The Impossibility Of Reason 1 album cần phải nghe đối với những ai có thiện ý với NWOAHM . m/ :)) m/
    2. God Forbid : Band nhạc khá đặ biết với tất cả thành viên đều là người da màu , xuất hiện và phát triển trong dòng nhạc Metal Mẽo . Chất nhạc của God Forbid là sự kết hợp khá tốt giữa Hardcore với ảnh hưởng của Thrash Metal/Death Metal của Mẽo ( những cú riffs mang đậm chất thrash và những đoạn solos lại nghe văng vẳng đâu đây từ những band Tech Death ) . Với những cá nhân tương đối xuất sắc (bộ đôi guitars nhà Coyle , và tay trống Corey Pierce ) God Forbid nghiễm nhiên trở thành 1 trong những band nhạc không thể thiếu của NWOAHM với 2 album kick azz Determination và Gone Forever. m/ :)) m/
    3. Killswitch Engage : Cùng Label với Chimaira , đã phát hành 2 album ( Alive Or Just Breathing? (2002) và The End Of Heartache (2004) . Với Alive Or Just Breathing? là sự pha trộn 1 chút âm hưởng của nhạc Nu Metal , cùng với những câu gào thét đặc chất Hardcore của ca sĩ Jesse Leech , và những đoạn choruses mang phong cách Gothensound . Với những đặc tính đặc biệt đó , album đã chinh phục được nhiều Metalfans khó tính nhất . Sau sự ra đi của Jesse Leech (đi học) , tay ca sĩ có giọng ca đục và cao , KsE đón nhận sự gia nhập của Howard Jones , với giọng ca trầm và mạnh mẽ ,rất thích hợp với Gothensound , bởi vậy mà ở The End Of Heartache sự ảnh hưởng từ Gothensound là khá rõ nét , với sự góp sức của Howard Jones . 1 album rất hay , với những đoạn guitar mẫu mực , tiếng bass đầy sức mạnh , và từ những khúc hát nhẹ nhàng đến những đoạn gào rú lol . m/ :)) m/
    4. Lamb Of God : Band nhạc chơi thuần chất Thrash nhất trong số Big Five , với những cú riffs đầy sức mạnh , và những đoạn double bass có thể đè bẹp người nghe bất cứ lúc nào . Lamb Of God đang là một trong những underground bands ưa chuộng nhất tại Mẽo . Tuy ko được gọi là Leader của NWOAHM , nhưng LOG là band nhạc có công lớn giúp cái tên này được hình thành và phát triển , chẳng những vậy mà mới đây có 1 cuộc bình chọn , bầu ra band nhạc có ảnh hưởng nhất tới NWOAHM , LOG được bầu vào vị trí số 1 . Khá thành công với New American Gospel (2001) , bùng nổ với As A Palaces Burn (2003) và xuất sắc với Ashes Of The Wake (2004) , LOG đang chơi ngày càng lên tay khi mỗi cái release lại là best work . m/ :)) m/
    5. Shadow Falls : Band nhạc được công luận ca ngợi nhiều nhất , với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Old School Hardcore/Thrash với Melodic Gothensound , với những âm hưởng đó , Shadows Fall là band nhạc đa dạng nhất trong lối chơi . Từ những đoạn Melodic intro nhẹ nhàng , tới những cú riffs thô và ráp , rồi những cú solos réo rắt . Ra 2 album đầu mang đậm chất Hardcore ko mấy tiếng tăm , với những âm hưởng đã nêu trong album thứ 3 The Art Of Balance (album này được rất nhiều tạp chí so với Ride The Lightning của Metallica ) Shadows Fall dường như đã mở ra kỉ nguyên mới cho Metal đương đại tại Mẽo . Cùng với 2 tay guitars trẻ được coi là xuất sắc nhất trong dòng Metal Mẽo hiện tại , Shadows Fall lại tiếp tục kick all the metalfans azz với album mới The War Within , album được nhiều tạp chí coi như là album được mong đợi nhất trong năm 2004 . m/ :)) m/
    Còn 1 vài bands cũng khá tiêu biểu như Unearth , As I Laying Die , DevilDriver?..
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chào người quen cũ
    Mấy chú USA này nhanh tay phết, trào lưu mới nổi đình đám được khoảng 2 năm trở lại đây mà đã sản xuất ngay ra được Big Five ... bây giờ có lẽ đang là khởi đầu cho thời gian cực thịnh của NWOAHM khi nó giành được cả sự đón nhận nhiệt tình của khán giả + giới truyền thông lẫn sự ủng hộ của các bậc đàn anh (K.King quảng cáo cho Chimaira, rồi hai guitar heroes Chris Poland và Alex Skolnick cũng nhảy vào đánh góp vui trong "Remorse is for the Dead" với mấy chú LoG...). Năm 2004 vừa rồi quả là năm thu hoạch của metal Mỹ, trong khi các anh tài châu Âu chú thì tịt ngòi, chú thì đuối thảm hại, đúng là cái gì cũng có thời của nó :-( . Tớ thấy ngoài Big V mà cậu nêu ở trên, năm vừa rồi cũng nên nhắc đến những nhóm như Mastodon với album "Leviathan", Unearth với "Oncoming Storm" hay All that Remains với "This Darkened Heart" (bọn này mới gọi là đậm chất Gothensound).
    Cái album đầu tay của God Forbid chán vãi, cái "Gone Forever" gần như là ban nhạc đã lột xác nên mới khá được thế, hai anh em nhà Coyle chơi không màu mè lắm nhưng thỉnh thoảng lại tung ra một hai câu nước rút bám đuổi nhau nghe rụng cả tim, tuy nhiên tớ vẫn khoái Donais/Blanchard (Shadows Fall) hay Morton/Adler (LoG) hơn. Devildriver thì lần đầu tiên nghe "Swinging the Dead" trong đĩa soundtrack "Freddy vs. Jason" rất ấn tượng nhưng sau nghe cả album thấy hơi nhàm, may mà có thằng Fafaza hát kinh quá nên kéo lại được đôi chút. Dạo này tớ đang tìm nghe mấy ban trong category của Victory Records, nhiều bọn chơi được phết m/.
    Are we ALIVE or just ****ing BREATHING ???
    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 19/02/2005
  3. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ah ..Shadow fall hình như thằng vocal là dân da đen thì phải ....kaka ..that''s bull**** vocal ..cũng được lắm ...còn đỡ hơn là thằng gay chơi alter ..
  4. s0ulfly2

    s0ulfly2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To Opium-Đút tớ có quen cậu hả? tớ không quen ai nghe rock ở HN , nhưng dù gì nhân dịp đầu năm cũng nên .
    Thực ra thì trong Big V tớ đã nêu thì Shadows Fall là band tớ ko thích và ít nghe nhất , hehe nhạc bọn nó thì hay , nhưng tớ lại ko thích cái giọng của chú Brian Fair cho lắm , đối với tớ thì giọng của chú này chả phù hợp với nhạc của Shadows Fall chút nào , nghe ngang như kua ấy hehe .
    Cũng còn khá nhiều bands tiêu biểu , nhưng tớ chỉ nêu 5 chú này vì theo tớ 5 thằng này đã là 5 thằng tiêu biểu nhất . Mastodon mới xem qua 1 clip , nên chưa ấn tượng gì . Unearth thì break out với Oncoming Storm , nhưng theo tớ cũng chỉ là best newcomer m/ , All That Remains thì đúng là nhiều chất Gothensound , nhưng tớ ko thích Mê lỗ đít Death lắm nên cũng ko phê . Devildriver lúc đầu nghe cũng khá hoành tráng , sau nghe nhiều thấy thằng ngất Dez gào rú như Block Metal nên hết fê
    Tớ giờ đang check mấy cái Gaythic m/ m/ =)) với lại đang chờ Angel Of Retribution của Judas hiehie m/m/.
    To namental: hiehie có mắt bác toàn lòng đen thì có , da nó màu trắng đấy.
    Hình như trong diễn đàn này có hơi nhiều "True Metal Maniacs" thì phải , lol . One Shot Kill All Mother****ers .

Chia sẻ trang này