1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NY bị cúp điện

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Aozola, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    NY bị cúp điện

    NY ,toronto ,đông bắc Mỹ bị cúp điện ,toàn bộ cơ năng của
    đô thị bị tê liệt .Bà con bên đó có bị gì không ? Thời buổi này
    nếu không có điện thì thật khiếp nhỉ ,không làm được việc gì cả .Công ty ngừng sản xuất ,đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ,xe điện ngầm ,xe điện nằm chết ,mạng internet down ....

    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  2. iamidiot

    iamidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo những người bạn cho biết, :) Họ có được những ngày cuối tuần dài (long weekend) chẳng ai bị sao cả, chỉ là khó chịu vì không có máy điều hoà nhiệt độ thôi, phải đi dạo ngoài đường như đi hội vậy
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thử tưởng tượng mình 1 ngày không có điện:
    - Không internet + comp + tv: cực hình -> ngồi đọc sách vậy
    - Không tủ lạnh + microwave 8-} = không food (em kô biết nấu ăn ) -> ngồi ăn pretzels suốt ngày vậy
    - Không air con***ioner + quạt -> đi ra ngoài thì nóng chảy mỡ, đi tắm vậy
    - Không light -> đến tối đi ngủ sớm chắc huhu, không thì ngồi nghe nhạc, or radio (battery :D) ((được cái chỗ em 10h mặt trời mới xuống núi )
    - Kô....
    Cũng chẳng còn cái gì, nhưng thế cũng đã đủ chết rồi
    Loved by few, Hated by many, Respected by all​
  4. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    mất điện đi ngủ sớm thì tỷ lệ sinh lại tăng thôi....ai chụp ảnh bà con ngủ ngoài đường thì đưa lên coi.
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một ngày cực khổ của hoahonggay .
    4 giờ cúp điện , mình cứ ỷ y là sẽ có điện nhanh thôi , nhưng càng đợi thì càng rầu . Gọi điện thoại cho thằng chồng hỏi coi bên him có bị cúp ko ? him nói là New York và nguyên cái Canada cúp hết , lúc ấy tui mới lo .
    Trời ơi , chưa nấu gì ăn hết mà nhà cũng chẵng có đồ khô . Thế là kêu thằng chồng dzìa chở đi ăn đồ , lúc đó 8 giờ rồi . Đi đến thang máy , ko điện nên chạy , đành leo bộ xuống .
    tui sống tầng thừ 11 lận , huhu .
    Xuống dưới nhà , ngồi đợi chồng lâu ơi là lâu , đói ơi là đói , him mới chạy xe dzìa rồi hai người chạy đi ăn .
    Tìm suốt 2 tiếng đồng hồ mới thấy 1 quán mở cửa mà đèn đóm ko có .
    Ăn xong về tới nhà , leo lên 11 tầng thì mới biết nhà cũng ko có nước , ko cò đèn cầy , ko có gì hết , mà trời nóng kinh hồn . thế là ở dơ , cuốc bộ xuống 11 tầng lần nữa , leo lên xe chạy vòng vòng . Công nhận hôm qua đường vắng hoe , tối hù , chạy lâu mà muốn sợ ma luôn .
    Đến sáng thì có điện , ngủ được 1 giấc ngon lành , hehe
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  6. VNT87

    VNT87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi khốn khổ nhất là kô có nước, may mà nhà mình trữ đủ nước nấu ăn. Nhưng ko có nước để tắm gội, thậm chí cái toilet kô thể...flush được . Nhưng kể ra cũng vui phết, hai năm ở bên này giờ mới có lại được cảm giác mất điện quen thuộc ở VN
    PS: Ít nhất VN còn khá hơn ở chỗ mất điện còn có nước mà dùng...
    ~Cast in the name of god, ye not guilty~
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    các bác, tình hình bên NY đã ổn định lại chưa? có lẽ chưa??? hôm qua em lôi đống bin ra để trả, ai ngờ không giải quyết được cái nào vì NY mất điện nên cre*** cards không work
     
  8. bdcuteo

    bdcuteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vụ mất điện ở các tiểu bang miền Đông Bắc gây thiệt hại từ 25 đến 30 tỷ đôla mỗi ngày
    Aug 18, 2003

    Vụ mất điện xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước 2003 tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada đã khiến cho 50 triệu người bị cúp điện sẽ kéo theo một số hậu quả kinh tế, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp và giao thông.
    Một nhà phân tích thuộc ngân hàng doanh thương Merrill Lynch đánh giá là tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ có thể bị giảm từ 25 đến 30 tỷ đôla mỗi ngày.
    Một kinh tế gia khác thuộc nhóm Anderson Economic đưa ra một con số thiệt hại là 5 tỷ đôla và nhấn mạnh là tình hình sẽ xấu hơn nhiều nếu như vụ cúp điện xảy ra vào buổi sáng ngày thứ Hai.
    Ba nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Hoa Kỳ là Ford, General Motors và Chrysler đã phaăỉ đóng cửa 54 nhà máy ở Hoa Kỳ và Canada. Các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa cũng bị tác động bởi vụ mất điện.
    Một kỹ nghệ gia ở tiểu bang Connecticut thuộc ngành chế biến kim laoị đã mất đi 10.000 đôla trong 30 giây khi điện bị mất và hệ thống của các lò luyện kim bị ngưng lại.
    Ngành hàng không cũng phải trả giá đắt cho vụ mất điện vừa qua, có thể lên đến hàng chục triệu đôla, vì hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ, vào lúc các công ty hàng không đang tìm cách ra khỏi cuộc khủng hoảng lịch sử sau biến cố 11 Tháng 9.
    Tổng Thống Bush đã đánh giá vụ mất điện là một bài học sẽ thúc đẩy Hoa Kỳ hiện địa hóa hệ thống điện.
    Canada và Hoa Kỳ đã đồng ý là sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân của vụ mất điện để tránh cho một hiện tượng tương tự có thể tái diễn.
    Theo Ủy Ban An Toàn Điện Năng Bắc Mỹ (NERC), nguyên nhân vụ mất điện ở quy mô lớn đã xuất phát ở các đường dây cao áp trong khu vực Cleveland thuộc Ohio và sau đó là ở Michigan trong vòng 2 giờ trước khi xảy ra tình trạng mất điện hàng loạt tại hầu hết các khu vực Đông Bắc nước Mỹ và hai thành phố Toronto, Ottawa của Canada.
    Hiện nay vẫn còn quá sớm để xác định nguồn tin trên. Hai chính phủ Hoa Kỳ và Canada đã thành lập một ủy ban điều tra hỗn hợp về vụ mất điện.
    Dân Mỹ sẽ phải đóng góp 50 tỷ đôla để hiện đại hóa mạng lưới điện quốc gia
    Hôm Chủ nhật 17-8, dân chúng Mỹ đã được thông báo là sẽ phải đóng tiền để hiện đại hóa mạng lưới điện quốc gia sau vụ mất điện lớn nhất trong lịch sử ở Bắc Mỹ vừa qua. Theo các nhà quan sát, số tiền phải đóng góp có thể lên tới 50 tỷ đôla.
    Trong khi các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ mất điện trên một vùng rộng lớn, làm ảnh hưởng đến 50 triệu người ở Hoa Kỳ và Canada, nhiều người cho rằng đã đến lúc nước Mỹ phải tăng đầu tư để nâng cao hiệu quả của mạng lưới cung cấp điện.
    Bộ Trưởng Năng Lượng Spencer Abraham nói rằng các công ty điện sẽ đóng góp một phần kinh phí để nâng cấp hệ thống điện, nhưng chủ yếu là thu từ người tiêu thụ điện. Ông Abraham nói: "Người đóng thuế sẽ gánh chịu chi phí này".
    Chủ Tịch Hội Đồng An Toàn Điện Năng Bắc Mỹ ?" ông Michehl Gent, người phụ trách hoạt động phân phối điện, cũng có nhận xét như vậy. Ông này lưu ý rằng hệ thống phân phối điện rất tốt, tuy nhiên cách sử dụng hiện nay không phù hợp với thiết kế.
    Ông Abraham kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ nhanh chóng ban hành luật năng lượng. Cả Thượng Viện và Hạ Viện đã thông qua các dự luật năng lượng, nhưng vẫn còn nhiều điều gây tranh cãi.
    Các nhà điều tra đang tập trung làm rõ nguyên nhân khiến các trục trặctrên ba đường truyền tải điện ở Bắc tiểu bang Ohio không được kiểm soát.
    Bộ trưởng năng lượng Abraham cảnh báo sẽ tăng giá điện nhằm sửa chữa mạng lưới truyền tải điện quốc gia
    Washington - (CaliToday News) Trong khi các toán điều tra đang tiếp tục nỗ lực tìm ra nguyên nhân thực sự đã gây nên vụ mất điện khiến 50 triệu người thuộc các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và một số thành phố lớn tại Canada phải chịu nhiều thiệt hại và xáo trộn đời sống, bộ trưởng năng lượng Spencer Abraham hôm chủ nhật đã đưa ra lời cảnh báo rằng giới tiêu thụ sẽ phải trả thêm số tiền $50 tỉ nhằm hiện đại hoá mạng lưới truyền tải điện già cỗi của quốc gia.
    Trong chương trình ?oFace The Nation? của đài truyền hình CBS, ông bộ trưởng nói rằng ?oNhững người trả thuế sẽ là những người trả tiền này vì họ là những người được thụ hưởng tiện ích.? Bộ trưởng Abraham từ chối không đưa ra các chi tiết liên quan đến vụ mất điện lớn trong tuần qua. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên viên năng lượng, ngày càng có nhiều chứng cớ cho thấy sự việc bắt đầu trên lưới điện ngoài Cleverland. Theo chủ tịch hội đồng North American Electric Reliability Council (Hội Đồng An Toàn Điện Năng Bắc Mỹ), Michehl Gent, vấn đề chưa rõ là tại sao hệ thống báo động không được phát hiện kịp thời, khiến trầm trọng thêm vấn đề tại vùng Đông bắc Ohio. Tuy điện trong vùng đã được phục hồi, nhưng tình trạng ổn định lưới điện vẫn chưa có gì bảo đảm. Trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau dành cho giới truyền thông, chủ tịch Gent nhắc đến yếu tố sai sót của con người đã không nhận ra những dấu báo hiệu tại Ohio. Các viên chức bộ Năng Lượng cho rằng quá sớm khi đề cập đến việc này. Ông Gent còn lưu ý thêm rằng hệ thống phân phối điện rất tốt, tuy nhiên cách sử dụng hiện nay không phù hợp với thiết kế.
    Các nhà điều tra đang tập trung làm rõ nguyên nhân khiến các trục trặc trên ba đường truyền tải điện ở Bắc tiểu bang Ohio không được kiểm soát. Tuy nhiên, trung tâm theo dõi an toàn lưới điện Midwest Independent Transmission System Operator (MISO), nói rằng điều hiển nhiên là bốn đường dây truyền tải trong khu vực bị mất điện, nhưng điều chưa rõ là vụ mất điện xảy ra đồng thời tại một khu vực khác. Thành ra, theo lời phát ngôn viên MISO Mary Lynn Webster, ?oĐiều chúng tôi muốn nhấn mạnh là không nên chỉ tập trung duy nhất vào Ohio, bởi vì hướng điều tra này sẽ dẫn đến những kết luận sai lạc.?
    Hiện đã có thoả thuận cho rằng phải tăng cường thêm lưới truyền tải điện và cải tiến kỹ thuật của hệ thống này tại Vùng Bắc Mỹ. Ông Abraham kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ nhanh chóng ban hành luật năng lượng. Cả Thượng Viện và Hạ Viện đã thông qua các dự luật năng lượng, nhưng vẫn còn nhiều điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, điều các viên chức chưa thoả thuận được là chính quyền liên bang, tiểu bang hay thành phố sẽ quản lý các hệ thống truyền tải và điều phối điện này. (Source: The Washington Post)
  9. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    nhưng mất điện là do lí do gì
    ================Thermaltake Xaser III V2000A + Antec True Control 550W.Corsair TwinX 512Mb x 2 + Geforce FX5900 Ultra.================<FO
  10. luis

    luis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vay a, NY khac phuc duoc roi. Em Xinh o Tp nao o Canada vay?

Chia sẻ trang này