1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Champions League mùa 201617, đã có cả thảy 380 pha lập công

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tomydv, 25/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomydv

    tomydv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bayern vs Real: Tâm điểm và những lời giải đáp
    Như đã nêu, Heynckes bị đuổi ngay sau khi giúp Real vô địch 7m livescoreChampions League. Zidane giữ được ghế và liên tiếp vô địch Champions League dù luôn có nguy cơ bị đuổi. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp giúp Zidane ngay lập tức gia nhập hàng ngũ HLV huyền thoại, dù trước đó toàn bộ sự nghiệp huấn luyện gần như là con số 0. Ngược lại, Heynckes chẳng bao giờ có hình ảnh “siêu sao”, dù ông đã huấn luyện bóng đá đỉnh cao gần 4 thập kỷ.
    Không có nhiều người biết rõ Zidane huấn luyện kiểu gì, để thành công vang dội ngay từ khi xuất hiện. Heynckes cũng vậy. Nhưng ngay trong cái chỗ tưởng là tương đồng này, rút cuộc cũng vẫn tương phản. Heynckes huấn luyện kiểu gì mà không ai biết thì đấy rõ ràng là đề tài lớn, cực hay để giới chuyên môn nghiên cứu. Vì sao ông vẫn thành công khi, từ… quá khứ bước ra, dẫn dắt Bayern theo kiểu “giúp là chính”, và vẫn thắng như chẻ tre chứ không lạc hậu như đồng nghiệp xem bóng đá trực tiếp Arsene Wenger ở Arsenal?
    Rất khó lý giải vì sao bóng đá đỉnh cao có HLV Zidane. Càng khó giải thích vì sao bóng đá “vẫn còn” HLV Heynckes!
    Champions League 2017/18 lập kỷ lục bàn thắng
    Thế nhưng, sang đến ty le keo ma lai Champions League 2017/18, kỷ lục trên đã nhanh chóng bị xô đổ. Cụ thể, với việc trận lượt đi cặp bán kết đầu tiên giữa Liverpool và Roma kết thúc với tỷ số 5-2, Champions League mùa này đã sở hữu tổng cộng 384 bàn thắng, nhiều hơn mùa trước 4 bàn. Như vậy, chia trung bình, hiệu suất bàn thắng mỗi trận đạt 3,17 (hay cứ 28 phút lại có 1 bàn).
    Ngay cả nếu không có thêm bàn nào được ghi ở các trận còn lại, hiệu suất tại Champions League 2017/18 vẫn ghi nhận con số 3,07 bàn/trận (mỗi 29 phút ghi 1 bàn).
    Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã ghi 15 bàn ở Champions League 2017/18, chỉ chiếm xấp xỉ 4% tổng số. Thế nhưng, giả sử loại trừ các pha lập công của CR7, thì số bàn tại Champions League 2017/18 tính đến lúc này chỉ là 369, với hiệu suất khiêm tốn 3,02 bàn/trận.
    [​IMG]
    Bayern đang rất khao khao rửa hận trước Real, đối thủ trong vài năm trở lại đây luôn là
    Cho đến nay, Champions League 2000/01 đang giữ kỷ lục về số pha lập công ghi được với 449 bàn. Tuy nhiên, hiệu suất bàn thắng/trận ở mùa giải này không cao, chỉ đạt 2,86 bàn/trận (tổng cộng 157 trận, có 2 giai đoạn vòng bảng).
    Roy Makaay: ‘Giống Kahn, Ramos là biểu tượng của Real’
    Các điều bạn bỏ lỡ ở trận Liverpool vùi dập Roma
    Sau khi Mohamed Salah lần thứ 2 chọc thủng lưới Alisson, tiền đạo Roberto Firmino tỏ ra vô cùng phấn khích và biểu diễn cú bật cao đá chân ăn mừng ngay phía sau Salah. Hành động này của tuyển thủ Brazil không có gì đáng lên án, nhưng nó có thể gây nguy hiểm cho chính Salah – linh hồn của The Kop thời điểm hiện tại. Liverpool đã mất Alex Oxlade-Chamberlain, và Klopp không muốn thêm Salah ngồi ngoài.
    [​IMG]
    Ở Champions League mùa 201617, đã có cả thảy 380 pha lập công
    Không chỉ thể hiện phong độ hủy diệt trên sân, Salah còn được rất nhiều fan bày tỏ sự mến mộ đặc biệt. Khi CĐV Liverpool đứng ngoài chờ chiếc xe buýt của 2 đội đi qua, một người đàn ông đã đeo mặt nạ in miệng Salah đang cười. Thế mới thấy chân sút người Ai Cập được yêu thích ra sao tại Liverpool.
    Dù là đối thủ nhưng trong đường hầm, Salah không ngần ngại dành cái ôm thắm thiết cho người đồng đội cũ tại Roma là Radja Nainggolan. Hai người sau đó còn trò chuyện, hỏi thăm tình hình của nhau. Đoạn video sau đó đã nhận được rất nhiều sự tán dương từ các fan.

Chia sẻ trang này