1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Đà nẵng có những thắng cảnh gì đẹp và có những sản vật gì ngon mua về để làm quà hả các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chienthanSH, 21/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Sao cái món cao lầu ăn sợ thế nhờ
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Gì mà sợ, ăn đc đấy chứ
    Trả lời thêm vài ý cho bạn chủ topic:
    Nem chua Đà Nẵng cũng có vị rất đặc trưng, thơm hơn và có vị ngọt ngọt hơn nem Thanh Hóa. Nếu muốn mua về làm quà thì bạn bảo mua loại mới làm ấy.
    Ngoài ra còn có nem chả (gần giống kiểu giò chả nhưng cũng thơm hơn và hơi có vị ngọt), chả cá (đem về nấu món bún chả cá ĐN :D)
    Tré nhiều người sẽ khó ăn vì nhiều gia vị (nhiều riềng và tỏi, ớt), món này hợp để ăn nhậu lai rai hơn. Nếu ăn ko khó ăn, các bạn tách lá ra, bỏ hết nhân tré vào 1 cái bát, thêm vào ít rau răm và lạc rang (đậu phộng), tương ớt hoặc ớt tươi, trộn đều, nhắm rượu ăn rất khoái. Ego ko biết nhậu, nhưng diệt mồi nhậu thấy ok :D
    Thêm món cá bống sông Trà là đặc sản Quảng Ngãi (đóng trong hộp) vác về ăn dần để nhớ hương vị miền Trung cũng hay đấy
    Chúc bạn có chuyến đi dzui dzẻ và đủ sức xách đc nhiều đồ về
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko biết cách chế biến 1 tí trước khi ăn rồi! Mà cái này thì thích hợp làm mồi nhậu hơn là ăn không!

Chia sẻ trang này