1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ợ nóng là gì, nguyên nhân và triệu chứng của bệnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoang_tomovic, 12/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_tomovic

    hoang_tomovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ợ nóng là gì ? Là một trong những tình trạng dịch vị trong dạ dày tăng cao khiến cho dạ dày co bóp đẩy ngược nên phía cổ họng gây ra tình trạng nóng rát cổ họng và khó chịu. Những nguyên nhân gây ra triệu chứng ợ nóng có thể là do ăn những loại đồ ăn có tính nóng như xôi, đồ nếp, bánh trưng, hoặc ăn quá no. Vấn đề mà mọi người thường gặp nhất đó là ợ nóng do ăn bánh trưng, khi ăn xong bạn sẽ có cảm giác một lực nào đó đẩy nên từ phía dạ dày, gây nóng rát và khó chịu ở vùng cổ họng.
    [​IMG]

    Những tác nhân gây ra chứng ợ nóng.
    Chế độ ăn uống và thực phẩm là những yếu tố hàng đầu khiến cho bạn bị ợ nóng, những loại thực phẩm có nhiều tinh bột rất dễ gây ra chứng ợ nóng, do khi tiêu hóa dạ dày tiết ra men tiêu hóa hay còn gọi là acid để tiêu hóa thức ăn. Trong quá trình tiêu hóa các thực phẩm có chứa nhiều tinh bột sẽ lên men tạo khí dẫn đến tình trạng ợ nóng hay còn gọi là trào ngược dạ dày thực quản. Những loại thực phẩm thuộc họ trái cây cũng có thể gây ra triệu chứng này như tỏi, hành, bạc hà, cam, quýt. Các loại đồ uống có gas và caffeine sẽ gây nên hiện tượng trào ngược ợ nóng này. Hiện nay có nhiều loại thuốc chữa trào ngược dạ dày thực quản tuy nhiên việc thay đổi chế độ ăn uống vẫn là biện pháp điều trị tốt nhất.

    Thói quen sống:
    Thói quen sống không tốt cũng gây ảnh hưởng đến dạ dày và gây nên hiện tượng này, những người thường xuyên sử dụng bia rượu, các chất kích thích, hút thuốc lá cũng sẽ làm tăng nguy cơ gây ra chứng bệnh này. Vì khi sử dụng các chất kích thích nó sẽ làm cho các cơ ở vùng thực quản dưới giãn ra tạo cơ hội cho các acid ở bên trong dạ dày có cơ hội trào ngược lên thực quản và gây ra bệnh. Ăn quá no nằm ngày, việc ép bụng khi ăn quá no cũng sẽ gây nên hiện tượng này.

    Lý do sức khỏe.
    Phụ nữ mang thai hầu như ai cũng trải qua chứng ợ nóng và buồn nôn này, có thể nói nó là 1 trong những thủ phạm gây ra ốm ghén. Khi mang thai, thai nhi ngày một lớn gây 1 áp lực không nhỏ đến dạ dày khiến cho các vùng cơ bao quanh thực quản bị suy yếu. Các vấn đề về túi mật cơ quan tiêu hóa cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến dạ dày.

    Trên đó là những nguyên nhân và những tác nhân gây ra chứng ợ nóng để bạn có thể biết để hạn chế và ngăn ngừa được căn bệnh này. Khi bị bệnh này bạn nên hết sức chú ý để chế độ ăn uống và nên luyện tập thể dục.

Chia sẻ trang này