1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô tô điều khiển từ xa + máy tính

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi qava, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cái xe ô tô của cậu đó nó có điều khiển được tốc độ không, hay chỉ có tiến lùi, trái phải thôi???
    Nếu không có đièu khiển tốc độ thì quá đơn giản, dễ như ăn cháo, còn có điều khiển tốc độ thì hơi khoai hơn một chút nhưng cũng không có gì lắm.
    Cậu dùng cổng LPT cho nó đơn giản, dùng được ngay, không phải dùng nhiều linh kiện bên ngoài.
  2. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tháo con điều khiển ra rồi nhưng không hiểu gì hết, kiếm sách nào bây giớ?
    Thanks.
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là sách "Kỹ thuật điện tử" của GS Đỗ Xuân Thụ, sau đó là "Kỹ thuật mạch điện tử "của GS Phạm Minh Hà, sau đó nữa là " Vi xử lý "của Văn Thế Minh, sau đó nữa là .... không làm nữa.
  4. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng làm em nhụt chí, nhiều sách đến mấy em cũng đọc!!!
    Miễn là làm được thì thôi.
    Nhân tiện em muốn hỏi là để có thể tăng tốc của ô tô thì làm thế nào????????
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Rất tốt !
    Tinh thần làm việc của bạn qava thật tuyệt vời. Theo tôi, chắc chắn bạn sẽ làm được. Bước đầu là bạn nên làm một cái Joystick nối vào cổng games trên sound card của máy tính đã. Cái này có sẵn trên PCWorld VN hướng dẫn rồi, lại tương đối dễ làm nên bạn có thể thực hành ngay được. Làm xong cái đó, bạn sẽ có thêm tự tin và có thêm một chút kĩ năng để thực hành công trình tiếp theo.
    Tiếp đó, bạn nên đọc tài liệu về lập trình cổng COM. Ở khoa Tin cũng có học ghép nối và VXL sơ bộ rồi, nhưng phần thực hành thì không tốt lắm. Bạn có thể thử lập trình ra vào cổng COM, điều khiển một cái modem quay số đi quay số lại xem thế nào. Sau khi hoàn thành, mức độ tự tin lại tăng thêm ít nữa.
    Mấy cuốn sách Đỗ Xuân Thụ, Phạm Minh Hà thì đừng đọc làm gì cho nó mất công. Ngay cả tôi là dân Điện tử chính hiệu cũng ghét mấy quyển sách nhồi nhét đó. Bạn không cần phải học cơ bản làm gì, vì đây là phần thực hành, chỉ cần có kĩ năng của công nhân kĩ thuật là đủ. Với khả năng tin học sẵn có, nếu bạn thích thì nên học lập trình 8051, nhân tiện tìm hiểu thêm về phần làm mạch số. Chú ý rằng mạch bạn cần làm ở đây sẽ hầu hết là mạch số, rất gần gũi với tư duy tin học, nên không khó khăn mấy để tiếp cận đâu.
    Cứ từ từ làm từng bước, có gì khó lại lên đây hỏi tiếp nhé !
  6. qava

    qava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chắc em cũng phải đọc qua 2 quyển này, năm tới phải học Kĩ thuật điện tử, điện tử số...
    Có vướng mắc gì em sẽ hỏi
    Thanks.
  7. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà.
    Cố gắng đi bác, em cũng đang nghiên cứu làm 1 cái cần câu điều khiển từ xa đấy!
  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hay quá tôi cũng dân IT đây, này nhé nếu chưa biết gì thì đầu tiên điểu khiển ôtô bằng đây đã rồi hẵng không đây. đúng là điều khiển bằng cổng máy in hơn cổng COM vì cổng máy in là cổng song song nghĩa là tín hiệu đến các motor là đồng thời. nếu dùng cổng com thì phải giải mã tín hiệu nối tiếp.có mấy cái hàm của C đưa tín hiệu ra cổng LPT đấy ( tôi không nhớ, để xem lại đã). việc còn lại là đưa tín hiệu trưc tiếp đến motor nếu công suất và điện áp của nó nhỏ, nếu không thì phải qua một cái driver ( đơn giản thôi ):
    thế là có thể điều khiển ôtô qua dây được rồi. còn về điều khiển từ xa thì phải đợi đấy.
  9. LTQ_New

    LTQ_New Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em rất thich vật lí và Tin là thứ em cực thích , vì một số việc nên em buộc phải thi vào truờng thuôch khối Kinh tế , nhưng em vẫn muốn học về tất cảc những cái đó , dù sau này không được làm việc liên wan đên nó cũng được , Em muốn hỏi các anh :
    Em lên ĐH chắc chắn se không học về Vật lí nữa , nhưng em nắm chắc toàn bộ Vật lí phổ thông và hiểu sâu về nó ( em nghĩ thế ) , nhưng em thấy trong cac quyển sách về mạch điện vui em mua được o chợ trời khó hiểu quá mà nó không giải thích rõ
    nên em muôn hoi các anh có thể nhìn vào các mạch điện và hiểu cặn kẽ nó không ? và liệu không có người dậy , tự học thì có học được không ?
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Rất hoan nghênh tinh thần học tập của bạn. Bác Audiophile ở đây cũng là một người tự học, mà toàn bộ kiến thức về điện tử của bác ấy rất vững chắc. Bạn Lê Hoài Thanh thậm chí còn dám đọc cả sách điện tử từ khi chưa biết khai căn. Những tấm gương học tập như vậy rất đáng được biểu dương và noi theo.
    Nếu bạn muốn tự học về điện tử thì trước hết nên đọc một số sách cung cấp kiến thức cơ bản. Những sách này thường kiếm được ở hiệu sách cũ, hoặc thư viện. Đừng mua sách mới vì chúng thường được viết rất ẩu và thiếu sư phạm. Bạn nên chú ý mấy điều sau:
    - Mạch điện tử khác mạch điện ở chỗ nó hoạt động với một dải tần số rộng, chứ không phải là 50/60Hz như mạng điện gia đình
    - Mạch điện tử là mạch phi tuyến, nên có một số đặc điểm khác so với mạch tuyến tính (tức là mạch trong sách vật lý phổ thông)
    Khi phân tích những mạch điện phức tạp (thí dụ mạch TV), người ta thường chia làm các khối chức năng. Phân tích mạch cho từng khối đó, rồi ghép lại với nhau. Chính vì vậy, việc đọc hiểu những mạch điện tử phức tạp hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta.
    Bạn đã học chắc về Vật lý cơ bản, chứng tỏ đường lối tư duy kĩ thuật của bạn đã khá vững vàng. Bạn sẽ có thuận lợi hơn so với nhiều người không chuyên khác. Kiến thức không khó, mà vấn đề chỉ là phương pháp thôi. Cứ yên tâm mà tự học!
    Chúc thành công !
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 29/06/2004

Chia sẻ trang này