1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OBE - câu chuyện thực hay là không? CLB OBE?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trancelife, 02/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trancelife

    trancelife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    OBE - câu chuyện thực hay là không? CLB OBE?

    thấy việc xuất hồn ngoài cơ thể ( OBE) là có thực nên tôi cũng cảm thấy tò mò muốn thử xem sao. Xin hỏi các cao nhân xem đã có ailàm được việc này chưa ?
    hiện có CLB nào như thế này không ?
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn vào trang Vovi.org xem. Hay lên Google search các chữ sau: Thiền Xuất Hồn, cụ Lương Sỹ Hằng, cụ Đỗ Thuần Hậu
    Nếu bạn ở SG thì mình biết có 1 nhóm chuyên tập PM này. Còn bạn muốn tìm hiểu nó thì...tùy duyên thôi !
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Sao cái pháp vô vi này nó giống y như vận khí của đạo gia và luân xa của Yoga thế nhỉ ?
    Chả lẽ tất cả các đạo đều là 1 à ?
    Nếu để làm thấy cảm giá tê các huyệt đạo trong Tiểu chu thiên thì tui cũng làm được
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là vậy, bác thử tìm hiểu xem.
  5. KryaYoga

    KryaYoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Việc luyện tập để thường xuyên có kinh nghiệm ngoài cơ thể (OBE) là rất quan trọng . Việc luyện tập này không đơn giản là phàm phu thiền chỉ đi rong chơi du hí các cõi như các pháp tu luyện cấp độ thấp nhận định. Mà nó chính là cách để đạt đến giải thoát ngay trong một đời, nếu có định hướng đúng.
    Ba phần tư nhân loại có tín ngưỡng, hầu hết đều hy vọng sau khi chết được tái sinh lên thiên đàng với thiên chủ của họ, nhưng kỳ thực hầu hết đọa các cõi thấp. Muốn lên thiên đàng thì phải gieo nghiệp thiên đàng. Hành giả cần phải du thần vào cõi trời của bổn tôn, sinh hoạt trong đó, việc này được thực hiện hàng ngày, thì khi chết họ sẽ dễ dàng tái sinh vào cõi trời của bổn tôn và tiếp tục tu luyện cho đến khi giải thoát.
    Nhiều người tu Tịnh độ hoặc thờ Quan Âm Bồ Tát cả đời nhưng lúc chết vẫn có các biểu hiện đoạ cõi thấp. Tín ngưỡng suông thì chưa đủ. Không tu luyện di chuyển thần thức cho quen thì lúc chết khó mà tự chủ được.
    Cản trở lớn nhất đối với OBE chính là 3 nút thắt trên trung mạch : đáy cột sống, vùng tim và tâm não. Ngoài ra huyệt trên đỉnh đầu cần mở tương đối.
    Cần phải tháo 3 nút thắt, mở đỉnh đầu bằng các kỹ thuật cụ thể nhắm vào từng vùng chuyên biệt.
    Một vấn đề nữa là ánh sáng. Nếu ánh sáng không đủ thì khi Out sẽ chỉ nhìn thấy lờ mờ không rõ. Vì vậy cần có các kỹ thuật để phát triển ánh sáng trong trẻo.
    Hai nhóm vấn đề trên đối với yoga hóa thần thuộc về hai nhóm tantra cha và mẹ. Đối với Kriya thì thuộc về các kỹ thuật nội ấn. Việc luyện tập các kỹ thuật như vậy thực chất là để đạt đến giải thoát ngay trong lúc sống chứ không phải đợi đến lúc chết, tuy nhiên nếu không đạt được lúc sống thì lúc chết sẽ có nhiều cơ hội
  6. PHAT_MA

    PHAT_MA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sống là như thế nào? Chết là như thế nào bác nhỉ? Mà ai bày ra cái trò quay vòng vòng này làm chi cho mệt zậy???

Chia sẻ trang này