1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

occodiong

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi tutruonglangxitrum, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutruonglangxitrum

    tutruonglangxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình mới tậu được 1 cây occodiong nhưng chưa có tài liệu để học.bạn nào có thì post lên cho mọi người cùng xem với nhé!
    cảm ơn nhiều
  2. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Oh my god, mình cữ nghĩ bạn phải biết chơi rồi mới mua đàn
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Accordeon rất dễ chơi .
    Tay phải nó giống như organ ở nhà thờ .
    Tay trái nó gồm những âm trầm (bass) sắp xếp theo thứ tự
    quãng 5, nốt Mi thường có khía hay lõm vào để ngón tay có
    thể sờ thấy được . Dưới nốt Mi là La, dưới La là Rề, và lần
    lượt là Sol, Đồ, Fa, Sib, Mib, Lab, Reb, Solb, Đob, Fab, trong
    đó Đob là Si và Fab là Mi .
    Các nốt trầm này có thể có 2 hàng dọc, để tay trái có thể tìm
    được nốt bass cần thiết mà khỏi chạy quá xa .
    Sau 2 hàng nốt trầm, là những nốt kép, là hợp âm cho những
    nốt bass đơn đó . Ví dụ nốt Do trầm thì có hàng ngang là nốt
    kép Mi-Sol, tạo nên gam Do trưởng hay C major . Cạnh nốt
    kép đó, theo hàng ngang là nốt Mib-Sol, tạo nên gam Do thứ
    hay C minor . Cạnh nốt kép đó, theo hàng ngang là gam Do
    7, và cạnh nốt kép Do 7 là nốt kép Do 9 .
    Nói thế đủ hiểu rồi . Nếu bạn chưa hiểu, thì phải biết nhạc lý
    ít nhất biết chơi Guitar . Nếu chưa học nhạc lý, thì có thể nhờ
    một anh hàng xóm biết chơi Guitar giúp cho, không cần phải
    tìm sách hay tìm thày dạy accordeon .
    Ngày xưa lúc tôi hơn 10 tuổi đã chơi accordeon, nên những kinh
    nghiệm này sẽ giúp bạn đủ để thành tài .
  4. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..... bó tay với bác Codep !!!!!!!
    Ngày trước em cũng tập Accordeon khá lâu. Đủ để thấy rằng tập nó chả dễ tí tẹo nào. Em mới 12 tuổi mà chơi cái đàn 120 bass to như tổ bố thằng ăn mày, nặng è cổ. Tay phải thì còn dễ chút, chứ tay trái nốt nó bé bằng cái đầu đũa, mà lại phải bấm mò mẫm, chứ có nhìn thấy đâu. Không những thế, tay trái vừa chơi lại phải vừa điều khiển hòm gió, kéo ra kéo vào, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì giật, lúc thì lắc. Hi hi ..... đấy là còn chưa kể lúc chơi sai lại bị thầy giáo ngồi cạnh thọi cho một quả vào sườn đau điếng (ngày xưa em học ở lớp của thầy Đức Cẩn,ở cuối dốc Bà Triệu - ôn lại chuyện cũ vậy thôi, chứ thầy là một thầy giáo tốt nhất mà em từng biết).
    Tóm lại, Accordeon là nhạc cụ tương đối khó học, hơn nữa để gọi là thành tài một cách đơn giản chỉ bằng hướng dẫn của bác Codep thì.......
    Được onggiadaukho6569 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 02/01/2007
  5. tutruonglangxitrum

    tutruonglangxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình học sáo trúc từ năm 12 tuổi,đang học violon,hôm trước có 1 người bạn đi xa để lại cho mình 1 cây ocordion nên mới thử tập xem sao,cảm ơn bác codep nói sơ lược qua cho mình,nếu không khái quát thì học mơ hồ lắm.nhưng hồi trước đến giờ toàn học có giáo trình,bây giờ không có nên hơi bối rối
    nếu các bác biết gì về loại nhạc cụ này thì trao đổi cho mình cùng biết với nhé
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không biết "thành tài" có nghĩa thế nào với bạn ?
    Đối với tôi, nó có nghĩa đủ phục vụ quần chúng quanh ta,
    ai thích nghe một bài hát yêu chuộng nào, ta cũng chơi được,
    ai thích đệm đàn cho họ hát, ta cũng chơi được,
    ai thích ta đánh đàn cho họ nhảy múa, ta cũng chơi được .
    Tài đó không quá một tay Guitar thông thường quanh ta .
    Có khác chăng, ở chỗ Accordeon thì to mồm hơn, mà tiếng
    Guitar thì quá khiêm tốn, không đủ cho một sân rộng .
    Vì thế tôi mới nhắc, nên nhờ một người chơi Guitar chỉ dẫn
    cho cách chơi tay phải và đệm tay tay trái accordeon.
    Còn "thành tài" với nghĩa nổi tiếng thế giới, thì theo tôi biết, có
    người nổi tiếng Guitar, chứ chưa có ai nổi tiếng Accordeon cả.
    Bổ sung thêm: Bên tay trái, còn có nốt Đô có thể lõm nữa .
    Tổng cộng, đàn 30 nốt trầm thì có thể chỉ có một nốt khía hay
    lõm thôi, nhưng đàn 120 bass thì có thể có 3 nốt khía hay lõm
    mà ngón tay có thể sờ lần thấy được . Để biết chắc, bạn có thể
    nhìn kỹ bên tay trái trước khi đeo lên vai. Sau đó sẽ dễ sờ hơn.
  7. tutruonglangxitrum

    tutruonglangxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mục đích của tôi học cũng gần giống như bác codep nói,tôi học để có những giờ phút thư giãn,để tạo cho mình chút hứng cảm trong công việc,còn chuyện thành tài thì chắc chắn không phải là suy nghĩ của tôi,nhưng trong mọi chuyện đều phải có khát khao,bởi vậy mọi sự đóng góp của các bạn đều mang rất có giá trị với mình.mong các bạn giúp đỡ nhiều.
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái thời học Accordeon của tôi. Tôi là người ngồi giữa.
    [​IMG]
    Vì thế tôi mới nhắc, nên nhờ một người chơi Guitar chỉ dẫn
    cho cách chơi tay phải và đệm tay tay trái accordeon.
    Tôi thấy cách học này có gì đó .... Bởi mỗi loại nhạc cụ có cách chơi riêng của mình. Như kỹ thuật ngón của Accordeon khác hẳn của Guitar (cả tay phải lẫn tay trái) Đề nghị bác Codep nói rõ hơn xem nào.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bên tay trái Accordeon đệm gam thì dễ hơn Guitar nhiều,
    nhưng chạy Bass thì khó . Nếu muốn chạy Bass thì phải
    cao thủ cỡ quốc gia hay thế giới . Nhưng chỉ cần đệm gam
    thôi, thì cỡ học trò của một tay chơi Guitar trung bình là đủ .
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin phép đồng chí, đồng bào được post cái ảnh cũ rích này lên để chứng tỏ tôi cũng đã từng chơi Guitar từ lâu lắm rồi nên thấy việc học Accordeon bằng phương pháp nhận làm " học trò của một tay chơi Guitar trung bình là đủ " của bác Codep không khả thi lắm ..... hihihi.
    * Đồng chí nào thực sự quan tâm và muốn học Accordeon ở Hà Nội thì tôi chỉ đến gặp nhạc sĩ Ngô Hồng Tiến, giám đốc Trung tâm văn hoá nghệ thuật Hà Nội, 0903292425, thầy Xuân Tứ ở khu tập thể Thành Công, thầy Xuân Trung ở số 1 Hàng Chiếu, thầy Nguyễn Đức Tuấn (con trai thầy Nguyễn Đức Cẩn) ở trường Nghệ thuật Đại Chúng cuối dốc Bà Triệu, hoặc vào Nhạc viện Hà Nội gặp thầy Tuấn Anh (giải nhì Accordeon tại Pháp năm... lâu rồi không nhớ), hoặc thầy Lưu Minh - giám đốc nhạc viện Hà Nội.

Chia sẻ trang này