1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ODC - Destionation Of Dancesport & Salsa Lovers (Version 02)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ODCmailbox, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi...kĩ hơn cái chỗ này với anh.
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ODC STARBOWL SỐ 2 PHẠM NGỌC THẠCH ( tầng 3 )
     KHAI GIẢNG LỚP CHUYỂN TIẾP DANCESPORT
    Khai giảng lớp chuyển tiếp dancesport - 19h30 thứ Sáu ngày11 tháng 5 năm 2007
    - Các điệu nhảy : Rumba, Chacha, English waltz, Tango. ( 4 buổi 1 điệu nhảy )
    - Buổi học : 19h45 đến 21h45 thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu.
    - Học phí : 180.000/người/ 16 buổi
    * Lớp chuyển tiếp này được thành lập theo yêu cầu của học viên các khóa học trước đây tại ODC starbowl, lớp chuyển tiếp này phần lớn thời lượng dành cho việc tập khởi động, tập kỹ thuật, tư thế khiêu vũ, các chuyển động cơ bản... Các thành viên hoặc các bạn đã từng biết qua về khiêu vũ đều có thể tham gia.
     
  3. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    DF rất phấn khích khi được nghe những bức xúc của mọi người. Cảm ơn lòng yêu mến và tinh thần xây dựng của các bạn, avaio, Zea, Antichrixt, Uotmi... cho Std. DF xin tiếp thu và cũng muốn chia sẻ những ý kiến sau:
    - Khi nhạc Std. được chơi thì rất mong các bạn hãy hưởng ứng nhiệt tình để khỏi uổng phí thời lượng. Vì thực tế là Std. mở lên rất ít người chơi, trong khi Basame thì lúc nào cũng được đón chào nồng nhiệt.
    - DJ luôn phải lựa tình hình không khí để chơi nhạc. Nếu mình cứ cứng nhắc chơi thật nhiều Std. trong khi chỉ 2-3 đôi ra nhẩy (Slowfox và QS thì con` xa xỉ hơn), trong khi có 10 đôi đang ngồi chờ Latin và Salsa thì mọi người nghĩ có hợp lý không? Thực tế nếu mình làm vậy các đôi thích Latin và Salsa sẽ về sớm hết. Và lúc đó buổi vũ hội sẽ rất lạnh lẽo, lúc đó có chơi 100% Std. thì các bạn cũng chẳng còn vui thú gì khi nhẩy trước 5-7 khán giả., phải không?
    - Buổi thứ 6 vừa rồi là 1 ví dụ rất điển hình. Nửa đầu mình đã chơi Std. rất nhiều nhưng chỉ được 2-3 đôi nhẩy trong khi hơn 10 đôi khác không chơi được. Cho nên cuối cùng phải chơi thêm 2 bản Tango Argentine và nhiều Salsa hơn mọi ngày. Nếu cứ có 5-7 đôi nhiệt tình chơi Std. mình sẽ dành nhạc cho các bạn chơi mệt nghỉ.
    - Nói nghe nhạc Salsa chán không muốn nhẩy Std. nữa là hơi quá và hơi "thù vặt" :) Nếu vậy cảm giác có khác không sau khi nghe nhạc Samba (cùng họ Salsa) và Paso Doble? Có nhiều người thích Latin lại nói nghe S.Waltz buồn như đám tang thì sao? Vậy nên đơn giản là sự thích nghi khác nhau thôi. Bản chất âm nhạc luôn luôn hay. Với mình thì nhạc nào cũng hay.
    - Sự đam mê và ưa thích cá nhân luôn biến đổi theo hình sin. Khi bạn đang thích cái gì nhất thì bạn muốn được có nó nhiều nhất. Vậy nên chớ thiên vị nhé, nhớ là trên bất kỳ sàn nào chúng ta cũng cần có khán giả, dù khán giả không có cùng sở thích.
    - ODC sẽ không bao giờ có được không khí như Cung Văn Hóa vì ODC có những hạn chế không thể khắc phục. Ví dụ đó là mặt sàn- các bạn chấp nhận mặt sàn của ODC và đến chơi đã là 1 sự ưu ái rất lớn với CLB. BTC rất biết ơn điều đó. Tuy nhiên âm thanh và ánh sáng thì chắc chắn tốt hơn. Hơn nữa CVH có 1 bề dầy lịch sử gấp 10 lần ODC.
    Tóm lại nhạc tối thứ 6 sẽ bắt đầu được chơi như sau:
    Khoảng 45% Std.
    Khoảng 45% bài Latin
    Và 10% bài Basame (xin lỗi các bạn yêu BSM) - khoảng 5 bài.
    (Ghi chú: nhạc Std. mở lên 1 phút không ai nhẩy ---> tắt và chuyển nhượng thời lượng qua Salsa. Liên tục 3 bài Std. có dưới 5 đôi nhẩy ---> thời lượng giảm dần và nhượng thời lượng cho Latin và Salsa)
    Xin chân thành cảm ơn các bạn yêu mến và dành tình cảm ngưỡng mộ cho DF nói riêng. Đam mê với riêng DF nó luôn vận động theo hình Sin đều - tức là nó có đáy, có đỉnh. Hơn nữa ở vào tuổi 30 DF cũng giống như bao người- có nhiều dự định cá nhân phải làm, mà không làm thì lỗi với chính mình. Vì vậy có những thời gian ngắn các bạn có thể thấy nhiệt huyết DF giảm đôi chút, thì đó là vào thời kỳ đáy hình Sin, rồi nó lại dần đi lên đỉnh. Về lâu dài, nhiệt huyết Dancing sẽ không bao giờ tắt ở DF. Vì vậy DF tin rằng sẽ không phụ lòng yêu mến của các bạn.
    + Về Latin, DF sẽ trở lại cùng cháy với các bạn ở lớp chuyên đề cuối tháng 5 này. (Các bạn cũng sẽ gặp lại sự trẻ trung cuồng nhiệt cùng Long-tóc dài)
    + Về Std. DF sẽ tiếp tục cùng Dr. Hùng - Choclo và các bạn khám phá những chuyển động thanh lịch và kiêu hãnh. Các bạn ở lớp chuyển tiếp và chuyên đề Std. đang có 1 người thầy tuyệt vời- Dr. Hùng. Người mà DF luôn kính nể hơn 1 bậc trong cảm nhận Std. Người vô địch chính thức Std. lần đầu tiên ở Việt Nam. Người mà DF đánh giá chỉ đứng sau Nguyễn Dũng về Std. ở Việt Nam. Thật dễ hiểu! vì Anh có TÂM HỒN nhậy cảm của 1 nữ Thi Sĩ, 1 KHỐI ÓC thông minh của 1 Thiên Tài, 1 ĐÔI CHÂN khỏe của 1 cầu thủ bóng đá. Nhậy Cảm + Thông Minh + 1 Đôi Chân khỏe là điều kiện tiên quyết cho 1 chuyển động Std. đẹp. Và không ai ở thời điểm hiện nay có được sự KẾT HỢP đó tốt hơn Dr. Hùng.
    Xin gặp lại các bạn trên sàn tập.
  4. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Được vậy thì quá tốt rồi
    THật ra thì, em nghĩ, cũng như là cái vòng luẩn quẩn gà - trứng thôi
    Anh chơi nhạc Std nhiều >> dần dần dân Std đến chơi nhiều hơn hay dân Std đến chơi nhiều >> nhiều nhạc Std.
    Vậy kích cầu từ đâu nếu không phải là nhạc Std, vì như anh nói, hoạt náo một cuộc giao lưu có nhiều khó khăn.
    Vậy mình có thể đầu tư vào dạy Std nói riêng và Lat nói chung. Để đông người học, đông người yêu thích, đông người chơi ballroom hơn. Để có thể lấp đầy khoảng trống của những buổi thứ 6. Để buổi thứ 7 là ngày của dân Salsa còn buổi thứ 6, dân chuyên salsa sẽ đến chung vui với dân ballroom với những điệu ballroom.
    Từ 1 năm trước, em có đến ODC. So với bây giờ thì mọi thứ khác nhiều lắm. Bây giờ có nhiều người tập, nhiều người nghiêm túc, nhiều người chăm chỉ, hoặc là nhiều người bộc lộ sự nghiêm túc và chăm chỉ ra ngoài hơn so với ngày xưa So với trước thì có nhiều đôi chí thú và năng đến tập luyện hơn. TIếc họ phải tập ở bên ngoài hơi chật và dưới sân sàn không tốt lắm (hehe, hôm trước em vác giày standard đi vạch ngang dọc ngoài sân í )
    Hôm thứ 7 vừa rồi có chút việc phải lên Hyec với bạn, thấy họ chơi nhạc mà thèm.. Cả buổi phải đến 70% Std í anh ơi, Lat 20%, Salsa 10% thôi. Tuy thế hơi khiếm nhã với khách mời, nhưng mà dân Std như bọn em rất sướng
    Ôi giá mà... Nghĩ đến buổi sinh hoạt ở CLB mình mà tủi thân
    Được zea sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 08/05/2007
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nhập gia phải tuỳ tục chứ, vấn đề có lẽ chẳng phải gà trứng gì cả mà đơn giản có lẽ do bản thân mình hơi cực đoan, số người nhẩy Std vốn ít thì phải chấp nhận vì số đông thôi. Mà ngay cả ở những "thánh địa" của Dancesport số người tập Std cũng ít hơn latin và salsa cơ mà. Ngẫm lại nhiều khi là do mình lựa chọn thứ không phổ biến lắm và đã lựa chọn như thế thì nên chấp nhận, ko thì kể ra cũng hơi ích kỉ và ko biết suy nghĩ đén những người khác .
  6. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nói trúng điểm yếu của mình! Ác vật
    Trong chuyện này thì không hẳn là như thế Bạn Thạch nếu đọc bài của tớ với ít định kiến đi thì hẳn sẽ thấy nhiều điều tham khảo được
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Một nhận định chín chắn....
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
  9. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Lịch học thì giờ là 18h00, còn khai giảng thì lúc 19h30 àh anh?
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Slow foxtrot thày Hùng buổi 2 nào ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này