1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo mạng Việt Nam!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bubibubi01, 20/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
  2. Fatman_Fantom

    Fatman_Fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao bằng báo QĐND được =))

    http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/131217/Default.aspx

    Bonus cái hình [:D]
    [​IMG]
  3. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    ối giời ơi!su25 =))=))=))=))=))=))
    báo QĐND mà còn ngu học hơn mấy thằng trà đá chém gió.trích 1 đoạn của lão phúc nào
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Vâng, cám ơn các bạn nhớ đến HP. Hỏi nhà gúc mấy cụm từ để tìm post cũ thì thấy ở đây.

    Xem nào, cái post của mình tên wiki được báo đất việt nấu nướng xào rán lại. Đây là lần thứ en nờ những con lợn này nấu nướng xào rán trộn phưn vào cac post của mình. Ban đầu là cái đít vịt báo đất việt với ak làm nhièu anh em phát bực, bây giờ thì thành dịch.

    Đoạn trên wiki này mình post từ thời google site còn rất chậm và lỗi, như là một bản nháp. Về sau mình sửa lại một lần nữa trong quân sử, mục tiêu là để xin ý kiến, tuy nhiên ở đó có mấy con chó dại mọc lên hồi la liếm bậc thấy cắm con bán nước của TTg BCS là Nguyễn Ánh, chúng được chọc đít cắn HP, nên mình đi. Hồi mấy con chó dại quân sử bị chọc đít cắn HP, chúng cùn đến mức nhét ảnh photobucket lúc đó băng thông hạn chế vào một site fan sao ca nhạc, đến mức acc của mình out bandwidth, mình bực quá thay cái ảnh đó (ảnh MP19.I) bằng một vài ảnh thô tục, thì chuyện này mới dứt. Mấy con chó dại này gọi 12,7mm là đại liên đem lên wiki bắn nhau, nhưng lúc đó thì mình chào wiki lâu rồi vì google site đã hoạt động tốt. Nay thì Google tham gia buôn lậu chính trị với đ&cp nhà ta.

    Mình đã 2 năm rồi không viết tiếp các bản nháp về súng pháo, có thể coi là nể mấy em chó dại bên quân sử, nhường các em viết trước :)):)):)). Thật ra 2 năm nay nhà mình có việc, không được tĩnh tâm, mà khoa học cần tâm trong trí sáng, kể cả gõ suông thôi cũng nuột hơn chán vạn khi gõ mà ruột gan nóng phừng phừng. Thời gian này thì các post chửi bới như hạt nhân (KTQSNN) hay vệ tinh (GDQP) có vẻ nóng hơn, đặc biệt là vệ tinh và hạt nhân đã cũ rích rồi nhưng luon có người đọc, kể cả bản trên site và topic trên ttvnol, trong đó vệ tinh có lượng đọc rất khá. Lượng đọc như thế là nhiều so với các vấn đề chính trị quân sự thông thường vốn ít người quan tâm. Ít người quan tâm vì đã quen ngâm trong dịch tự sướng truyền đời.


    Bất cứ những cái nào xào rán lại như thế thì các bạn chỉ cần biết là đẳng cấp của chúng tương đương với việc chế biến và lưu truyền các món ăn làm từ cơ quan sinh dục nàng dâu. vl nghĩa đen chứ không bóng bẩy gì cả
    http://ttvnol.com/baochi/p-22911327#post22911327



    B41 (RPG-7) bắn đạn B72 ( 9M14M Malutka / AT-3) !!!! hay B41 bắn máy bay.... đại khái như thế. Đây nhé, thề có cái L nàng dâu, HP không hề, không thể, và chắc chắn là đột tử..... nếu viết ra hay thấy trong văn bản của mình những đoạn như thế này.
    Trong trận chiến tại bán đảo Sinai, quân Ai Cập đã sử dụng B-41 với loại đạn tên lửa B-72 kết hợp với các vũ khí khác tiêu diệt gần như hoàn toàn binh đoàn tăng Israel (800 chiếc tăng) bắt sống được chỉ huy tăng của Israel.

    https://www.google.com.vn/search?q=...s=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

    https://www.google.com.vn/search?q=...6d2e7161a9ea09&bpcl=38897761&biw=1024&bih=629







    =======================
    DASAEV

    http://ttvnol.com/quansu/p-23093052#post23093052
    "10 ICBM khủng khiếp nhất thế giới"

    Tuyền các khái niệm khủng nhất thế giới, điên nhất thế giới hay đần nhất thế giới đây ?



    IBCM, tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) .
    IBCM = intercontinental ballistic missile, là cái missile đường đạn liên lục địa. Missile không phải là tên lửa, ví như BGM-109 Tomahaw là máy bay không người lái dùng máy đẩy tuốc bin, hay AGM-62 Walleye không có máy đẩy (M là missile).
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/agm-62.htm
    http://www.designation-systems.net/dusrm/m-62.html

    Tên lửa đương nhiên là rocket. missile xuất phát từ tiếng La Tinh là gửi đi, có nghĩa là đạn được gửi đi chứ không phải đạn được bắn đi, có thể dịch là đạn được dẫn, đạn tự hành....

    IBCM thông thường có động cơ là tên lửa, rốc két, rocket, nhưng IBCM không phải là tên lửa.




    "nhiều đầu đạn tự tách (MIRV)"=))=))=))
    multiple independently targetable re-entry vehicle MIRV= (mang) nhiều xe trở lại mục tiêu độc lập.
    Mục tiêu độc lập là các mục tiêu khác nhau, buộc phải dùng các đầu đạn khác nhau để tấn công.
    xe trở lại là phương tiện vận chuyển đầu đạn thâm nhập khí quyển, giống như phần trở về của tầu vũ trụ, chúng phải chịu đựng nhiệt độ rất lớn và hiệu chỉnh đường bay rung lắc trong khí quyển đặc.

    Xe trở lại mục tiêu độc lâp là mỗi xe trở lại đó đánh một mục tiêu, chứ không phải loại xe ném bom xuống mục tiêu này rồi lượn sang mục tiêu khác. Tên lửa (đạn tự hành) mang nhiều xe trở lại mục tiêu độc lập có thể đặt trên mỗi xe nhiều đầu đạn để đánh một mục tiêu nhiều đầu đạn (như trường hợp phủ diện tích bom neutron), và cả quả tên lửa (quả đạn tự hành) mang nhiều xe trở lại như thế.



    Yars RS-24: ICBM được bảo vệ tốt nhất
    không hiểu tại sao lại tốt hơn các đạn trên tầu ngầm ? hay cũng các đạn cơ động trên xe bánh hơi nhưng nhẹ hơn như Bulava ?



    Trident II D5: ICBM chính xác nhất
    Chết cười cái này. Đúng là nó chính xác nhất, vì nó dùng hệ dẫn đường vệ tinh độ chính xác 6 mét. Có điều, khi chiến tranh xảy ra, thì chỉ cần một vài cái máy nhỏ như bao diêm gây nhiễu là không sóng định vị vệ tinh nào hoạt động được. Sóng định vị vệ tinh rất yếu và ác cái là nó lại vô hướng, không dùng chảo tránh nhiễu được. CHính vì thế người tử tế mới phải nhức đầu cải tiến hệ thống dẫn đường quán tính cơ học sao cho thật chính xác tin cậy, và cũng chỉ mơ mộng đạtu 100 mét mà thôi. Với bom hạt nhân thì có lẽ 6 mét hay 100 mét không khác nhau nhiều lắm. Trừ lợn ra thì không ai dám đặt hệ thống dẫn đường vệ tinh lên đạn hủy diệt chiến lược cả. Một đạn hủy diệt chiến lược là đạn mà sau khi nó rời mặt đất thì dẫu cho hậu phương có bị hủy diệt hoàn toàn nó vẫn thực hiện nhiệm vụ bình thường.


    LGM-30G Minuteman: ICBM bay nhanh nhất. Quốc gia sản xuất: Mỹ, phóng lần đầu năm 1966. Trọng lượng phóng 35,5 tấn, tầm bắn 13.000 km. Được cho là ICBM bay nhanh nhất thế giới và có thể đạt tốc độ hơn 24.000 km/h ở giai đoạn bay cuối.
    Hài vãi, Satan khi giải ngũ trở thành tên lửa đẩy vệ tinh Dnepr , "đầu đạn" của nó bay không rơi xuống đất, thì chậm hơn cái anh dù có quý tộc thì cũng chỉ là một dạng "đại pháo tầm xa liên lục địa". Tất cả các tên lửa đều có vận tốc tối đa của đầu đạn (hàng hóa) lệ thuộc vào khối lượng đầu đạn. Satan khi dùng cho cấu hình IBCM bình thường thì mang rất nặng (nhưng cũng vẫn có tầm bắn xa hơn Minuteman), nhưng nó hoàn toàn có thể bắn đầu đạn với vận tốc mà tất cả các IBCM khác phải mơ, vì đó là vệ tinh.
    http://en.rian.ru/russia/20080806/115824902.html
    http://www.youtube.com/watch?v=XwvNuZLASdE


    "MX (LGM-118А) Peacekeeper: ICBM công nghệ cao nhất. Quốc gia sản xuất: Mỹ, phóng lần đầu năm 1983. Trọng lượng phóng 88,44 tấn, tầm bắn 9.600 km. ICBM hạng nặng Peacekeeper (Người gìn giữ hòa bình) ứng dụng những công nghệ tối tân nhất. Ví dụ như sử dụng vật liệu composite."
    VL
    "composite" lắp ở đâu trong tên lửa nhỉ ? nó có bền nhẹ chịu nhiệt bằng titan không nhỉ ? Thật ra, trong những thiết bị đắt đỏ như IBCM thì người ta không tiếc gì vật liệu cả, và vật liệu để làm thiết bị bay thì vẫn chưa có gì tốt bằng titan. Một vài cái như vách cách nhiệt có thể làm bằng "composite", nhưng vì nó không chịu lực nên chiếm khối lượng không nhiều. MX đặc trưng chó thứ vũ khí bắn thẳng vào ngân sách Mỹ, nó không sánh được với đạn của đói phương về mọi mặt, nên sơn son thếp vàng và bả bột "tự sướng". Vai trò tương đương của "Peacekeeper" là Satan nói trên, Satan quá áp đảo như cá voi hấp diêm xin xít, nên xin xít mới phải tự sướng.




    "
    R-30 Bulava: ICBM kinh tế nhất. Quốc gia sản xuất: Nga, phóng lần đầu năm 2005. Trọng lượng phóng 36,8 tấn, tầm bắn 8.000-12.000 km. Theo các chuyên gia, việc dùng Bulava thay thế các ICBM nhiên liệu lỏng truyền thống làm giảm nhiều lần tiềm lực răn đe hạt nhân của Nga vì tổng trọng lượng đầu đạn mang phóng được giảm đi gần 3 lần.
    Bulava có thể phóng nghiêng nên cho phép phóng tên lửa khi tàu ngầm đang chạy.
    Sở dĩ R-30 ra đời là do nước Nga có ý muốn tiết kiệm vớ vẩn. Họ muốn giảm chi phí phát triển tên lửa bằng cách chuẩn hóa Bulava phóng từ tàu ngầm với các ICBM nhiên liệu rắn triển khai trên mặt đất, nhờ đó giá thành sản xuất trở nên rẻ hơn bình thường.

    "

    Vãi l cá loại xin xít bị hấp diêm. Bulava được đưan vào sử dụng trong thập niên Nga giầu ự lên, do đó người ta nỗ lực theo hướng tiết kiệm !!!
    Thực chất, Bulava được phát triển thỏa mãn hái yêu cầu. Một là, Mỹ phát triển hệ thống phòng thủ trước đạn tự hành liên lục địa, nên tên Bulava phải vượt qua đó. Hai là, theo hiệp định giải trừ quân bị, thì mỗi bên cần giảm số đạn và đầu đạn, nên Bulava cần làm đắt đỏ hơn và ưu việt hơn các tiền nhiệm.

    Thứ nhất, cái để đẩy tên lửa và đạn là chất đẩy Propellant chứ không phải nhiên liệu Fuel. Chất đẩy Propellant bao gồm ít nhất 2 thành phần, là nhiên liệu Fuel và xhất oxy hóa Oxidizer.

    Chất đẩy rắn có ưu thế là duy trì hàng chục năm trong trạng thái sắn sàng chiến đấu với thời gian bảo dưỡng rất thấp. Đơn giản nhất là các đạn phòng không S-300 ném trong ống đặt trên xe 12 năm không cần quan tâm, lúc nào có lệnh là bắn, sau đó kiểm tra ngắn và lại có thể ngồi rình 12 năm nữa. Còn chất đẩy lỏng chỉ cùng lắm là 3 năm phải tháo hết ra kiểm tra và thay một số bộ phận. 3 năm là nhiều, phần lớn các đạn đều chỉ có thể trực chiến vài tháng đến 1 năm là phải kiểm tra, hoặc bảo quản không nạp nhiên liệu, không sẵn sàng chiến đấu.

    Chất đẩy rắn có nhược điểm là lực đẩy không thể điều khiển thay đổi mạnh. Hầu hết các tên lửa rắn đều phát triển theo hướng không điều khiển lực đẩy, sau khi điểm hỏa thì lực đẩy phát triển theo cấu tạo khối nhiên liệu cho đến khi tầng đẩy được tách ra. Chênh lệch lực đẩy giữa các giai đoạn tên lửa rắn không hợp lý. Trong khi đó, nhiên liệu lỏng dễ dàng thay đổi lực đẩy hàng chục lần (cho mỗi tầng đẩy), để duy trì gia tốc, không cao quá làm hỏng hàng hóa, không thấp quá hao trọng lực, đảm bảo vận dụng ưu việt nhất chất đẩy.

    Vì thế Satan mới dùng nhiên liệu lỏng và Bulava mới rắn. Theo học thuyết quân sự Nga (Mỹ cũng na ná), thì Bulava là loại trực chiến phản ứng nhanh, con Satan như là tầu phóng lôi hải quân, khi địch đã tử thương rồi thì ném mưa đá cho nó nhanh tử hẳn.



    Như thế, khi chuyển sang nhiến liệu rắn, thì Bulava đắt hơn nhiều mặt. Giá tên lửa cho mỗi đầu đạn cao hơn, tên lửa cồng kềnh tốn phương tiện hơn, mỗi tên lửa mang được ít đầu đạn hơn... Cái đổi lại là tiền đầu tư cho mỗi đầu đạn và tên lửa nhiều hơn. Nó thích hợp với hiệp định cắt giảm nhiều nhất là số đầu đạn thường trực, sau đó là số phương tiện mang (tên lửa). Giờ đây, cùng một số đầu đạn trong biến chế, nhưng số đầu đạn và tên lửa trực chiến cao hơn. Cũng như thế, khi quá hạn chế số đầu đạn so với mức hạn chế nhẹ nhàng hơn của tên lửa, thì mỗi tên lửa mang ít đầu đạn đi là hợp lý, đổi lấy việc đầu đạn được đẩy tốt hơn.

    Cái ưu thế của Bulava là nó rất cơ động, thay đổi đường bay liên tục. Mỗi lần thay đổi đường bay như thế là một loạt đạn đánh chặn bị vô hiệu hóa, vì các đạn đánh chặn không đủ năng lượng thay đổi đường bay theo Bulava. Vì vậy, cho đến nay không hệ thống nào chặn được Bulava cả, kể cả các hệ thống đánh chặn mang đầu đạn hạt nhân như Nga đang dùng.


    Thay cho 1 tên lửa là 3 tên lửa là giảm chi phí, vãi L các lợn.








    ========================
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...-Nam-A-co-nhieu-hua-hen/201211/241755.datviet

    Chuyện này là có thật, chúng ta đã mua cái xe bọc thép của nó để đứng trên bờ sông hồng xem các BRT tập trận giữa sông.

    Cái dân Do Thái 2 ngàn năm xui xẻo quỹ công của các công hầu bá tử nam bên Âu, bị diệt chủng, đến lúc đó mới nhớ về đất mẹ. Nay chúng muốn đem cái mafia quỹ công 2 ngàn năm góp vào triều đại TTg BCS cho đậm vị.

    Chúng ta có một đống xe bọc thép to nhỏ trong kho, đều lôi nước tốt, nhưng TTg BCS mua về đám xe Israel đừng trên bờ xe các BTR tập trận. CHúng ta đến nay không làm được súng trường là quá tệ, nguồn mua súng trường không thiếu, nhưng vẫn mua Gali, Gali là AK nhái.

    Và cái vụ mua 3 con EC thay cho 15 con Mi-17 tiếp viện Trường Sa nữa. Trong khi chỉ vài ngàn USD là mua được thùng dầu thêm tăng cường đủ tầm ra Trường Sa, mà vẫn không duyệt, phi công cấp cứu Trường Sa phải dùng thùng dầu thêm đặt ngay trong khoang khách nguy hiểm. Trong khi Mỹ mya 200 con Mi-17, thì Việt nam lội ngược dòng mua EC đắt gấp 5 lần và 10 năm bán ế không đầy 100 con.

    Điều đó cũng như trong dòng thác Tầu Khựa bán ra 700 tỷ đến 1500 tỷ USD từ giữa năm 2007, TTg BCS tuân lệnh chảu Mỹ mua vào 20 tỷ USD, Vịt Mọi dang đôi cánh mỏng chặn thác lũ Tầu cứu Chủ Mèo, là câu chuyện kinh tế hay nhất thời khủng hoảng.

    Tất cả những gì ế nhất như EC, trắng trợn nhất như quỹ USD, độc địa nhất nhừ lò hạt nhân Nhật Bản.... đều được TTg BCS, đ&cp.... nhập về, vì đó là những hàng hóa mà đ&cp buôn lãi nhất.


    Sức chiến đấu của những hàng hóa đó: thì các bạn thấy đấy, mặt trận chó dại với những binh chủng như chủ tịch tập đoàn chế biến cơ quan sinh dục nàng dâu.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/10-ICBM-khung-khiep-nhat-the-gioi/201210/241203.datviet

    "V-2: “ICBM” có uy lực khiêm tốn nhất. Quốc gia sản xuất: Đức, phóng lần đầu năm 1942. Trọng lượng phóng 13 tấn, tầm bắn 320 km. Đứa con của ông tổ tên lửa phát xít Werner von Brown và được mệnh danh là “vũ khí báo thù” - Vergeltungswaffe-2 - được coi là ICBM có tính năng khiêm tốn nhất: mỗi quả tên lửa này phóng vào London chỉ giết được… 2 người. Nhưng nó lại là nền tảng tuyệt với cho cả Mỹ và Liên Xô phát triển các tên lửa hạt nhân tương "


    tầm bắn 320km là IBCM.... chà chà chà, theo các chó dại thì Anh Quốc là một lục địa, nên bắn từ Pháp sang Anh là liên lục địa. Cà chà, eo Măng Sơ là đại dương, Úc thì phải là siêu lục địa.

    ====================================




    thôi, tạm kệ cái lũ lợn đít vịt với đám nàng dâu chế món ăn bằng l ấy đã.

    "Năm 2010, Đoàn tiếp nhận thêm Đơn vị C40 từ Trường Sĩ quan Không quân; làm điểm cho quân chủng huấn luyện chuyển loại máy bay SU-25; đào tạo phi công trẻ... vì thế nhiệm vụ càng nặng nề, khó khăn hơn..."

    Hay là nhà ta sắp mua Su-25 thật. Cũng có thể.




    cái hình nữa
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Huyphuc đây rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Huyphuc đây rồi[:D]
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    bác ơi.vụ si25 là bắt đầu từ 1 page trên face,tay ad là 1mem HSO.ko hiểu là tay ad page đấy hóng đâu ra vụ Su25.hắn cho lên page.em cho vài viên gạch rồi nhưng ko trả lời.
    đến chỗ này mới đau bụng này.
    báo QĐND lấy nguồn từ chính page đấy.chỉ khác vài chữ.page đấy lại xào lại món của nó đã bị QĐND xào =))=))=)) ghi nguồn hẳn hoi là QĐND nhé
  8. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    [/QUOTE]



    Không dám, chào cụ ạ.

    Cái bọn kinh doanh cơ quan sinh dục nàng dâu ấy thì bắt chúng nó phân biệt pháo tự hành và xe tăng thế nào được. Cái bọn ấy thì kiến thức tối ta la liếm được là wiki, mình copy lại đoạn văn tế.

    Wiki là cái chỗ mà trong wiki của tiếng “gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” và chào mào đã sống hàng triệu năm, thì ớt là do Đại Mỹ Vĩ Đại phát minh ra, đến mức Kim Chi Hàn Quốc cũng phải đợi Đại Mỹ Vĩ Đại ban cho ớt mới có trên đời, và wiki mọi thứ tiếng đều như vậy. Wiki là cái chốn của những kẻ chết đói tri thức, 10 đời không biết chữ, rúc vào đó để truyền bá dịch liệt não như lợn và hóa dại như chó. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên, dính vào đó liệt não hóa chó dại tắp lự. Và đương nhiên, wiki là môi trường tốt nhất để thực dân nội ngoại bơm tràn ngập “văn hóa dân ngu” phục vụ ngu dân, phục vụ đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên.

    =))=))=))=))=))


    Kể ra, bọn lợn này đáng ra được ăn thứ cám tốt hơn, nếu như chúng không ăn tham quá. Cái hồi đó Google Site còn khó dùng nên mình lấy wiki làm nháp.
    http://vi.wikipedia.org/w/index.php....A5u_d.C3.B9ng_s.C3.BAng_tr.C3.AAn_b.E1.BB.99
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác HP làm vài bài cho anh em thưởng lãm đi, Sông Tranh 2 cũng được[:D]
    Em kết nhất topic điện hạt nhân của bác và các bác khác. Phải nói là đỉnh cao về lý thuyết lẫn...thực tế, có ví dụ ở Nhật ngay.

Chia sẻ trang này