1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo mạng Việt Nam!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bubibubi01, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungungu

    ngungungu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    74
    Máy bay J-20 của Trung Quốc có động cơ tên lửa mới?
    Theo hãng tin Sputnik, mới đây Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một loại động cơ phản lực chạy nhiên liệu rắn đặc biệt....
    ...Ông Song cho biết, trước mắt động cơ này mới chỉ có thể được sử dụng trên các tên lửa chứ chưa thể lắp đặt cho các máy bay, bởi công suất của các động cơ này cũng chưa đủ lớn.
    Chết mịa Nga, Mỹ rồi. TQ nó lắp xong cái động cơ này cho máy bay thì lúc đó nó bá cmn chủ bầu giời. Khi đó bọn Nga Mỹ chỉ có làm nô lệ cho mau.
    quaden2012, meo-ukuyomuko thích bài này.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    beta22 thích bài này.
  3. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    vãi cái ông soha.vn ; ấy vậy mà cũng kén cơm chọn cá lắm chớ ko phải bài nào cũng nhận đâu ; lựa chọn cho cố vô rồi lấy bài râu ông này cắm vào cằm bà kia ^:)^ =))
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Xe thiết giáp "con lai" giữa Phần Lan và Thụy Điển có gì đặc biệt?


    - Nặng 26 tấn: trật. Nhà sản xuất nói tận 30 tấn cơ
    This is possible in a 30 tonne vehicle because the AMV35's blast hull rides on top of a separate sub-frame, meaning that its stand-off distance against underbody IED threats is considerably greater than a tra***ional 8x8 design.
    http://www.baesystems.com/en/feature/land-400

    - "Bush II" Mk-44: trật, khẩu súng đó có 30ly thôi cha nội. Cái xe này nó xài tháp E-35 điều khiển từ xa của BAE lặp khẩu Bushmaster III của ATK vốn của seri xe bánh xích CV9035. Nhưng nó lại xài định tầm đầu nòng và bắn đạn 35x228mm của Rheinmetall/Orelikon với 2 dây đạn, mỗi dây 35 viên. Các dây dự trữ khác cất trong xe và chả có bội số nào của 35 bằng 250 viên cả.
    http://patria.fi/en/media/news/amv35-selected-land-400-evaluation

    [​IMG]

    Đã mất công vẻ ra đẹp vậy thì tiếc gì thông tin từ nhà sản xuất lại không tra đi lấy ở đâu đâu về lắp vào sao tin cậy được. Và cũng chẳng có ông Thuỵ Điển nào phi ra đây để lai với Phần Lan cả.

    http://www.baesystems.com/en-aus/ar...marand-announce-teaming-agreement-on-land-400
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2017
    beta22 thích bài này.
  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Nói chung bài này trên soha.vn thông tin còn tương đối đúng ; trên đó nhiều bài sai tè le hơn nữa , thậm chí nữa tháng sau xào lại bài cũ cũng chỉ 1 nội dung

    - Đoạn đầu có thể thằng tg vẻ kt xe và nói cái thân xe không , hoặc trọng lượng xe thay đổi còn tùy thuộc vào biến thể nào . Trên nhiều trang web nói nhiều trọng lượng khác nhau , tác giả tham khảo vậy cũng tương đối chấp nhận và ng đọc chả biết đâu mà lần
    - Đoạn 2 tác giả nói sai.
    - Đoạn 3 : có sự tham gia của BAE Thụy Điển (chắc cái tháp pháo và hệ thống điều khiển điện tử) nên tác giả nói lai cũng không phải quá lắm

    BAE Systems Australia, Patria Land Systems of Finland and BAE Systems Hägglunds of Sweden
    http://www.baesystems.com/en-aus/feature/land-400

    Patria of Finland in cooperation with BAE Systems Hagglunds of Sweden
    http://www.military-today.com/apc/amv_35.htm



    Lần cập nhật cuối: 15/08/2017
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Ông Đinh Tuấn Minh tái khẳng định: Đầu tiên và quan trọng nhất là phải giảm chi tiêu công. Đó là thông điệp mạnh mẽ để cải cách chính sách thuế.

    Chỉ một bộ phận là có thể hiểu, còn lại là chẳng biết gì.
  8. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mỹ, Singapo làm khác chúng. Bọn đông lào ngu nòi ăn cắp của thằng Tàu nhưng *** biết dùng, thằng Tàu lại dùng đồ ăn cắp của Tây. Chắc chắn chúng thuê chuyên gia nước ngoài cố vấn cho chúng.

    Chúng mà tự nghĩ ra thì trời sụp, chúng rất ngu. Singapo thu có 5%VAT là cũng đủ nhưng do ngu nên chúng thu 10% vẫn chưa đủ. Đá bóng thế nào thì trình vậy.
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Có cái VAT mà chúng cũng cãi nhau.

    Singapo và mấy nước Bắc Âu là hai trường phái khác nhau. Singapo chỉ thu đủ để vận hành bộ máy công, nếu thu ít như vậy thì phúc lợi xã hội sẽ không có, hoặc có mà ít. Lợi là hàng hóa sẽ rẻ hơn.

    Bắc Âu thu thuế cao nhưng đổi lại thì phúc lợi xã hội rất cao, miễn phí y tế và giáo dục, trợ cấp tiền cho người thất nghiệp, trung tâm bảo trợ xã hội miến phí. .......Dân sẽ không phải mất tiền cho nhiều thứ. Làm kiểu này thì người nghèo được lợi. Người giàu đóng thuế nhiều nhưng phúc lợi xã hội thì cũng chỉ bằng người nghèo.

    Dân sẵn sảng đóng thêm thuế, đóng thuế là nghĩa vụ của người dân để xây dựng đất nước. Với điều kiện là tiền thuế của dân phải tiêu đúng nơi, đúng chỗ, tiêu tiết kiệm. Thu thuế cũng phải đúng cách, đúng người. Đối với đông lào bây giờ, quan trọng nhất là phải giảm chi tiêu công. Đó là thông điệp mạnh mẽ để cải cách chính sách thuế. Tiêu như vậy thì dân đóng mấy cho đủ, bắt dân nhịn ăn nhịn mặc để đóng thuế. Phúc lợi xã hội ở đông lào gần như không có gì, cái quái gì cũng xã hội hóa, bắt dân phải đóng tiền. Tiền thuế thu để làm gì.

    Đông lào tốn gấp đôi tiền thuế so với Singapo để vận hành bộ máy công, bộ máy quá là cồng kềnh, nhiêu khê. Giấy tờ tùm lum, bát nháo. Nếu tăng lương cơ bản, rồi tăng thuế, đảm bảo nhà nước sẽ thu được một đống ngoại tệ. Đơn giản là dân sẽ nộp cho nhà nước nhiều hơn, họ cũng sẽ bớt chi tiêu hơn dẫn tới đỡ phải mất ngoại tệ nhập hàng hóa nguyên phụ liệu của nước ngoài. Do tiền lương tăng nên công ty của nước ngoài sẽ phải tốn nhiều ngoại tệ hơn để trả lương. Nhược điểm là giảm khả năng cạnh tranh do giá thành sản xuất hàng hóa cao lên.

    Chúng đòi tăng thuế như Bắc âu nhưng lại chẳng có cái phúc lợi xã hội nào.
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2017
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540

Chia sẻ trang này