1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo mạng Việt Nam!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bubibubi01, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Cái di sản từ thời LX mà cụ chê đấy à ????????????
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Tớ có chê cái ấy đâu.
  3. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Báo nó viết vậy là đúng rồi. Đạn pháo/cối dẫn đường laze đầu tiên của Liên Xô là Smelchak của cối 240mm Tulip đi vào phục vụ năm 1985. Đạn 152mm Krasnopol đi vào phục vụ năm 1986 và 1 năm sau đó là đạn 152mm Centimeter.
    meo-u thích bài này.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Họ đạn mang mã GRAU trang bị 2K24 Santimeter, là tiền thân của đạn 2K25 Krasnopol. Nó đi vào biên chế trong quân đội Liên Xô năm 1980 tại chiến trường Apganistan với mã đạn 152mm 3OF38 với tầm nhỏn 12km. Bản hiện đại hoá của nó là Santimeter-M hoàn thiện vào 1985 mã đạn 152 là 3OF75 tầm 20km. Thời 1980 đó bọn tây chưa có viên đạn nào tương tự. Tiền thân thì ra đời sau thế nào được. Gúc xợt 2К24 Сантиметер.

    Đạn 3OF75
    [​IMG]
    Đạn 3OF38
    [​IMG]
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Các nguồn này nói rất rõ. Đạn cối "Smelchak" 240mm, là đạn cối/pháo dẫn đường bằng semi-active laze đầu tiên cũa Liên Xô đi vào phục vụ năm 1985 và được triển khai ngay tới chiến trường Afghanistan. Đạn pháo Centimeter 152mm 3OF38 (3ОФ38) được phát triển dựa trên phương thức dẫn đường của "Smelchak" đi vào hoạt động 2 năm sau đó (1987). Cả hai loại đạn này được thiết kế và phát triển bởi cùng phòng thiết kế "Ametech".

    Krasnopol 152mm với hệ dẫn đường hoàn toàn khác được thiết kế & phát triển bởi phòng thiết kế "Tula" đi vào hoạt động năm 1986.

    Tóm lại thì đạn đầu tiên của Nga là 240mm "Smelchak" đi vào phục vụ năm 1985 tức vẫn sau đạn 155mm Copperhead của Mỹ bắt đầu phục vụ vào năm 1982 (Theo báo - chưa check lại)

    Đạn 240mm "Smelchak" năm 1985: http://www.dogswar.ru/boepripasy/snariady-rakety/7716-kompleks-korrektirye.html
    Đạn 152mm năm 1987 - Đạn 152mm Krasnopol năm 1986: http://www.dogswar.ru/boepripasy/snariady-rakety/7729-kompleks-korrektirye.html
    bloodheartvn, Racutameo-u thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    1980s (1980 + s) có nghĩa là thập niên 1980 chứ không phải là năm 1980.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.433
    Đù. Ngồi ngó cái bảng xong so ảnh nó ra kết quả bọn Nga nó viết hẳn ra sản phẩm của nó hoàn thành năm nào luôn rồi trưng bày hồi 2006 nhưng chả ai chịu để ý.

    Mấy cái hình này là tại IDELF - 2006 International Defence Exhibition of Land Forces tổ chức ở Maxcova từ 2/8-6/6/2006.

    Từ gần tới xa của họ nhà 2K24 Santimetr.
    3F5: 1982 pháo cối 240mm
    3OF38: 1985 pháo 152mm
    3OF75: 2004 pháo 152mm
    [​IMG]

    Chú ý chữ trên bảng giới thiệu. Đek có cái nguồn nào mà tin cậy bằng nó cả

    Cái bảng bên trái của cái hình này là giới thiệu cho quả đạn ở giữa, tức 3OF38; bảng bên phải là của nó 3OF75. Zoom lên sẽ thấy năm trang bị.
    [​IMG]

    Cái bảng bên trái của quả đạn này là của anh 3F5 cối 240ly. Nó ghi trang bị năm 1982; bảng bên phải là của nó 1985 y như bảng bên trái của hình phía trên
    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Vấn đề là chú phi công trẻ của chị mù chữ Nga y chang thằng rồ tàu mù chữ Hán nên cô có cày cả đêm đem ánh sáng tư liệu về cho nó cũng bằng huề;;)

    Chọn được nguồn mạng của blogger nói tiếng Anh cát lợi thì mới được tính nhá;) Cố lên chị làm trọng tài cho:D
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Đệch, quá nhục vụ Tu-160 bên top Nga giờ qua đây thủ dâm hả em gái =))=))=))

    Đạn do phòng thiết kế "Ametech" nghiên cứu & phát triển nên chắc nó biết là năm hoàn thành. Tuy nhiên cái mà mọi người thường dùng để làm mốc là năm bắt đầu đi vào phục vụ. Dù "Ametech", theo họ, hoàn thành đạn cối dẫn đường laze "Smelchak" 240mm vào năm 1982 thì mọi người vẫn lấy mốc 1985 khi nó lần đầu tiên đi vào phục vụ và được tới chiến trường Afghanistan.

    Trong khi đó, đạn 155mm Copperhead của Mỹ được cho là hoàn thành và bắt đầu sản xuất giới hạn (200 viên mỗi tháng thay vì 700 viên theo nhu cầu của quân đội) vào năm 1980. Trong thời gian tiếp theo quân đội Mỹ vẫn song song tiến hành việc bắn thử nghiệm và cải tiến nó. Đến tháng 10 năm 1084, nó được biên chế phục vụ cho quân Mỹ đóng tại châu Âu. Như vậy dựa vào mốc nào thì Copperhead vẫn sớm hơn loại sớm nhất "Smelchak" 240mm của Liên Xô.
    Lần cập nhật cuối: 20/03/2018
    meo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này