1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Okinawa và Đàng Trong.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi AcommeAmour, 10/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Tội nghiệp hai con bọ đang xxx với nhau thế ma? pha?i chết vi? lafo na?y
    http://video.zing.vn/video/clip/Nguoi-dan-ong-ban-na-thun-gioi-nhat-the-gioi.147421.html
  2. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ông này giỏi thật. (Tính dùng chữ uyên thâm hoặc uyên bác, nhưng phải Nhá Nho thứ thật, sợ lại bị khuyên một dắu ?, vì việt cho đúng thì phải thêm bổ túc từ uyên thâm về cái gì, uyen bác gì. Theo các bài của ông này thì hình như cái gì cũng biết. Mà lại biết kỹ. Thế có đáng nể không !). Ngày còn đi học mà được ông này dạy Việt văn, nhất là môn cổ văn thì mình đâu có khổ hơn đánh vật với Kiều, với Chinh phụ Ngâm hoặc bài Ca Trù, mấy bài Phú của Nguyễn Công Trứ, của Cao Bá Quát .
    Xin gửi tới bac 5 ngôi sao gọi là tấm lòng kính đối với sự chia xẻ kiến thức cho thiên hạ của bác.
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .........
    Mạng phép bác AA , Lam xin gửi tấm hình này nha ....
    [​IMG]
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Cảm ơn Lamtieungao đã gởi đăng tấm hình trên ... hẹn gặp lại !
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Chữ sling có nghĩa theo thời xưa là loại vũ khí mà dùng một sợi dây để quay một cục đá rồi ném ra. Coi hình dưới.
    http://www.christiananswers.net/q-abr/abr-slingsforkids.html
    Cái bác nói sling hay slingshot là loại vũ khí bây giờ, từ thời có dây cao su. Trong Nam kêu là ná hay chạng, chạng ná, giàn ná. Cái này hoàn toàn khác cái sling ngày xưa.
    ^ Theo cuốn Hán Việt TĐ của Trần Văn Chánh (trang 710) thì chữ này đọc là đạn chứ không đọc là đàn. Nó thuộc bộ cung 12 nét và là danh từ. Có nghĩa là cung bắn đạn.v.v.
    Nếu chữ này mà đọc là đàn thì nó là động từ, có nghĩa là bắn ra, búng, phủi, gẩy đàn. Nó không phải là danh từ khi đọc là đàn.
    Tiện đây nói về cái nỏ. Nó được viết bằng cách dùng chữ cung ghép với chữ nô (nô lệ, nô tỳ). Tại sao phải ghép 2 chữ làm một???
    Một giả thuyết do ông Bình Nguyên Lộc đưa ra là người tầu ăn cắp phát minh này từ dân vùng ĐNA. Vùng này họ kêu là nỏ, hoặc ná. Tôi có hỏi một người gốc Phi thì họ đọc là pná (pờ ná). Người tầu không có chữ này nên dùng chữ cung để chỉ nghĩa và ghép chữ nô vào để chỉ âm (một kiểu như chữ Nôm ta).
    Có thể đó mà ông Nguyên Ngọc dùng chữ ná.
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    [​IMG]
    Đầu đội trời chân đạp đất
    Lưng cung kiếm, Bụng một bồ thơ văn​
    Trong sách Thập Bát Ban Ứng Nghệ thì cung tiễn được xếp vào loại đệ nhất gây sát thương. Trong khi nhiều loại chiến cụ có nguồn gốc được mô phỏng từ các bộ phận gây nguy hiểm của loài vật như răng, nanh, vuốt, sừng, móng, mỏ ? thì cung tiễn gần như là một phát minh độc lập xuất phát từ trí tưởng tượng bay bổng của con người.
    Từ thời cổ đại đến cận đại trong các cuộc chiến tranh cũng như bảo vệ cộng đồng thì cung tên là loại khí tài chủ lực đáp ứng được yêu cầu triệt hạ đối phương từ xa. Muốn sử dụng cung tên hiệu quả thì người tập cần phải luyện thường xuyên trong một thời gian dài. Trong lịch sử chiến trang của nhân loại thì cung tên được trang bị tác chiến cho nhiều loại quân từ bộ binh, kỵ binh và cả thủy binh, nhiều danh tướng là những cung thủ kiệt xuất.
    Thời xưa cung và tên là biểu thị chí nam nhi. Sách Điển Cố Văn Học viết : ?oTang bồng? vốn là cách nói tắt của ?oTang hồ bồng thỉ?. ?oTang? là cây dâu, ?ohồ? là cung, ?otang hồ? là cung bằng gỗ cây dâu. ?oBồng? là cỏ bồng, ?othỉ? là ?otên?, ?obồng thỉ? là tên bằng cỏ bồng. ?oTang hồ bồng thỉ? nghĩa là cung làm bằng gỗ dâu, tên làm bằng cỏ bồng.
    Theo Kinh Lễ, khi nhà vua sinh hoàng tử, quan coi việc sẽ lấy cây cung bằng gỗ dâu và 6 mũi tên bằng cỏ bồng, bắn ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc rồi bắn lên trời một mũi, bắn xuống đất một mũi, ngụ ý nói rằng : người con trai lớn lên có chí khí ở bốn phương, tung hoành ngang dọc trong trời đất. Nay cụm từ ?oThỏa chí tang bồng? được hiểu như chí trai vẫy vùng giữa trời đất và bốn phương.
    Đối với người Việt Cổ thì khả năng sử dụng cung tên đã được xếp vào hàng tuyệt kỹ, trong các cuộc săn người này còn tên chuyển tên cho người kia bằng cách bắn mũi tên của mình vào búi tóc trên đầu của người nhận tên.
    Tên nếu căn cứ vào mục đích sử dụng thì được phân thành: loại tên thường dùng trong sinh hoạt săn bắn chim cá và các loại thú nhỏ, loại tên có tháp đầu nhọn bằng kim loại dùng để săn bắn các loài thú lớn và cuối cùng là loại tên có tẩm độc nơi đầu tên dùng trong chiến tranh hoặc giết hạ các loài mãnh thú. Đặc biệt trong lối đánh công đồn bằng kế hỏa công thì không thể thiếu các ngọn tên được quấn các chất cháy để thiêu hủy sinh lực cũng như cơ sở hậu cần của đối phương.
    Ngay nay khi mà khoa học kỹ thuật phát triển việc sử dụng cung tiễn trong chiến tranh đã lùi xa và thay thế vào đó là các loại vũ khí giết người hàng loạt thì chiến cụ được phát minh từ thời kỳ đồ đá này nay chỉ còn là biểu tượng của văn hóa và đi vào các kỳ tranh tài thể dục thể thao hoặc xa hơn đó là một thú chơi để rèn tâm luyện tính của những người còn mang một nét gì đó hoài cổ về lịch sử của tổ tiên mình.
    Người trị thủy dẫn nước
    Kẻ làm tên nắn tên
    Người thợ mộc uốn gỗ
    Bậc trí nhiếp tự thân.
    (Pháp Cú 80)​
    Cấu tạo cung tên rất đơn giản nên cũng dễ chế tác. Cung thì gồm cánh cung và dây cung. Tên thì gồm mũi tên, thân tên và đuôi tên. Tên được chứa trong các bầu tên hoặc túi da. Cách làm chất độc nơi đầu tên thường được giữ kín và mang tính gia truyền.

    Bản phác thảo như hình chụp minh họa ở trên thì cách chế tác cung tên từ các loại vật liệu dễ tìm như tre, gỗ, dây rừng, da, tóc, gân thú ? và người hướng dẫn cách làm cung tên là cháu của một nghĩa binh của ông Đề Thám, là con của một lãnh đạo trong phong trào Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tóm lại là người có dòng máu võ quan và nghĩa sĩ.


  7. voxydent

    voxydent Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=S2YYIEKz7L8
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Người chơi cung có thêm một niềm vui là tự mình phải làm lại tên để bù vào ngọn tên đã bị bắn mất ! Dượt cung có thể kết hợp với dã ngoại, nhưng lưu ý là đừng vót mũi tên nhọn khi mang chúng ra nơi công cộng !

Chia sẻ trang này