1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic 2008: Arg vô địch, Messi xuất sắc nhất giải, Di Maria phát hiện lớn nhất ...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GodMaradona, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tin này có trên T.V ý, thời sự bà Thể thao 24h nó đã nói mà.
  2. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...up....
  3. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tối này U23 Argentina - U23 Bờ Biển Ngà, 18h45 trên VTC9
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ..trên VCTV3 : Argentina vs BoBienNga
    ...bắt đầu rồi anh em ơi !!! Argentina ra sân với đủ cả Romy,Mas,Gago,Leo,Kun !!!
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    He he, dân Tung của cũng ái mộ Ar phết, rõ khổ cho các chú Bờ, cả sân vận động rực sắc tango ...
    Hàng tứ vệ với Mas - Gago ở dưới Roman - Leo có thể thách thức cả thế giới chứ chấp gì mấy con voi rừng có khoẻ mà không khôn
    Cánh trái với Mozon liên tiếp bị khoét, cánh phải với chú Zabaleta cũng chỉ tầm tầm, công không tốt, thủ cũng bình thường là những điểm yếu của Olympic Arg giải lần này. Trên hàng công, Lavezzi và Kun đá quá giống nhau
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thở phào, cuối cùng cũng thắng, khởi đầu như vậy là ổn rồi, BBN cho thấy ko yếu chút nào, arg có 1 hiệp 2 thực sự khó khăn, messi vẫn là đầu tàu cho các đơt tấn công và Re vẫn yếu ớt như thường lệ
  7. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thở pháo thật.Xem run ko chịu được.Tụi BBN khỏe quá đá vừa phòng ngự vừa tấn công:lúc phòng ngự toàn thấy từ 10-11 bạn ở nhà thế thì là sao mà xuyên qua được.Arg đá vẫn như mọi khi khỏi cần nhận xét bế tắc đừng hỏi.Hàng phòng ngự đúng như các anh đã nhận xét :nhìu điểm yếu chắc chủ yếu về thể lực.Tiền vệ thì Gago với Mas nói chung có thể nói hoàn thành nhiệm vụ nhưng ko xuất sắc. Riquelme ko hiểu sao đến cuối trận ko được thay ra,vẫn còn chuyền hay lắm( hy vọng là ko bám đến năm 2010).Lavezzi,messi,aguero đá cũng thường. Khổ chú Kun phải đá tiền đạo cắm trông đến tội nghiệp
  8. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vụ này cũng thu hút được nhiều mem đấy. Chỉ tiếc ko có ai bàn tán, bình loạn.Ai muốn đi xem thì pm em nhá(chắc cũng đông thì đi mới vui)
    sdd của e:01699736723
    nick: kukang1310
    e tên Sơn học đại học năm 1
  9. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mịa, hôm nay các ông thế nào không biết, chứ cá nhân tôi đóng mẹ nó hết một túi bỉm dành cho người lớn.
    Á Căn Đình vĩ đại ơi là Á Căn Đình vĩ đại, đá đấm kiểu gì đấy hả? Tôi thay bỉm liên tục. Chỉ đến lúc ăn quả thứ 2 thì mới bỏ bỉm hoàn toàn.
    Trận đấu tuy thắng nhưng đá đấm ấm ớ quá .
    May là phải toàn thằng nhọ, khỏe mà ngu, chứ nó khôn tý nữa thì hết hơi với nó.
    Hai trận sau, mỗi trận thắng 2-0 thôi.
    Đỏ hết cả bẹn vì đóng bỉm hôm nay rồi đấy, Riquelme ạ. Chú đá lờ và lờ vờ như thế thì Chủ Nhật này anh có phải mua bỉm nữa không ?
  10. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bàn thắng của Messi: http://www.dailymotion.com/country/us/video/x6dbt1_ivory-coast-01-argentina-goal-messi_sport?from=rss
    Roman vẫn có những đường chuyền chết người, rất giống với pha chuyền cho Saviola ở WC 2006, cũng gặp BBN. Nhưng những đường chuyền mê đắm ấy lại không xuất hiện trong các trận đấu lớn mới chán. Vẫn thiếu số 9, Lavezzi mặc áo số 9 nhưng đá kiểu Claudio Lopez ngày xưa còn Kun thì đá cắm. Hôm trước xem trận giao hữu của Chelsea thấy chú Di Santo đá khá phết, phong cách nhang nhác Crespo, chạy chỗ và chọn vị trí tốt, dứt điểm khá hay. Lớn nhanh lên Franco

Chia sẻ trang này