1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi T_N_T, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc

    Sau thành công của cuộc thi Olympic Hoá học sinh viên lần thứ nhất, năm nay cuộc thi lại tiếp tục tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích cho sinh viên đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.Lần này ĐH SP Hà Nội là đơn vị đăng cai, cuộc thi sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2004.Khác với lần trước, năm nay các đội dự thi sẽ được phân làm hai bảng A(dành cho các đội chuyên Hoá như: Tổng hợp, sư phạm...) và bảng B(dành cho các trường kĩ thuật).
    Còn nhớ cuộc thi Olympic lần thứ nhất diễn ra năm ngoái kết thúc với chiến thắng thuộc về đội khoa Hoá trường ĐH Tổng hợp Hà Nội với 2 nhất. Đội truờng ĐH Dược xếp thứ hai với 1 giải nhất.
    Giải năm nay sẽ có nhiều đội tham dự hơn và hy vọng sẽ thành công hơn giải năm ngoái.



    Được T_N_T sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 19/12/2003
  2. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Olympic Hóa học sinh viên lần thứ nhất:


    Ba chàng trai đoạt giải nhất

    Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Olympic Hóa học sinh viên thu hút 45 thí sinh của 9 đội tuyển thuộc 9 trường trong toàn quốc. Giải nhất đã thuộc về ba chàng trai: Nguyễn Văn Khiêm, Trần Xuân Lĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên) và Trịnh Trung Hiếu (ĐH Dược Hà Nội).
    45 thí sinh đã cùng nhau so tài để chọn ra những gương mặt trẻ tiêu biểu trong chuyên ngành hóa học. Tổ chức khá muộn so với các Olympic chuyên ngành khác, song kỳ thi này đã bước đầu hình thành nên một sân chơi bổ ích và lý thú để sinh viên hóa học giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức. Cuộc thi cũng góp phần động viên phong trào học tốt trong sinh viên, tìm nhân tài cho ngành hóa. Trải qua các vòng thi gay cấn, ngang tài ngang sức, giải nhất đã thuộc về Nguyễn Văn Khiêm và Trần Xuân Lĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên), Trịnh Trung Hiếu (ĐH Dược Hà Nội).
    Nguyễn Văn Khiêm giành giải nhất với kết quả thi lý thuyết và thực nghiệm gần như tuyệt đối. Chàng sinh viên quê ở Hải Dương này đã từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm 2000, là thành viên đội tuyển Olympic hóa học quốc tế năm 2001 và giành giải nhì. Hiện đang là sinh viên năm thứ hai lớp Cử nhân tài năng, trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Khiêm luôn đứng đầu lớp, xứng đáng "cai trị" 15 "thần dân" học rất giỏi nhưng nghịch ngợm cũng không kém. Tại kỳ thi này, Khiêm phải trải qua ba vòng lựa chọn gắt gao của nhà trường. Tự tin, Khiêm đấu với 60 bạn trong vòng loại đầu tiên, 20 bạn ở vòng 2, tám bạn ở vòng 3 để có mặt trong đội tuyển gồm năm sinh viên. Khiêm bảo: Em chẳng có bí quyết gì ghê gớm, chỉ rèn cho mình cách học. Ngay từ hồi phổ thông em chịu khó nghe giảng, tiếp thu bài tại lớp, sau đó về nhà xem lại sách vở và làm bài tập ngay. Lớp cử nhân tài năng đòi hỏi mỗi sinh viên phát huy cao độ tính tự học và nghiên cứu, vì vậy sau mỗi giờ trên lớp em lại tìm thêm tài liệu, giáo trình để đọc". Mẹ Khiêm là cô giáo dạy văn và bố là giáo viên sinh học. Khiêm mong muốn sau này sẽ trở thành nhà nghiên cứu hóa học. Thường xuyên nhận được học bổng cao nhất, Khiêm bảo: Sinh hoạt ở ký túc xá không tốn kém lắm, em thường dùng học bổng mua sách, tài liệu tham khảo để có thể cập nhật được các thông tin trong và ngoài nước, hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu trên lớp".
    Học dưới Nguyễn Văn Khiêm một khóa, chàng lính mới Trần Xuân Lĩnh cũng có một thành tích học tập đáng nể: Năm 2000 giải nhì, năm 2001 đoạt giải nhất, kỳ thi học sinh giỏi hóa toàn quốc, năm 2002 lọt vào vòng thi quý của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Khi mới bắt đầu học hóa, thấy đuối hơn so với các môn khác, Lĩnh quyết tâm để có kết quả cao. Càng học, càng say mê, đỗ vào khối chuyên hóa trường chuyên Phan Bội Châu, chàng trai xứ Nghệ mong muốn trở thành một kỹ sư hóa ứng dụng để có thể vận dụng được kiến thức vào đời sống. "Ngoài thời gian trên lớp, em thường lên thư viện tìm đọc sách mới chuyên ngành để hiểu thêm những vấn đề đã được học". Có lẽ đây chính là "chìa khóa" mở cửa cho thành công cho Trần Xuân Lĩnh. Ở kỳ thi Olympic hóa học vừa qua, Lĩnh đã dễ dàng vượt qua phần lý thuyết và thực nghiệm.
    Còn Trịnh Trung Hiếu lại bẽn lẽn như con gái. Đây không phải là lần đầu tiên em đạt thành tích cao. Hồi học lớp 12 trường chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), Hiếu từng đoạt giải nhì môn hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Về kỳ thi hóa học quốc gia này, Hiếu nói: Khó khăn nhất là thời gian thành lập đội tuyển và ôn luyện quá ít. Thời gian thi cũng ngắn nên tập trung hoàn thành xong phần thi, chúng em không còn cơ hội giao lưu với các bạn. Thành tích ngày hôm nay là động lực để Hiếu cố gắng hơn nữa trong học tập và nghiên cứu.
    Kỳ thi thực sự là diễn đàn bổ ích cho sinh viên chuyên ngành hóa học, nó cần được duy trì và phát triển trong những năm tiếp theo để thu hút nhiều trường và nhiều sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

  3. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Olympic Hóa học sinh viên lần thứ nhất:


    Ba chàng trai đoạt giải nhất

    Lần đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua, Olympic Hóa học sinh viên thu hút 45 thí sinh của 9 đội tuyển thuộc 9 trường trong toàn quốc. Giải nhất đã thuộc về ba chàng trai: Nguyễn Văn Khiêm, Trần Xuân Lĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên) và Trịnh Trung Hiếu (ĐH Dược Hà Nội).
    45 thí sinh đã cùng nhau so tài để chọn ra những gương mặt trẻ tiêu biểu trong chuyên ngành hóa học. Tổ chức khá muộn so với các Olympic chuyên ngành khác, song kỳ thi này đã bước đầu hình thành nên một sân chơi bổ ích và lý thú để sinh viên hóa học giao lưu, học hỏi và nâng cao kiến thức. Cuộc thi cũng góp phần động viên phong trào học tốt trong sinh viên, tìm nhân tài cho ngành hóa. Trải qua các vòng thi gay cấn, ngang tài ngang sức, giải nhất đã thuộc về Nguyễn Văn Khiêm và Trần Xuân Lĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên), Trịnh Trung Hiếu (ĐH Dược Hà Nội).
    Nguyễn Văn Khiêm giành giải nhất với kết quả thi lý thuyết và thực nghiệm gần như tuyệt đối. Chàng sinh viên quê ở Hải Dương này đã từng đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm 2000, là thành viên đội tuyển Olympic hóa học quốc tế năm 2001 và giành giải nhì. Hiện đang là sinh viên năm thứ hai lớp Cử nhân tài năng, trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Khiêm luôn đứng đầu lớp, xứng đáng "cai trị" 15 "thần dân" học rất giỏi nhưng nghịch ngợm cũng không kém. Tại kỳ thi này, Khiêm phải trải qua ba vòng lựa chọn gắt gao của nhà trường. Tự tin, Khiêm đấu với 60 bạn trong vòng loại đầu tiên, 20 bạn ở vòng 2, tám bạn ở vòng 3 để có mặt trong đội tuyển gồm năm sinh viên. Khiêm bảo: Em chẳng có bí quyết gì ghê gớm, chỉ rèn cho mình cách học. Ngay từ hồi phổ thông em chịu khó nghe giảng, tiếp thu bài tại lớp, sau đó về nhà xem lại sách vở và làm bài tập ngay. Lớp cử nhân tài năng đòi hỏi mỗi sinh viên phát huy cao độ tính tự học và nghiên cứu, vì vậy sau mỗi giờ trên lớp em lại tìm thêm tài liệu, giáo trình để đọc". Mẹ Khiêm là cô giáo dạy văn và bố là giáo viên sinh học. Khiêm mong muốn sau này sẽ trở thành nhà nghiên cứu hóa học. Thường xuyên nhận được học bổng cao nhất, Khiêm bảo: Sinh hoạt ở ký túc xá không tốn kém lắm, em thường dùng học bổng mua sách, tài liệu tham khảo để có thể cập nhật được các thông tin trong và ngoài nước, hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu trên lớp".
    Học dưới Nguyễn Văn Khiêm một khóa, chàng lính mới Trần Xuân Lĩnh cũng có một thành tích học tập đáng nể: Năm 2000 giải nhì, năm 2001 đoạt giải nhất, kỳ thi học sinh giỏi hóa toàn quốc, năm 2002 lọt vào vòng thi quý của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia". Khi mới bắt đầu học hóa, thấy đuối hơn so với các môn khác, Lĩnh quyết tâm để có kết quả cao. Càng học, càng say mê, đỗ vào khối chuyên hóa trường chuyên Phan Bội Châu, chàng trai xứ Nghệ mong muốn trở thành một kỹ sư hóa ứng dụng để có thể vận dụng được kiến thức vào đời sống. "Ngoài thời gian trên lớp, em thường lên thư viện tìm đọc sách mới chuyên ngành để hiểu thêm những vấn đề đã được học". Có lẽ đây chính là "chìa khóa" mở cửa cho thành công cho Trần Xuân Lĩnh. Ở kỳ thi Olympic hóa học vừa qua, Lĩnh đã dễ dàng vượt qua phần lý thuyết và thực nghiệm.
    Còn Trịnh Trung Hiếu lại bẽn lẽn như con gái. Đây không phải là lần đầu tiên em đạt thành tích cao. Hồi học lớp 12 trường chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), Hiếu từng đoạt giải nhì môn hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Về kỳ thi hóa học quốc gia này, Hiếu nói: Khó khăn nhất là thời gian thành lập đội tuyển và ôn luyện quá ít. Thời gian thi cũng ngắn nên tập trung hoàn thành xong phần thi, chúng em không còn cơ hội giao lưu với các bạn. Thành tích ngày hôm nay là động lực để Hiếu cố gắng hơn nữa trong học tập và nghiên cứu.
    Kỳ thi thực sự là diễn đàn bổ ích cho sinh viên chuyên ngành hóa học, nó cần được duy trì và phát triển trong những năm tiếp theo để thu hút nhiều trường và nhiều sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

  4. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói trường em năm nay phải chiến ở bảng A. Tình hình này thì còn nhất thế quái nào được nữa.
    Ơ mà hình như không phải...
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  5. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói trường em năm nay phải chiến ở bảng A. Tình hình này thì còn nhất thế quái nào được nữa.
    Ơ mà hình như không phải...
    Anh với em ừ thì cũng lạ
    Bồng bềnh cho tới mai sau
  6. kikicoco85

    kikicoco85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bác nào có đề thi năm ngoái thì post lên hộ em cái. Nếu có cả đề thi chọn của các trường thì càng tốt. Merci.
    À hình như trang diendanhoatin đang trục trặc,không lên được phải không ạ?
  7. kikicoco85

    kikicoco85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bác nào có đề thi năm ngoái thì post lên hộ em cái. Nếu có cả đề thi chọn của các trường thì càng tốt. Merci.
    À hình như trang diendanhoatin đang trục trặc,không lên được phải không ạ?
  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Không biết trường của bé này nằm ở bảng A hay B???
  9. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Không biết trường của bé này nằm ở bảng A hay B???
  10. LvK

    LvK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, cái vụ thi olympic Hoá học này hay quá nhỉ . Tiếc rằng chẳng bao giờ mình được tham dự nữa. Năm nay chia bảng như thế thì hay quá. Khi nào thi xong bác T_N_T hay bác nào đó có điều kiện thì post đề lên để đồng bào bốn, năm, sáu, bảy, tám, ..... phương biết với nhé.
    À mà nhân tiện chúc những bác nào là thành viên của box hoá học, tham gia trong đội tuyển của các trường tham dự thi năm nay đạt được thành tích cao nhất nhé.

    -----------------       LvK 
    LI2C - UPMC
     


    Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas

Chia sẻ trang này