1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    He he, các bác tự tin quá.
    Bác này còn nổ bên bigsoccer nữa. Bác rán sushi bên đó nó xếp bác vào "thành phần khủng bố" đấy
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không hiểu tên thầy dùi nào đòi đưa Quang Tình vào vị trí HV trái thế. Tên này chưa đá chính trong tuyển bao giờ và cũng chưa bao giờ đá hậu vệ. Giờ tự dưng đưa nó vào đá HV thì chỉ có nước đem rổ mà đựng.
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Quang Tình đá cũng khá đấy,sút,chuyền,rê dắt không thua mấy tên khác đâu,có điều thể lực không duy trì đc 90'',nhất là khi căng sức ra đá với Nhật thì chắc chỉ sung đc mỗi 1 hiệp.Cho nó đá HV trái lại càng chết,chạy lên chạy xuông hùng hục thì lại càng mất sức nhanh...
    Cho CV đá cắm tui thấy lo lắm,vì Minh Chuyên có đủ khả năng đem bóng từ phía sau lên cho CV không,hoặc giả sử gặp tình huống cần giữ bóng thì chú này không làm tốt đc,hoặc phản công(cái này quan trọng) thì có đủ độ nhạy không...
  4. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    U23 Nhật rất mạnh, nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội?T
    Trợ lý HLV Mai Đức Chung tâm sự với VnExpress như vậy qua điện thoại sau buổi tập đèn tại Tokyo tối qua. Anh Đức đã bình phục chấn thương và sẽ trở lại đội hình 4-5-1 là thay đổi quan trọng nhất của đội U23 VN ở trận gặp Nhật chiều tối nay.
    Công Vinh tiếp tục được kỳ vọng ở vòng loại Thế vận hội lần này. Ảnh: Trường Huy.
    Đây là trận đấu đầu tiên của cả hai đội ở vòng loại cuối của Olympic 2008, diễn ra lúc 18h30 hôm nay (giờ Hà Nội).
    ?oNếu trận đấu với Nhật Bản này diễn ra trước Asian Cup, Việt Nam hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng sau những thành công tại VCK giải vô địch châu Á, các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn hẳn, tự tin hơn hẳn và cũng mạnh mẽ lên nhiều. Trong buổi họp nhỏ trước trận đấu, HLV Riedl đã vạch ra chiến thuật và đặt mục tiêu cố gắng không thua trên đất Nhật. Ông ấy đã quyết định thay một số vị trí và chủ trương chơi phòng ngự để thực hiện mục tiêu kiếm điểm đó. Tới nay, các cầu thủ đều đã hồi phục thể lực, bình phục chấn thương, đó là điều khiến chúng ta lạc quan trước cuộc giao chiến với Nhật trên sân của họ?, HLV phó Mai Đức Chung nói qua điện thoại.
    Trước ngày lên đường, rất nhiều cầu thủ kêu ca về vấn đề sức khoẻ. Những trụ cột như Công Vinh, Thanh Bình, Vũ Phong? quá tải vì họ phải căng mình đá trên 3 mặt trận quan trọng là đội Olympic, ĐTQG và CLB. Vừa thi đấu V-League xong, họ phải khăn gói lên đường và trải qua 7 giờ bay và 4 tiếng di chuyển bằng ôtô, các cầu thủ rất mệt mỏi và uể oải. Tuy nhiên, tới nay, mọi thứ đều đã ổn định.
    Một tin rất vui đến với HLV Riedl là Anh Đức đã bình phục chấn thương. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền khẳng định, cầu thủ Bình Dương có thể thi đấu được ở trận gặp Nhật Bản và ngay lập tức, anh được đưa vào đội hình, với vai trò tiền vệ trái. Do Văn Biển và Châu Phong Hoà bị chấn thương nên nhà cầm quân người Áo bố trí Việt Cường và Nhật Tân thay thế, bảo vệ hai cánh ở hàng phòng ngự. Những vị trí còn lại, hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ Phan Thanh Bình chỉ đá dự bị. Cụ thể, trong đội hình chơi thiên về phòng ngự, với chiến thuật 4-5-1, HLV Riedl nhiều khả năng bố trí như sau: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang, Nhật Tân; tiền vệ Anh Đức, Công Minh, Duy Nam, Minh Chuyên, Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh.
    Về phía đội chủ nhà, HLV Yasuharu Sorimachi cũng đã triệu tập 19 cầu thủ. Với đội U23 Nhật, đây là bảng đấu khó khăn nhất với họ kể từ vòng loại Olympic Atlanta năm 1996, nhưng họ tự tin sẽ góp mặt tại Thế vận hội lần thứ 4 liên tiếp.
    Trong đội hình Olympic Nhật Bản, có hai cầu thủ từng dự Asian Cup vừa qua là Masahiko Inoha và Koki Mizuno. Bên cạnh đó, hai ngôi sao sáng nhất của đội U20 vừa thi đấu rất thành công tại giải trẻ thế giới và chỉ chịu dừng bước trước CH Czech ở tứ kết sau loạt penalty gồm Yosuke Kashiwagi và Michihiro Yasuda cũng góp mặt lần này.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có thể nói đây là đội hình hợp lý nhất hiện nay .
    Hàng thủ Việt Cường, Xuân Hợp, Nhật Tân đều có thể hình thể lực tốt + sự chỉ huy của Long Giang.
    Tiền vệ 3 chú trâu bò nhất là Duy Nam, Công Minh và Anh Đức + 2 chú kỹ thuật Vũ Phong và Minh Chuyên .
    Bên trên Công Vinh hợp lý rồi.
    Nếu 2 chú Vũ Phong và Minh Chuyên không lên bóng nổi thì chẳng chú nào VN lên bóng được cả .
    Có vẻ vẩn chưa tin Tiến Thành trong vai trò hv trái .
    Tuy nhiên 2 cầu thủ dự bị Huy Thái và Tiến Thành + Ngọc Điểu sẵn sàng thay thế tuỳ tình hình coi như an tâm .
    VN cần may mắn .
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    chúc tuyển Vn không thua quá 2 trái ...
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    sung lên đi bác ơi, chứ cứ "cọ xát học hỏi" hoài nghe.........buồn ngủ quá!
    Ko chơi thì thôi, có chơi thì chơi tới cùng!
    Việt Nam TIẾN LÊN!
  8. Guest04

    Guest04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thua 3-0
  9. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Vũ Phong chỉ lên đc bóng ở biên,với đk khi đồng đội chuyền bóng cho anh thì anh phải chạy thuận chân và đường chuyền k đc bổng.xem chú này đá mãi rồi,có 1 chuyện là dùng chân đở bóng mà lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng.Minh chuyên thì tốc độ tốt,nhưng trước giờ chỉ thấy chú chạy có bóng trong phạm vi ngắn trước gôn là đẹp thôi,hơn nữa hộ công thì quan trọng là phải biết giữ bóng,công vinh bây giờ giữ bóng tốt nhất,nên đá hộ công thì CV luôn đá tốt,chứ bác nghĩ HV nó thả lỏng cho mình dốc bóng chạy hùng hục vậy à.
    Hơn nữa Nhật không phải như các nước Tây á,tiền vệ mình máu lên cũng có thể tranh chấp tay đôi với Nhật đc,chỉ sợ nó chơi kiểu đan bóng để vượt qua tuyến giữa mình,vì thế cho chú Anh Đức làm tiền vệ dễ bị nó xỏ qua lắm.Sao k đá như bt,AĐ tiền đạo cắm,CV hộ công?
  10. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Là một người VN, cũng như mọi người mình rất mong muốn VN sẽ chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng có một thật tế mà ai cũng biết là từ trước đến nay, nền bóng đá Japan ở một đẳng cấp hơn hẳn ta. Nhưng nền bóng đá cao chưa chắc lúc nào cũng cũng có thể tạo ra đội bóng tốt, nhất là ở đẳng cấp Olympic. Cho nên chúng ta có quyền hy vọng, hy vọng vào một lật đổ ngoạn mục ... việt nam tiến lên !
    Qua những gì mình theo dõi qua báo chí, trình độ đẳng cấp giữa 2 đội Olympic ko chênh lệch nhau quá nhiều. Nhất là qua những gì chúng ta đã thể hiện qua Asian Cup. Điểm yếu nguy hiểm nhất của ta vào lúc này chính là thể lực, sức bền và khả năng tập trung của cầu thủ khi thể lực giảm sút. Nhật bàn thì khỏi nói, bình thường sức khoẻ ho đã hơn ta, và nhất là các cầu thủ Olympic U22 của ho ko bị vắt kiệt sức cho nhiều giải đấu như một vài cầu thủ chủ chốt của chúng ta.

Chia sẻ trang này