1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    công nhận Tuấnđếquốc kiến thức bóng đá bậc nhất trong ttvn, trình tiếng anh siêu đẳng, nhận định đúng, chỉ thiếu mỗi là XXX quen ai cao cao để cân nhắc vào chủ tịch VFF. bây giờ mà cho thi kiểm tra kiến thức, thi tiếng anh, các loại hình thi cử tuyển chủ tịch VFF thì chắc chắn Tuấn mẽo sẽ đắc cử. mịa nhưng....
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nếu hiểu luật fifa như tui nói thì sẽ thấy Sea Games vừa rồi tụi Phi nhập tịch cấp tốc cho mấy thằng Phi lai Tây đá là hoàn toàn hợp lệ Fifa . Bọn này có liên hệ huyết thống có hơn 1 qt, chưa từng đá cho tuyển nước nào ...nghiễm nhiên được đá cho tuyển Phi nếu chúng nó muốn .
    Indo, Mã cũng đang phát triển theo chiều hướng này du nhập ngoại binh diện con lai ...mặc dù bọn này trình độ ba làng đâu đâu ...tuy nhiên 1 đội chèm bẹp như Phi mạnh hẳn lên với 3 thằng ba làng như vậy khiến chúng nó suy nghĩ . VN máu vượt Thái thế nào thì chúng nó cũng máu vượt VN như vậy .
    Riêng về VN, những chú đẻn như Santos, Kesley ở VN trên 2 năm nếu nhập tịch thì ...ngày mai đá được liền . Các chú như Thạch Dương, Steven Võ khoác áo U17 các nước tối đa tức junoir levels thì nhập tịch VN ...mai đá được luôn . (Tui chắc chắn ở Senoir Level tức U21 khi cầu thủ trên 18t có đủ quyền giử 1 hay nhiều quốc tịch tuỳ theo khả năng và ý thích - các nước kia hiện không xài tới TD và SV. Nếu VN lôi kéo 2 chú này chẳng có gì là phiền toái cả . Tương tự cho chú Vinh Long.
    Tuy nhiên rào cản lớn 1 là không chấp nhận đẻn đá cho tuyển VN, cũng chẳng ưa Việt Kiều luôn ...nhất là ở những vị trí các các siêu sao SLNA đang nghễm nghệ.
    Cho nên mới có chuyện Indo, Phi ...năn nĩ gần chết mấy thằng ba làng cống hiến ...chưa chắc chúng đã về. Mịa chúng cũng phải lo kiếm sống rảnh đâu đá với vẩn không được mấy $. Nhưng VN thì ngay cả Thạch Dương- U17 chính thức Thuỵ Điển muốn về đá ....nộp bản lý lịch tao coi chơi rồi về đá thử tao xem. Đường về mà chông gai thế dog no về .
    Với 1 số người có quyền hay ảnh hưởng bđ VN thì U17 Thuỵ Điển hay Đức đào tạo chính qui cũng không hơn Hoàng Lac Man và Vinh Còi Nhật Bổn (nhiều CLB muốn - nhưng không biết tên dù chỉ 1) được.
    Năm nào cũng vậy gọi quân thì tào lao ...trước trận thì mấy fan này nói nghe cứng lắm ...Nhật, Brasil cũng chẳng sợ huống gì Hồi ...nhưng khi chúng nó xuống sân bay ...nhìn bọn nó , so với những chú ốm yếu ho hen bé tý bẹp dí nhà mình là sau đó báo chí lại Hoà Được KHÔNG ? Quả bom nổ đểu bơm mấy chú ho hen- bóng đá kỹ thuật quyết định xì hơn nửa .
    Vào sân hát quốc ca nhìn hàng nó với hàng mình thế là cầu đừng thua nhiều quá ....năm nào mà chả thế .

    Thằng Hàng Sẽng đè cả Á Chấu bổ ngửa đây mà ra giải TG đá còn nằm xấp chụp ếch đều chi . Riêng VN vô web Bình Dương mà xem hàng trôi sông lạc chợ như Kesley, Philani 1.8m thôi đã 80 kg...mà còn trôi sông lạc chợ nha . VN thì 1.8m như Như Thành, Trung Tuấn có mỗi 70kg ....thử hỏi 10kg thua thiệt thế không chiến chắc là dể bị bật ngữa phải không. Cả VN có 2 thằng Hữu Thắng và Mạnh Dũng 75kg-80kg là đủ cân lượng 1.8m gần bằng chưa dám nói hơn ...thì chê lên chê xuống . Cớ 1.8m VN Như Thành đã thấy lép ...huống hồ loắc chắc ho lao 1.7m-1.75m mà cứ ca ngợi . Công thì còn đở chứ thủ thì sống sao nổi nhất là vị trí cở trung vệ và tiền vệ trụ cần tranh chấp . Bố khỉ bơm danh hảo cho cố vô lắng quắng nó dẫm cho toét cả chân ra ....chẳng ra làm sao cả .
    Bóng đá ra sân chỉ lo không mạnh hơn khoẻ hơn ...đàng này vừa đá vừa rên rĩ ấy ấy đằng ấy đừng giẫm vào chân tớ ...đau lắm .
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mấy cái thằng nhập tịch kia đã đá hoặc được gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia của nước nó trận nào chưa???
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    5. Any Players who have already had their 21st birthday at the time of implementation of these provisions and who fulfil the requirements in par. 3 (a) are also entitled *****bmit such a request to change Associations. This entitlement will expire definitively twelve months after implementation of this provision."
    Đấy quan trọng là ở đấy ...fullfill par. 3, mà Par. 3 dành cho cầu thủ đa quốc tịch.
    Dĩ nhiên mấy thằng Phi hay Indo lai chưa từng đá cho U tờ nào cả ...toàn đội hạng 1 hạng 2...trở xuống không thôi .
    Nhưng nếu nó lỡ bị gọi và lỡ đá ...muốn cống hiến cho Indo, Phi ...cũng được luôn nếu nó xin từ bỏ quốc tịch nước đang ở là Hà Lan hay Anh ....chẳng hạn . Dĩ nhiên không thằng nào khùng làm chuyện này . Khó hăn lắm mới vô được tịch mấy nước đó ...tự nhiên từ bỏ phản bội thế mai này xin lại chẳng ai cho . Nó giống như trốn nghĩa vụ quân sự còn gì.
    Riêng trường hợp chú Hữu Thắng nếu qua Mỹ có thẻ xanh (sau 6 tháng nếu đi bảo lảnh) ...chú ấy có thể chọn đi bưng phở làm nhà hàng chuyện mà đại bàng bị cột cánh phải ra đi hic Đơn Dương đang làm (tưởng bở Mỹ là thiên đường), hoặc đầu quân cho 1 đội hạng 1 hay ngoại hạng Mỹ ...tui nghĩ hạng 1 rất có khả năng...thì chú Thắng sẽ lãnh khoảng 3000 usd/tháng thay cho rửa bát 1500 usd/tháng ....với vật giá Mỹ thì 3000 usd /tháng chi trãi cho gia đình chật vật chứ không thoải mái = 1000 usd/tháng với Bình Dương . Tuy nhiên chú ấy qua bển nếu đá được cho ngoại hạng hay dớt cái thẻ xanh rồi về VN đá bóng trở lại cũng không sao .

    Dĩ nhiên trong trường hợp này chú ấy vẫn có thể đá cho tuyển VN ...nhưng chắc không được gọi đâu .
    Còn khi chú ấy giơ tay tuyên thệ quốc tịch Mỹ . Tự động chú ấy mất qt VN tức là chú ấy chỉ còn 1 qt Mỹ nếu có khoác áo chỉ khoác áo tuyển Mỹ ngoại trừ VN cho chú ấy đặc cách lưỡng tịch ...chuyện này khó vì chú ấy không phải cháu ông Kiệt hay cháu ông cựu đại sứ CHXHCN VN tại Pháp như đc Huỳnh hay đc Ludovic....diện COCC phải khác chứ .
    Nếu Mỹ và VN cùng lúc gọi chú Thắng thì chú Thắng phải phục vụ nước Mỹ nơi muốn giử qt hay sinh sống lâu dài ....còn không nó tước qt cho thành thường trú nhân suốt đời .
    Nếu Chú Thắng Thòn Mỹ không có nhu cầu xử dụng và VN có cho song tịch ...chú ấy cứ ở Mỹ đá bóng và về VN đá tĩnh hay ở VN đá cũng không chết tây nào (phải vào tịch - già mịa nó roài) ...Mỹ không quan tâm như trường hợp chị Huỳnh đánh tennis....cở này không biết bao giờ ....tới nổi tuyển tiểu bang chứ nói gì QG.
    Đó là tất cả trường hợp cho chú Thắng Thòng .
    Nhưng VN ta có truyền thống phung phí nhân tài ưu tiên COCC...chú Thắng Thòn ...ra đi coi như hết .
    Giờ nói về Vinh Còi đi Nhật.
    Chúng ta thừa biết bóng đá Tây Ban Nha và Ý chỉ cho phép giới hạng bao nhiêu cầu thủ đá cho 1 CLB là người nước ngoài . Tui không lầm cũng là 5 và 3 . Nhưng các siêu CLB nó có tới 7,8,9....thậm chí 11 chú nước ngoài . Đó mới là siêu CLB . Phải là nơi qui tụ cầu thù xuất sắc nhất thế giới không phải bó khuông trong 1 quốc gia .
    Các chú ngoại binh đá cho CLB này vài mùa xin nhập tịch tức có nhiều qt trở thành nội binh ...và con số ngoại binh hợp lệ cứ thế tăng dần theo năm tháng . Việc này đẻ ra nhiều cầu thủ có nhiều qt và nhiều quốc gia lôi kéo về tuyển ...tức thì fifa phải đề luật chấm dứt cú dành giật trên .
    Trở lại trường hợp Vinh Còi, AFC cũng có qui đinh bao nhiêu cầu thủ CLB là người nước ngoài và các CLB Á Châu loại đại gia cũng làm y như các đc bên Âu Châu . Dĩ nhiên giả sử Vinh còi có thật tài mắt tui mù loà. Một CLB ngoại hạng Nhật mến tài muốn có chú ấy lâu dài ....thì cũng phải mua roài gởi gạo đâu đó cho hạng 1, 2 vài năm chờ nhập tịch ...cho dù có thích chú Vinh còi cũng không đủ cho CLB hy sinh 1 xuất ngoại binh chính thức . Cũng tương tự bóng đá VN, các ngoại binh Argentina, Brasil đóng góp rất lớn ghi rất nhiều bàn góp vai trò to lớn trong sức mạnh CLB . Dĩ nhiên chú Vinh Còi không thể có tầm ảnh hưởng này. Nếu cho Vinh còi đá mất 1 xuất ngoại binh các CLB Nhật chẳng khác nào tự sát .
    Bởi vì những lý do đó việc Vinh Còi đi Nhật dù là hạng 1, 2 ...cũng là 1 khởi đầu tốt . Tuy nhiên chỉ sợ là chỉ là tin đồn bơm đểu. Hoặc chú Vinh cũng giống các chú siêu sao SL khác rất khôn trong nhà mà dại ngoài chợ ....cho nên nghe nói ra chợ là mất lòng tin sợ người ngoài không dám vàng thiệt không sợ lửa mà thôi . Nếu là vàng thiệt chỉ cần có 1 cơ hội dù nghiệp dư ....cũng sẽ tự mình nhảy lên đỉnh cao . Còn hàng đểu thì ẽm chả ở nhà với mẹ còn hơn ...làm sao dám đi cho biết đó biết đây.
    Nhưng trình đỉnh Á Châu thì ai cũng biết roái ...đối diện thằng gôn là nó 89% giũa rách lưới chứ làm gì có chuyện 2 quả liên tiếp lên trời xuống biển như vậy . Trình độ này chỉ 1 VN thôi .
  5. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuan USA này: Cái chuyện đá tuyển này rồi không được đá tuyển khác đó là 100% sự thật chứ không đọc đâu hết.Cũng như mấy thằng Nam Mỹ hay vào thêm quốc tịch Châu Âu tại vì chúng nó lách luật người ngoài khối Châu Âu áp cho CLB thôi.Còn theo ý tôi: Muốn tiến bộ thì cứ phải rành mạch O ra O chứ đừng lộn tùng phèo cả 2 tuyển.
  6. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    Mấy thằng U-17 hay U-20 nhập tịch khác thì đá còn nghe được chứ mà đá hay được gọi vào tuyển Quốc gia rồi có khối mà được sang đá cho đội tuyển quốc gia khác ấy.
    Bác gì ở trên nói đúng rồi,bọn ngoài EU cần quốc tịch châu Âu để lách luật thôi (ở các nước như Tây Ban Nha hạn chế không quá 4 cầu thủ ngoài EU trong 1 đội bóng,Ý ko hạn chế số cầu thủ EU nhưng mỗi mùa chỉ được mua ko quá 1 cầu thủ ngoài EU, cẩu tặc nhất là bọn Anh có cái trò Work permit-khẩu lao động-cầu thủ ngoài EU nhận được cái của nợ này phải ra sân trên 75% số lần được gọi vào tuyển,Đức em ko rõ-Chơi game quản lý bóng đá cả thôi)
  7. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    đau lòng
  8. nohattsukoi

    nohattsukoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ra Mỹ Đình hò hết thôi anh em ơi
    Việt Nam cố lên. Việt Nam vô địch
  9. nohattsukoi

    nohattsukoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi
  10. nohattsukoi

    nohattsukoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài hát về tuyển Việt Nam tớ đã đưọc hát hôm tới chào lửa KIM LIÊN cổ vũ . Bài hát được mộp bác cổ động viên nhiệt thành sáng tác.
    [/size=6]

Chia sẻ trang này