1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic VN có hy vọng gì ở vòng 3?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào chửi ( em cũng thèm chửi quá mà chưa nghĩ ra )
  2. vanhieumai

    vanhieumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi
    đang định vào chửi đây
    đầu tiên là cú chửi thằng HLV trước, vì nó mà cả dội đá chán vãi cả lúa
    thằng nào có phong dộ tốt thì gọi lại đi gọi lại mấy thằng mất phong độ, nhìn chúng nó đá điên hết cả tiết
    chanssssssssss...........
  3. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khá hài lòng với tỉ số này, may mắn mãi để mấy chú trên VFFcứ giữ con lừa Riedle mãi à.
  4. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    *** thằng Ritđần !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao ông Đần để AĐ đá nhiều thế
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    mấy bác CỰC ĐOAN quá đi!
    đá vậy mà chê!
    vậy là quá hay rồi!!
  8. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì thua trên thế thắng!
  9. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    VL Olympic 2008-17/10/2007: Saudi Arabia-Việt Nam

    Vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008: ĐT Olympic Việt Nam đã tập trung trở lại
    Cập nhật: 18:10 ngày 10/10/2007
    Hôm qua (9/10), ĐT Olympic Việt Nam đã chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị bước vào lượt về vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

    Do khó khăn về di chuyển nên trong buổi đầu tập trung, đội tuyển chỉ quy tụ 12 trên tổng số 21 tuyển thủ trong danh sách triệu tập. 6 cầu thủ vắng mặt là thủ môn Tô Vĩnh Lợi, hậu vệ Võ Nhật Tân, tiền vệ Nguyễn Quý Sửu, Nguyễn Quang Tình, Nguyễn Ngọc Điểu và tiền đạo Nguyễn Phúc Hiệp.

    Mặc dù thiếu quân, lại thêm khó khăn khi Đức Cường chưa bình phục chấn thương và Việt Cương, Anh Đức, Tiến Thành còn chưa kịp hồi phục sau trận đấu gặp ĐT UAE tại vòng loại World Cup 2010 diễn ra hôm 8/10 vừa qua, nhưng BHL cùng các tuyển thủ vẫn triển khai buổi tập đầu tiên, quyết tâm thực hiện đúng lộ trình đã định bởi trước mắt họ còn rất nhiều nhiệm vụ cần phải được thực hiện.

    Để chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng sơ loại World Cup 2010 gặp ĐT UAE, HLV A.Riedl đã thống nhất với các trợ lý và được sự nhất trí của LĐBĐVN là ông sẽ không cùng ĐT Olympic Việt Nam đến làm khách trên sân của ĐT Olympic Ảrập Xê út. Việc chỉ đạo chuyên môn sẽ do các trợ lý Mai Đức Chung, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Hùng quyết định. Trợ lý Trần Công Minh sẽ cùng HLV A.Riedl ở lại Việt Nam để cùng 14 tuyển thủ còn lại của ĐTQG tập luyện chuẩn bị cho trận lượt về gặp ĐT UAE, diễn ra tại Dubai vào 28/10 tới.

    Dù không còn nhiều cơ hội đi tiếp tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng ĐT Olympic Việt Nam vẫn đặt quyết tâm rất cao bởi đây là cơ hội để tuyển thủ thể hiện khả năng của mình khi hơi thở SEA Games 24 đã gần kề.

    Theo kế hoạch, sau 5 ngày tập luyện tại Trung tâm HLTTQG1, sáng ngày 14/9/2007, ĐT Olympic Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Ảrập Xê-út để chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Olympic Ảrập Xê-út vào ngày 17/10/2007.
  10. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    cơ hội đứng đầu bảng là gần như ko có, mấy trận này nên dùng để thử nghiệm các cầu thủ trẽ cho SEA Game.

Chia sẻ trang này