1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF: 'Vượt Thái Lan không khó'

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 09/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Điểm tin tí. Vòng loại U21 Quốc gia 2015 đã kết thúc với kết quả là các đại gia Viettel, PVF, SLNA đều bật bãi. Gia Lai thì vào bằng vé vớt cuối cùng. Duy có T&T là duy trì phong độ.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    nghĩ cũng buồn, Xì gòn chả có ai tâm huyết làm bóng đá hết, bóng đá việt nam nó chưa chuyên nghiệp như châu âu nên muốn nuôi đội bóng phải đc lợi j đó thì người ta mới làm, ở xì gòn đâm ra lại không có đc lơi thế này, cạnh tranh rất kinh khủng và khó có doanh nghiệp nào 1 tay thống trị đc như Hoàng Anh ở Gia Lai, FLC ở Thanh Hóa, Becamex ở BD đc.
    Ngày xưa thấy các danh thủ đều từ từ rời bỏ xì gòn đi tỉnh hết Hữu Thắng, Quang Thanh, Minh Phương, buồn nhưng đúng là chẳng làm j đc
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2015
  3. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Mày điên à thuê nó làm gì. Nó đưa cả tin về đội của Miura nữa chứ.
  4. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Hay là VFF thuê nó phục vụ sez Miura là chính đi vẽ là làm thêm. Miura chạy còn khỏe hơn cầu thủ U23. Chắc là phi ngựa vẫn được 15- 20 phút đấy nhỉ/ Đàn ông Nhật 50 khỏe ngang đàn ông Vn 30 mà.
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    614
    Kinh hoàng do dân Việt tự chém bão với nhau chứ kinh hoàng gì cả ĐNA? Nếu so mức độ kinh hoàng bằng được U19 Thái năm nay chưa? Lần đầu tiên có 1 ván tennis trận chung kết.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tất nhiên là kinh hoàng rồi. Trên diễn đàn goal, 442.com bọn Úc bàn về U19 mấy chục trang. Đã đội bóng nào của vn được thế chưa?
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1.913
    Chung kết năm nay đúng là kinh hoàng thật. Cả ĐNÁ nó éo thể nào hiểu nổi sao VN lại có thể lên voi xuống chó nhanh thế :D
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.633
    Đã được thích:
    4.613
    Kinh hoàng lắm chứ. Sau trận thua 0-5 thì LĐBĐ Úc đã gửi đơn khiếu nại lên AFC về việc U19 VN gian lận tuổi, lều báo trong nước thì lờ tịt vụ này, có kinh hoàng không cơ chứ. AFC sau khi điều tra xong thì trả lời phía Úc là giấy tờ cầu thủ VN hợp lệ cả :cool:
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    614
    Người ta nhìn đẳng cấp đội lớn mà áp luôn cho đội nhỏ, rồi lấy thành tích thắng U19 Úc làm chiến công động trời.
    Lứa U19 Úc 2013-2014 hoặc lởm thật hoặc phong độ không tốt. Đá giải ĐNA thì xin rút vì ko chuẩn bị kịp, đá vòng loại AFC thì thua VN, vô vòng chung kết thì bị loại từ vòng bảng.
    Giải AFF 2013 thì tiền đạo mũi nhọn là Văn Toàn chứ ko phải Công Phượng. Xuân Trường giải đó chấn thương nên TRùm Tỉnh đá thay rất tốt. Có đứa bố láo nào vô wikipedia đổi tên cầu thủ ghi bàn trận bán kết với Lào thành từ Lâm Ti Phông thành Nguyễn Công Phượng.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Trước khi nói thằng nào bố láo thì nên nhìn lại daddy của mình nhé. Tua đến phút 2.04 xem thằng nào ghi bàn.

    Người ta cũng không "nhìn đẳng cấp đội lớn mà áp luôn cho đội nhỏ" đâu nhé. Người ta xét ở mặt bằng U19 ấy.
    Trước 2013:
    Giải vô địch châu Á U19: (2008) HCĐ, (2010) HCB, (2012) Thứ 4
    Giải vô địch ĐNA U19: (2006) HCV,(2008) HCV, (2009) HCB, (2010) HCV, (2012) HCĐ.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_national_under-20_soccer_team
    Số má nó nằm ở chính cấp độ trẻ đấy chứ không phải ở đội lớn.

    Ông tưởng ông là ai mà bịa đặt thông tin với số liệu trên này được?

Chia sẻ trang này