1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF: 'Vượt Thái Lan không khó'

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 09/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhdi

    huynhdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    142
    Có một sự thật là cầu thủ dưới 20 và trên 20 của các đội như Úc rất khác nhau. Đơn giản là vì sau 20 chúng nó sẽ đi đá châu Âu hàng loạt, trình độ lên như gió, trong khi cầu thủ như VN thì càng lớn đá càng xuống vì toàn bị nhốt ở nhà tự luyện với nhau.
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    613
    Tôi
    Sai thì tôi nhận chứ tôi không có ý bịa đặt. "Bố láo" là cách nói bộc phát nhất thời chứ tôi chẳng nói đích danh bố ai cả. Còn nhìn lại daddy của mình thì 14 năm nay tôi vẫn nhìn vào khung ảnh trên bàn thờ.
  3. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Nói chung đến giờ này có thể nhận xét là lò kiểu JMG thất bại toàn tập, giờ lò JMG VN vẫn trụ đc là do có túi tiền của bầu đức.
    - Giáo trình dậy chưa biết có phù hợp với thể trạng, tâm sinh lý người châu á nói chung, người VN nói riêng hay không?
    - Chi phí vận hành quá cao - khả năng thua lỗ lớn, anh đức nổ bảo đến tận 1 tỷ/năm cho 1 học viên - học viện sở tại bọn Tây chỉ có bỏ tiền cho bọn trẻ tập luyện còn JMG thì ngoài tập luyện còn bao ăn ở, học hành nữa. Trong khi bạn Công Phượng có giá chuyển nhượng dự kiến có 100kusd. Nếu HAGL là 1 thương hiệu nhỏ thì qua cái trung tâm JMG này sẽ có tác dụng tăng thương hiệu doanh nghiệp nhưng với vị thế HAGL hiện nay thì ko có tác dụng nhiều.
    - Không có sự cạnh tranh giữa các học viên, cạnh tranh thải loại - tuyển chọn không có tính ganh đua lắm (so ra còn kém nhiều so với các lò kiểu SNLA)
    đâu phải tự nhiên mà gần như các học viện JMG trên toàn cầu đều đóng cửa gần hết.

    Và thực sự thì cho tới tận giờ này thì hiệu quả của các lò đào tạo liên kết kiểu này ở châu á không hữu dụng. Bọn Nhật, Tầu, Hàn đi trước nhiều năm rồi. Ngay như bọn Thái thôi, ngoài lò đào tạo JMG nó còn có cả lò của Man City, Leicester, Reading...

    Vấn đề của bóng đá VN là thế nào, ở tầm vĩ mô đó là chuyện dinh dưỡng cho trẻ con, giá sữa đắt đỏ, cơ sở vật chất ( sân bãi, vui chơi ít ), gần như không có thể thao học đường, trer có học vấn thì ko theo nghiệp thể thao, ai kiếm sống bằng bóng đá thường bo học, ít học.... Cái cốt lõi của phát triển thể thao đã không bằng người ta rồi.

    Bác đức có lòng, bỏ tiền xây học viện như vứt tiền vào hũ không đáy ấy. Nói chung là nên cải tạo, thay đổi cái lò đào tạo cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
    - Lò JMG nên mở tại các thành phố lớn, nơi các học sinh có điều kiện. Khi đó chỉ mất chi phí đào tạo khi cho bọn nó đến tập 3-4 tiếng một ngày thôi, ko mất chi phí bao nuôi ăn ở học. Thằng nào có tố chất thì tầm 16t hẵng tính đến chuyện đổ thêm tiền, thêm thời gian tập luyện.
    - Lò JMG nên hợp tác với các lò đào tạo địa phương trong cả nước, JMG chỉ chuyên tâm vào giáo trình dậy còn việc tuyển chọn thì nhờ các lò địa phương, Quân từ lò địa phương tập luyện khoảng 1-2 năm sẽ thải loại 1 lần.
    - Cái này quan trọng nhất: tạo điều kiện cho nhóm xuất xắc tập huấn tại clb ngoại tầm 6 tháng trở lên. Có tập, thi đấu với bọn giỏi mới tiến bộ được. Cứ tập chay, đấu chay như kiểu HAGL như hiện nay không khác đóng cửa tự thủ dâm cả.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các lò JMG khác đóng cửa là vì nó mong sống nhờ bán cầu thủ. Các lò này không thuộc CLB nào cả.

    JMG HAGL khác các lò kia ở chỗ, nó được coi như trung tâm đào tạo trẻ cho đội bóng hagl luôn. Lợi nhuận không phải là mục tiêu hàng đầu.

    Chi phí cho JMG chỉ cao lúc ban đầu khi xây dựng cơ sở vật chất thôi. Đấy là cơ sở vật chất đáng lẽ mọi đội bóng "chuyên nghiệp" phải có. Nó gồm trung tâm huấn luyện, sân tập, phòng gym. Xây xong rồi thì chỉ còn chi phí hoạt động, bảo dưỡng hàng năm. Đấy là chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp, và HAGL chuyên nghiệp nhất ở khâu này.

    Chi phí cho mỗi đứa học viên bảo 1 tỉ một năm, tôi không thấy nguồn nào chứng minh. Tính như thế thì mỗi ngày 3 triệu. Trong khi bọn nó cũng chỉ ăn, học, đá bóng, ngủ chứ có làm gì đâu mà 3 triệu.

    Nói tóm lại không nên hiểu JMG theo nghĩa đặc biệt, nên hiểu rằng nó là phần trẻ chuyên nghiệp của một câu lạc bộ "muốn" đi theo mô hình chuyên nghiệp, dần dần tiến lên làm ăn có lãi, như các clb bên Thái vậy. Buriam năm rồi nó kiếm 280 tỉ. Thu nhập dân Thái gấp ba dân Việt, thì một CLB vịt có khả năng kiếm 90 tỉ nếu biết làm chuyên nghiệp như bọn Thái.

    Đòi hỏi tầm vĩ mô ở việt nam thì khó bằng giời, vì nó là công việc của tất cả các tổ chức, chứ không phải của riêng ông bóng đá nói mà được, và cũng không phải công việc ngày một ngày hai. Ông bóng đá làm gì có quyền to như các ông khác.
    halosun thích bài này.
  5. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    đây là ước tính chi phí của hagl chi cho đội bóng trước mùa giải năm nay
    http://kenh14.vn/sport/hoc-vien-hagl-arsenal-ton-bao-nhieu-tien-cua-bau-duc-2013100905063043.chn
    Trước giờ mô hình hoạt động chỉ có jmg bờ biển ngà , jmg Bỉ là giống hagl, đó cũng là lò jmg đầu tiên đào tạo cho clb, các lò khác Thái - Madagasca chủ yếu là mục đích đào tạo bán cầu thủ nên khó thành công và phải đóng cửa. HAGL cho một năm đổ vô 50 tỉ nuôi tất cả các đội bóng thì cũng không phải là số tiền lớn với túi tiền của bầu Đức .
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    ý mình là trung tâm mở tại các thành phố lớn, bước 1 phát triển dạng phong trào - cho các học sinh thành phố có chỗ tập bóng vài tiếng 1 ngày ( dậy bóng đá) - rồi từ đó mới tuyển chọn những đứa có năng khiếu nhất tăng thời gian tập luyện hơn.

    Chi phí 1 tỷ/1 học viên/năm thì có đọc nhiều lần rồi, độ chính xác ko rõ - có thể là chỉ khóa đầu tính cả sân bãi, nhà cửa mới lớn như vậy
    Về các giải pháp thì mình thấy ko khó thực hiện, chứ ko phải ko tưởng. Lúc search thông tin chi phí 1tyr/năm thì có đọc được lò Dortmund của Viettel hoạt động tựa tựa như thế: tuyển chọn bằng cách liên kết với các địa phương, có sự sàng lọc tuyển chọn thêm hàng năm.
  7. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    Vụ suất ăn 3triệu 1 ngày có nhiều ông hóng hớt thiếu thông tin thế nhỉ. Trước giờ chỉ 1 lần duy nhất chúng nó có tiêu chuẩn đó là lúc đá giải Nutifood ở tphcm, đá giải này thì ở khách sạn Rex 5sao chung với 3 đội khác, ăn uống dĩ nhiên 3trieu 1 ngày là đúng rồi. Còn về học viện có éo đâu mà đòi tiêu chuẩn đó , ăn 70k 1 ngày là kịch kim, sợ còn không tới.
    Với lại trung tâm Hàm Rồng đó còn có sự hỗ trợ hàng năm của tỉnh Gia Lai một phần nữa chứ không phải chỉ một mình ông Đức lo hết
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Jmg mở ở hà nội thì chắc khó có khả năng, vì là địa bàn của t&t. Nhưng mở ở sài gòn là ngon. Nhiều bọn nhà giàu nó cho con em theo đam mê, sẽ kiếm được thằng to con ;-)

    Xem như lý hoàng nam của quần vợt, vừa rồi vô địch đánh đôi ở giải trẻ Wimbledon, gia đình nó khá giả nên cho con cái thoải mái theo đuổi ước mơ. Ở những vùng sâu xa lắm lúc chỉ là cơ hội thoát nghèo, thành ra bọn nhập học cũng nhỏ bé, suy dinh dưỡng.

    Về lâu dài, có lẽ ông Đức nên xuống sài gòn, mua một đội bóng ở đó. Gia lai quá nhỏ bé để có một đội bóng lớn với đông khán giả. Các đội bóng lớn trên thế giới đều ở những thành phố lớn, nơi dân chúng nhiều tiền.
    muamuaha198 thích bài này.
  9. McVodoi

    McVodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    73
    Ngoài chuyện dinh dưỡng ra thì trẻ thành thị tự tin hơn, dễ hòa nhập tập thể, có ý thức khẳng định cá nhân cao hơn . đây là 1 yếu tố quan trong để đạt đc thành công sau này,bóng đá hoặc các lĩnh vực khác đều thế. Nói về ý thức độc lập thì dân châu âu hơn châu á, trong khu vực châu á thì VN kém bọn đông á, trẻ nhà giầu thì hơn trẻ nhà khó khăn.Nếu cho điểm cái này thì học viện jmg có điểm thấp.
    Ngay cả Messi khi sang TBN học thì cũng có gia đình đi kèm.

    lò jmg mang tiếng là hiện đại nhưng cách tập luyện khép kín như thế lại khá giống với mô hình luyện gà nòi thể thao của các nước xhcn.
    muamuaha198 thích bài này.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Chuyện có gia đình đi kèm là điều tốt, nhưng không phải ở đâu cũng thực hiện được.

    Barcelona là một thành phố lớn, FC Barcelona là một câu lạc bộ mạnh, gia đình nào được Barcelona tạo điều kiện công ăn việc làm thì có lẽ cũng đều chấp nhận đi cả.

    Gia Lai là thành phố nhỏ. Mấy gia đình chịu chấp nhận bỏ tất cả để lên đấy.

    Ngoại trừ chuyện không có gia đình theo, thì lò JMG tập cũng khép kín không khác gì các lò lớn trên thế giới, như của Barcelona, khi mà cầu thủ nhí từ mọi nơi trên thế giới đến, và không phải ai cũng có gia đình theo.

    Ngoài chuyện khác các lò khác ở việt nam về chế độ, điều kiện tập luyện. Tôi nghĩ rằng, JMG khác các lò khác cơ bản ở một điểm là chuyên gia nước ngoài nó tuyển đầu vào, trong khi ở các lò khác chỉ là HLV người việt. Như vậy đầu vào của JMG xác xuất chọn được cầu thủ thật sự có tố chất là cao hơn. Ngày xưa Messi được chọn cũng là nhờ bọn chuyên gia nó nhìn qua, rồi chấp nhận bỏ nhiều tiền chữa trị, hốt cả gia đình sang Barcelona.

    Chính vì thế, tôi tin tưởng vài năm nữa, các cầu thủ tấn công xuất sắc nhất việt nam sẽ xuất thân từ JMG.
    muamuaha198 thích bài này.

Chia sẻ trang này