1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông Hiệu trưởng"4 không 5 cứ" của ĐHNN-ĐHQGHN

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi YoutaMoutechi, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ông Hiệu trưởng"4 không 5 cứ" của ĐHNN-ĐHQGHN

    (bài này tôi đã post tại edu.net nhưng đã bị xoá mà không hề có lý do, nay xin post tại đây, mong các bạn quản lý diễn đàn ủng hộ tôi và rất nhiều người khác đang chống lại những tiêu cực tại ĐHNN-ĐHQGHN, mà những việc dưới đây chỉ là khởi đầu)


    Hiệu trưởng trường ĐHNN-ĐHQG hà Nội "4 Không nhưng 5 Cứ? :​

    ? Không đủ bằng cấp học vị theo quy định, không phấn đấu học thêm nhưng vẫn cứ làm hiệu trưổng hai nhiệm kỳ kiêm Bí thư đng uỷ.
    ? Không một lần làm chủ tịch Hội đồng Thi tuyển sinh đại học (một nhiệm vụ chính trị c bn) nhưng cứ nhiệt tình một ngày làm chủ tịch hội đồng thi của 23 hội đồng thi tại chức để nhận tiền thù lao lớn.
    ? Không hề có mặt tại bất cứ hội đồng thi tại chức nào nhưng vẫn cứ lĩnh tiền thù lao của chủ tịch hội đồng.
    ? Không giảng dạy giờ nào nhưng vẫn cứ giữ ngạch lương giảng viên để hưởng 50% trợ cấp đứng lớp và cứ nhận danh hiệu ?o cán bộ giảng dạy giỏi? các cấp nhiều năm.

    Có lẽ gần như duy nhất trên đất Việt Nam ta có một hiệu trưởng một trường đại học, mà lại là đại học đầu ngành, là người không có đủ học vị, bằng cấp tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đó là ông hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ GD - ĐT có quy định rõ ràng tiêu chuẩn hiệu trưởng trường đại học phi có học vị tiến sỹ, kèm theo nhiều tiêu chuẩn khác. Quy định như vậy là nhằm mục đích hiệu trưởng trường ĐH phi đủ tầm tối thiểu để có thể đề ra những chiến lược phát triển, những hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện cho một trường ĐH của nước nhà. Vậy mà không hiểu vì sao vị trí hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN, một trường quan trọng như vậy lại được giao cho ông Nguyễn Văn Lợi- không là giáo sư cũng chẳng là tiến sỹ. Cũng chính vì thế, để giữ chặt được cái vị trí chông chênh này ông Nguyễn Văn Lợi đã tìm mọi cách để thâu tóm cả chức Bí thư Đng uỷ.

    Cũng không phải không có một vài trường hợp tương tự như ông Lợi. Đó là hiện tượng ông Nguyễn Văn Vang ở trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ( Thanh Xuân Bắc). Song giờ đây mọi thứ ở hai ông đã khác xa. Trong khi ông Vang liên tục học thêm, năng động sáng tạo, nỗ lực hết mình, làm cho trường ĐHNNHN phát triển nổi trội và nâng cao được vị thế cũng như uy tín của trường, khiến giáo viên-HS trường bạn (ĐHNN-ĐHQGHN) phải khâm phục và thèm muốn, thì ông Lợi chẳng chịu học thêm, chẳng phấn đấu để nâng cao trình độ, cho phù hợp với yêu cầu mà chỉ chăm chăm làm những việc gì có thu lợi cho riêng mình.

    Trong suốt 8 năm làm hiệu trưởng ông NVLợi chưa một lần lãnh trọng trách đầy nặng nhọc, đầy khó khăn, căng thẳng và đầy trách nhiệm mà không có bổng lộc gì đó là Kỳ thi Quốc gia tuyển sinh vào đại học hàng năm. Tuy nhiên ông lại có thâm niên và có thừa tích cực để làm chủ tịch hội đồng thi các khoá học tại chức. Lý do đơn giản là vì ở đây có thù lao. Đơn cử trong các ngày 15-16 /6/2002 ông Lợi làm chủ tịch ít nhất 23 hội đồng thi tại chức ( Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Vinh,v.v...). Ông Lợi không hề có mặt tại bất kỳ hội đồng nào nhưng vẫn nhận đủ số tiền coi thi ở cả 23 hội đồng, mỗi hội đồng khoảng 250.000 VNĐ, tổng cộng khong 5.750.000 VNĐ- tưng đương mức lương của một công chức bình thường cho một năm lao động. Các ngày 28-29/9/2002 ông Lợi đang ở Vương quốc Anh nhưng vẫn làm chủ tịch 7 hội đồng thi tại chức ở Việt Nam, và đương nhiên ông Lợi nhận tối thiểu 1.750.000VNĐ. Chỉ riêng nguồn thu này trong 8 năm làm hiệu trưởng tuần nào cũng có kỳ thi với nhiều hội đồng khác nhau, số tiền mà ông Lợi thu về cho bản thân là rất lớn. Ngoài ra, ông hiệu trưởng còn nhận tiền ký văn bằng chứng chỉ với số lượng nhiều nghìn chiếc mỗi năm; các khoản ăn chia từ các cơ sở đào tạo ngoại ngữ buổi tối, luyện thi, và từ các hoạt động có thu khác...ấy thế nhưng ông Lợi không khai báo và trốn thuế thu nhập.
    Ngoạn mục hơn nữa là nhiều năm qua (8 năm) ông NVLợi làm hiệu trưởng và đã không còn lên lớp dạy một giờ nào nhưng ông vẫn giữ ngạch giáo viên để được hưởng 50%( nay là 40%) lương đứng lớp một cách sai nguyên tắc, Và hàng năm vẫn ?ohồn nhiên? nhận ?odanh hiệu cán bộ giảng dạy giỏi? các cấp, hết cấp trường đến cấp ĐH Quốc gia. Tại Đại hội CNVC nhà trường năm 2004, sự việc đã bị phanh phui và bị lên án như là một hành vi tham nhũng danh và tiền. Bởi lẽ kèm theo các danh hiệu này là tiền thưởng và sau đó danh hiệu này sẽ là cơ sở để ông Lợi giành những danh hiệu khác và các khoản tiền khác một cách không xứng đáng.

    Tuy nhiên mọi việc vẫn bị chìm xuồng vì ai giờ đây có thể vạch rõ sai trái của một ông Hiệu trưởng lại còn kiêm Bí thư Đảng uỷ ??? Câu hỏi này xin gửi về Đại Học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi sẽ còn nhiều câu hỏi nữa tiếp tục gửi về hai cơ quan giáo dục trên .
  2. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thông tin của bạn chính xác đấy chứ??
    Là bạn điều tra hay là do nghe tin đồn??
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài báo đã đăng trên Tuổi Trẻ Thủ Đô khoang tháng 5, hoàn toàn là sự thật và rất nhiều cán bộ-giáo viên có thể chứng minh. đây chỉ là một phần rất nhỏ trong những sai phạm có hệ thống của ông Hiệu trưởng này. Báo TTTD có cả một loạt bài về ĐHNN-ĐHQGHN nhưng tiếc là không được dư luận quan tâm nên mặc dù đã có sư can thiệp của MTTQ, sự việc vẫn dậm chân tại chỗ và vài người tố cáo đã bắt đầu bị trù dập .
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 28/09/2006

Chia sẻ trang này