1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ông tổ làng nghề in ấn vải hoa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi calebss, 22/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calebss

    calebss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi đề cập đến từng ngành nhập cuộc tạo vật phẩm là đề cập tới nhiều vấn đề: lịch sử phát triển, hiện tại, tương lai của từng ngành.
    Trên thế giới có rất nhiều thông tin nói về sự ra đời của vải in hoa, trong những bài viết đó người viết đánh giá và nhìn nhận vấn đề có mọi điểm chưa giống hệt, song các cái chung là trang hoàng vải hoa in kỷ yếu ra đời và đi liền với sự tạo ra của các ngành như in ấn, hóa nhuộm.
    Theo tài liệu nước ngoài thì in hoa trên vải xuất hiện từ 5000 năm trước ở Ai Cập cổ đại.
    Trong sách cổ Hy Lạp thế kỷ thứ 4 trước công nguyên cũng có đề cập đến từ in. Hình như đó có tài liệu cho rằng nguồn cội in lại bắt nguồn từ người Ấn Độ ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên.
    Tại Pháp, người ta thấy mọi item in trên vải xuất hiện từ rất sớm, ở Nhật phiên bản từ xưa đã có mặt hàng vải in bằng phép tắc in dùng phiên bản khắc gỗ.
    Theo tài liệu Trung Quốc thì việc in ấn hình thành vào triều đại nhà Tống khoảng từ năm 618 tới 906, đó là nguyên tắc in bạn dạng khắc trên gỗ, nó được sử dụng in vải lụa. Vào giữa thế kỷ thứ 15, với sự phát minh ra kỹ thuật in nén của Jonhan Gutenberg dẫn tới sự thay đổi khỏe mạnh của ngành công nghiệp in và in vải.
    Năm 1476 ở Anh, người thợ lành nghề William Caxton phát hành một công nghệ in tờ rơi màu thế hệ nhiều người biết đến lúc bấy giờ. Các thế kỷ 16- 17 về sau, Ấn Độ lại trở thành những nhà cung cấp vải in hoa cho các nước châu Âu với mọi mặt hàng vải in hoa, xà rông, vải sọc vuông, vải thô, vải kaki và vải hoa sặc sỡ.
    Cùng với giúp đỡ của Grant, Thomas Bell đã phát minh ra cơ cấu in bằng bản gỗ vào năm 1760, in bằng phiên bản đồng năm 1770 và rulô đồng 1797.
    Thế kỷ thứ 18 công nghệ in vải hoa phát hành mạnh, ngày nay chúng ta còn thấy mọi mẫu vật của thế kỷ này được trưng bày tại bảo tồn Toile de Jouy. Công nghệ in cũ tồn tại tới năm 1867 và nó được thay thế bởi kỹ thuật thế hệ bởi vì James Keymer sáng chế sử dụng băng in.
    Với việc cải tiến liên tiếp của công nghệ in, cho đến hiện tại kỹ thuật in số đã đưa việc in hoa trên vải trở thành một ngành công nghiệp tiến bộ và sản xuất phục vụ được nhu cầu ngày một cao của người tiêu pha.
    Việc xây đắp vải in hoa ngày càng trở nên phong lưu vì sự phát hành khoa học kỹ thuật của vũ trang in và màu in. Trước đây người xây cất vải hoa phải xây cất ít màu, mảng đơn và nét cho phù hợp với kỹ thuật in màu đơn, mà ngày nay với công nghệ in danh thiếp giá rẻ phát hành thì người xây cất có thể thoải mái sáng phát triển mọi thành quả mà mình thích, song song phục vụ nhanh nhu cầu của khách hàng. Năm 1994 việc in thẳng từ máy tính lên bàn in rồi trục in vải biến thành thông thường. Việc xây cất mẫu vải trên máy tính biến thành thông dụng.

Chia sẻ trang này