1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 18 õTƠõTƠõTƠ:: õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏằ>i sinh nhỏ?ưt Hang Cua hoành tr?Ă

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minh_tien, 08/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ nghe có lý đấy, bia hử Sasha ơi
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiếu sao cái ava của mình lại bị hỏng thế mới đểu chứ hixxx
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm rồi.Hôm nay mùng 1 thôi ở nhà cho lành.Mai có đồng chí nào đi nhậu không.
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Mai đi du hí mất rồi !
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Mình lại vừa từ HN về
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Soi lại thực chất

    Căng thẳng trước kì thi (ảnh chụp tại HĐ thi trường Lương Thế Vinh (Q1).
    Tại Thừa Thiên Huế, khối THPT tỉ lệ đậu đạt 63,54%, thấp nhất từ trước đến nay.
    Các địa phương có "truyền thống" tỷ lệ tốt nghiệp chót vót 98, 99%, năm nay đã sụt giảm đáng kể. Tỉnh Hà Tây còn 57,16%. Các nơi: Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương...còn hơn 70%.
    "Ấn tượng" nhất là một trường THPT ở Quảng Ngãi: không có HS nào đỗ tốt nghiệp.
    Ngoạn mục hơn cả là cuộc "đảo chiều" của tỷ lệ tốt nghiệp hệ bổ túc, với các con số dao động ở mức 10 - 20%, phổ biến ở mức trên dưới 50%, thậm chí có tỉnh chỉ nhỉnh hơn 8 - 9%.
    Năm 2007, toàn tỉnh Hậu Giang có 61,31% học sinh tốt nghiệp THPT. So với con số 89,36% năm ngoái, đây là kết quả đáng buồn, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh cho biết.
    Tuy vậy, ông Sơn cũng nhận xét, chỉ với một kì thi làm nghiêm, dù kết quả không như mong muốn, mới thấy cần nỗ lực hơn để ?osoi lại thực chất chính mình?.
    ?oLáng giềng? của Hậu Giang, TP. Cần Thơ chưa có thống kê cụ thể, nhưng bà Huỳnh Thị Ngô Minh, Giám đốc Sở cho biết, có khoảng 80% học sinh đậu tốt nghiệp phổ thông, còn hệ bổ túc là 20%.
    Kết quả của học sinh Vũng Tàu cũng biến chuyển bất ngờ: THPT đậu 69,85%. Theo ông Lê Quang Thiên, Phó phòng Khảo thí (Sở GD-ĐT Vũng Tàu), "đây là năm đầu tiên cả nước cùng bắt tay làm nghiêm nên chấp nhận ?othương đau? để ?osửa mình?.
    Trao đổi với báo giới, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây Phạm Thị Hồng Nga, cho biết, kết quả này phản ánh đúng thực chất vì các khâu được "làm chặt như thi đại học", chứ không chạy theo thành tích. Thực tế này sẽ góp phần khích lệ thầy và trò học và dạy tốt hơn.
    Còn ông Tôn Thất Viễn Tương, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế, nhận xét với phóng viên Tuổi Trẻ "các số liệu tỉ lệ có sự chênh lệch rất lớn giữa các trường kể trên đã phản ánh chính xác thực chất chất lượng dạy và học chênh lệch giữa các trường".
    Thậm chí, ông Huỳnh Hổ, Giám đốc Sở GDĐT Trà Vinh còn "quá mừng, dù thấp hơn những năm trước" vì "chúng tôi dự trù với sức học sinh tỉnh mình chỉ 55 ?" 60%, nhưng khả năng kết quả năm nay sẽ đậu lên tới 70%".
    "Chúng ta đang cùng nhau hướng đến một kỳ thi kỷ cương, nghiêm túc để cho kết quả "học thật, thi thật". Do vậy, thực trạng thế nào thì phải tôn trọng và phải chấp nhận", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, nhận xét.
    Vãi lều quá
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tại Hà Tây, không chỉ ở hệ phổ thông, ở hệ bổ túc THPT, mức đảo chiều này cũng thể hiện rõ: chỉ có hơn 20% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong khi con số này của năm ngoái là 80%.
    Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ dẫn đầu với tỷ lệ 100%.
    Năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp của trường THPT Phú Xuyên A là 72%, Phùng Khắc Khoan: 70%. Trường THPT Dân lập Xuân Mai chỉ có 17% đỗ tốt nghiệp THPT.
    Tỉnh Hải Dương, tỷ lệ tốt nghiệp là 77,96%, năm trước là 98%. Ở hệ bổ túc, đạt 39%, năm trước tỷ lệ này là 92%
    Các trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và THPT Kim Thành đều có tỷ lệ đỗ đạt 100%. Còn lại các trường công lập khác đều đỗ trên 90%.
    Nhiều trường có tỷ lệ đỗ thấp dưới 50% như: THPT dân lập Thành Đông 33,23%; bán công Trần Phú 39,47%; bán công Gia Lộc 43,48%; bán công Thanh Miện 47,72%: dân lập Ninh Giang 46,36%. Trường THPT Bán công Cẩm Giàng có tỷ lệ thấp nhất với 25,73%.
    Ở Hải Phòng, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 76,8% trong khi năm trước là 98%.
    Trường dân lập Phan Chu Trinh có... 7,7% HS đỗ tốt nghiệp. Trong số những trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp còn có trường Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm (10,92%).
    Nam Định vẫn duy trì được con số 90%, với tỷ lệ đạt 90,31% (năm trước: 99%). Hệ bổ túc THPT đỗ 59,37%, năm trước đạt trên 90%.
    Riêng 2 trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Trần Hưng Đạo đạt tỷ lệ đỗ 100%. 2 trường THPT Tống Văn Trân và Hải Hậu A mỗi trường chỉ có 1 thí sinh trượt. Nam Định năm nay có 2 học sinh đạt điểm cao nhất là 57,5 điểm.
    Năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp của TP.HCM là 95,1%. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi là 6,14%. So với năm ngoái, tỷ lệ tốt nghiệp của TP HCM thấp hơn gần 1%.
    Toàn thành phố có 13 trường tốt nghiệp với tỷ lệ 100%. Trong đó, có 5 THPT công lập, còn lại là dân lập và tư thục.
  8. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    9h làm gì hả T
  9. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    chúc mừg anh nha!
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Trong lớp học giờ giáo dục, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về nguời thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo gợi ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại gợi ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Em cho biết đó là câu gì? - Thua thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố"
    hic tụt xuống trang 2 rồi ! chả có ai ở đây cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này