1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pakistan thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trung_si1, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_si1

    trung_si1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Pakistan thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

    Mờ sáng nay quân đội đất nước Nam Á đã phóng thử thành công tên lửa tầm trung Hatf-4 có khả năng mang tất cả các loại đầu đạn. Theo các chuyên gia, Hatf-4 với tầm bắn 700km có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào tại quốc gia láng giềng Ấn Độ.

    Đây là lần thứ hai trong vòng gần một tuần, Pakistan tiến hành thử tên lửa. Sau cuộc thử nghiệm hôm 3/10, chính quyền Islamabad khẳng định việc phóng rocket sẽ được tiến hành nhiều lần trong thời gian tới, phụ thuộc vào kế hoạch phòng thủ tên lửa của nước này, chứ không liên quan gì tới những diễn biến gần đây ở Nam Á.

    Hồi đầu năm, Ấn Độ và Pakistan đua nhau thử nghiệm tên lửa, mà theo các chuyên gia, đó là một cách để ?odằn? mặt nhau.

    Nguyễn Sỹ Giao , Reuters , vnexpress ,08/10/2003


    2B or not 2B
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Pakistan thử tên lửa hạt nhân
    Ngày hôm nay, 14/10, lực lượng an ninh Pakistan tiếp tục tiến hành vụ thử nhiệm thứ ba trong vòng hai tuần trở lại đây với một tên lửa hạt nhân tầm trung. Tên lửa Hatf-4, còn được gọi là ?oShaheen-1?, đạt tầm xa 700km và có khả năng rơi trúng mục tiêu trên lãnh thổ Ấn độ - người láng giềng cũng từng phát triển chương trình vũ khí hạt nhân nhằm chạy đua với Pakistan bởi những mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên.
    Ngày 3 tháng 10, quả tên lửa tầm gần 290km đã rời bệ phóng. Vụ thử hôm nay chính là sự tiếp tục của một trường hợp khác ngày 8 tháng 10 vừa qua nhằm kiểm tra những thông số nhất định, Pakistan tuyên bố. Dường như, một loạt vụ thử tên lửa không có tác động tới bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng với Ấn độ. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột Ấn độ - Pakistan là sự phân chia vùng đất Kashmir sau khi giành được độc lập từ tay thực dân Anh năm 1947. Hai trong số ba cuộc chiến tranh mà hai bên đã tiến hành từ đó đến nay cũng đều vì Kashmir, nơi tập trung chủ yếu các tín đồ Hồi giáo sinh sống, giống như ở Pakistan.
    Lã Thị Ngọc , AP
      2B OR NOT 2B

Chia sẻ trang này