1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Panzer Aces - Chỉ Huy Xe Tăng Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Khikho007, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hic hic không dám nghi ngờ về trình độ dịch của lão Khỉ, nhưng cái này có mùi không ổn lắm! Có lẽ dùng "cheat code" như khi chơi game Đã tiêu diệt mà còn sửa lại được thì lạ qué!
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    SĐ 6 Xe Tăng bấy giờ có trong tay 90 xe tăng. Sau đó không lâu, có thêm 2 chiếc từ cơ sở sửa chửa. Đại tá Hunersdorff được thông báo là TĐ 1 của TrĐ 11 sẽ được chuyển về Đức để thay thế TĐ huấn luyện. Tuy nhiên, ông ta dức khoát từ chối gởi đi những nhân viên dư (các tổ lái các xe tăng đã bị cháy - KK), vì Đức đang thiếu các trưởng xe đã được huấn luyện đầy đủ.
    Sau khi chiếm Kharkov, QĐ 2 Xe Tăng SS dưới dự chỉ huy của thiếu tướng SS Hausser tiến đánh và chiếm Belgorod ngày 18 tháng 3. Đường đến Kursh được mở. Liên lạc được tái thiết lập giữa Cụm TĐQ Nam và Cụm TĐQ Trung Tâm. Công Nghiệp Đức lại có lối vào miền than đá Donets. SĐ 6 Xe Tăng đã đóng góp vai trò quan trọng trong sự thành công.
    Ngày 30 tháng 3, SĐ 6 Xe Tăng được rút ra khỏi chiến tuyến trước khi được đuă vào vùng sông Donét phía đông Kharkov. Đóng ở Tarnowaja, TrĐ 11 Xe Tăng làm lực lượng cơ giới dự bị của QĐ. Sức mạnh của nó xuống còn 37 xe tăng. Ngày 8 tháng 4 năm 1943, TĐ 1 của TrĐ lên xe lửa ở Kharkov và di chuyển về Đức. Tất cả xe tăng và các loại xe khác của TĐ được để lại cho TĐ 2 của thiếu tá Bake. Điều này tăng thêm sức cho TĐ và làm nó 100 sẵn sàng chiến đấu, nhất là nhiều xe tăng là có các kiểu tăng hạng nặng Panzer IV khác nhau với súng 7,5 cm nòng dài. TĐ 1 không quay lại TrĐ cho đến tháng 12 năm 1944. Khi nó trở về Đức, nó được tái trang bị với xe tăng mới Panther. Khi nó quay lại, SĐ phải đối mặt với những trận đánh dữ dội nhất của mặt trận hướn đông.
    Ngày 20 tháng 4, có thông báo là đại tá von Hunersdorff được thăng chức chuẩn tướng. Thiếu tá Bake hướng dẫn các đại đổi trưởng viết báo cáo lên SĐ những kinh nghiệm trải qua trong giai đoạn 2 của chiến dịch Nga. Một trong các bản báo cáo thảo luận về trận Werche Kumskij, nơi tướng Hoth đã cảnh cáo chống "đánh nhau" với quân Nga. Người sĩ quan viết báo cáo, thiếu úy Bonke viết:
    "Trong trận đánh xe tăng ở Werchne Kumskij, chúng tôi lần đầu chú ý đến một chiến thuật chưa biết qua của người Nga. Họ nhử chúng tôi ra với vài xe tăng, và họ rút lui sau khi bị bắn vài phát từ các xe tuyến đầu của ta. Chúng tôi truy kích và chạy vào một vòng phòng thủ bằng súng chống tăng đã được chuẩn bị kỷ. Các đại đội tung ra tấn công thọc sườn các vị trí súng chống tăng, nhưng thất bại. Quân Nga đơn giản là đặc các lực lượng xe tăng di động ở hai bên sườn súng chống tăng cố định, chúng nghênh chiến các cuộc tấn công thọc sườn.
    Tôi cũng thấy họ kéo súng chống tăng ra khỏi tuyến với xe Jeep Mỹ rất nhanh và đưa ra khỏi sườn đang bị đe doạ."

    Ngày 12 tháng 5 năm 1943, SĐ 6 Xe Tăng được đặt dưới QĐ 3 Xe Tăng của tướng thiết giáp Breith. BTL SĐ đưa vào Kharkov. Ngày 22 tháng 5, chuẩn tướng von Hunersdorff có cuộc họp ngắn với các sĩ quan chỉ huy tại trung tâm giải trí quân đội ở Kharkov, nơi này đang được quản lý bởi vợ ông ta, Oda von Hunersdorff.
    Vị TL SĐ phát biểu thẳng thắng rằng cuộc hành quân Citadel sắp xảy ra đi ngược lại tất cả các nguyên tắc cơ bản của việc chỉ huy chiến lược. Cuộc tấn công được lập ra trong đúng khu vực mà quân Soviet đang tập trung lực lượng. Quân địch đang chờ một cuộc tấn công. Họ đã thiết lập các vị trí vững chắc dày đặc với chiều sâu 50 km hay sâu hơn. "Lực lượng của chúng ta sẽ không đủ sức bẻ gãy sự đối kháng của địch và chọc thủng. Nhưng nếu chúng ta chọc thủng một mặt trận sâu với lực lượng tấn công, chúng ta sẽ rất yếu để mở rộng mũi dùi và bao vây địch. Tuy nhiên, địch sẽ vẫn ở trong vị trí để tung ra lực lượng dự bị chiến lược chưa dùng đến vào chiến trường."
    Khi Cuộc hành quân "Citadel" bắt đầu, SĐ 6 Xe Tăng có một sức mạnh chiến đầu của 16261binh lính các cấp. TrĐ 11 Xe Tăng có 48 sĩ quan và 1601 hạ sĩ quan và binh lính. Các cuộc hành quân trong khu vực mới này cho thấy thiếu tá Bake đạt được các thành công tương lai, trong trận đánh mà không một kịch bản nào vượt qua được, cực điểm là trận đánh thiết giáp vĩ đại nhất đã xảy ra trong lịch sử ở Prokhorowka.
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Giải thích như thế nào đây! Để KK cố gắng nha, nếu sai sót thì các cao thủ bổ sung/ chỉnh dùm.
    Theo cách hiểu của KK, hầu hết các xe tăng trong WW II, (tức là khi chưa có các linh kiện điện tử ra đời), các xe tăng bị "tiêu diệt" ở chiến trường được hiểu bằng nhiều cách: nổ tung (do đạn bên trong bị nổ), bị va chạm hư máy móc không chạy được, bị bắn trúng chỗ nối giữa tháp pháo và khung xe, làm tháp pháo không quay được... Nếu xe không hoạt động trên trận địa đều được tính là "loại khỏi vòng chiến - put out of action hay knocked out". Trong các trường hợp này, tổ lái bắt buộc phải bỏ xe chờ cho trận đánh kết thúc. Nếu phe ta thắng trận đánh, các xe được kéo về sửa lại. Nếu phe địch thắng, địch - trong trường hợp này cả hai phe Đức và LX, cũng sửa xe lại làm xe của mình đánh địch. Trong cuốn sách này, việc này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có chuyện nói về việc trước khi lính Đức rút khỏi chiến trường, họ phá huỷ hết các xe tăng LX bị bắn cháy, vì biết rằng các xe này dễ dàng được sửa chửa và tung vào chiến đấu trở lại.
    Trở về phần quote: những xe tăng Đức bị súng chống tăng bắn "cháy", có lẽ là súng chống tăng hạng nhẹ hay trung, 2 bên đánh nhau từ 2 bờ sông, nên các xe bị cháy/hư hỏng đều được lính Đức kéo về sửa.
    Nguyên văn: " The powerful Soviet antitank defenses on the opposite bank of the Donets destroyed or disabled ten German tanks. Fortunately, all were recovered by the tank recovery platoons or driven back under their own power following immediate battlefield repairs."
    Khi dịch chỗ này (vàng), KK định lấy ra chữ destroyed để dễ theo dõi hơn, nhưng nghĩ là nên để lại để cho sát với bản chính hơn. Có lẽ là do ... trình độ người dịch. (Cấm Chê!!! ). Nếu bạn cần "chứng minh" nữa thì KK sẽ scan trang này lên cho bạn thấy bản chính.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 22/10/2007
  4. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bác KK ơi, có lẽ mobilized phải dịch là động viên chứ ko phải là cơ giới hóa đâu. Tớ suy ra từ chữ general mobilisation là tổng động viên.
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn, để KK sửa.
  6. Volksheer

    Volksheer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yểm trợ lão khỉ với mấy tấm ảnh tank Đế chế 3.
    Chiến dịch Moscow.
    [​IMG]
    Duyệt binh tại Nürnberg năm 1935.
    [​IMG]
    Tiến vào Linz trong hành quân thống nhất Áo vào Đức năm 1938.
    [​IMG]
    Tiến vào Smolensk năm 1941
    [​IMG]
  7. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    He he cái Fire brigade này lúc trước tui cũng tưởng là "đội hoả lực mạnh". Xem kỹ lại thì là "Đội chữa cháy" đúng nghĩa luôn!
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    mobilize là động viên
    mobilized vẫn được dùng như là cơ động hoá, cơ giới hoá
    Hơi khác nhau chút. Cái này di trình độ của người..... anh klhông logic tí nào.
  9. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Sư đoàn xe tăng 6 sau này tham gia trận đánh lớn tại đông Balaton . Đây là trận đánh có mật độ xe tăng cao nhất tại mặt trận phía đông trong toàn cuộc chiến ( mật độ dày hơn cả Citadel ) .
    Không biết lúc đó ông bác sĩ chữa răng của Bác Khỉ có đau ốm thương tật gì không nhỉ ? Nếu có tham gia thì đúng là ông ta may mắn kinh khủng , tham dự đủ cả 2 trận đánh xe tăng lớn nhất mà vẫn sống sót trở về !
    Mấy hnay bác Khỉ chẳng dịch gì cả làm anh em không có gì đọc . Bùn ghê !
    Được laviola123 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 23/10/2007
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Còn phải lo làm ăn, rửa đít cho con, đấm lưng cho dzợ nữa lão ạ. Lạng quạng bị cúp phần lương là đi tắm dài dài, mỏi tay lắm.

Chia sẻ trang này