1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Panzer Division và Chiến tranh thế giới II

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hongsonvh, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Panzer Division và chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng năm 1939-> 40

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Link https://rs56dt.rapidshare.com/#!download|56tl2|246858272|OspBO32.pdf|45522|R~2F5A39EAD2EABCB5DC47E096981E672A

    Toppíc dùng để sưu tầm những trận chiến của xe tăng Panzer các loại của Đức trong WWII, em sẽ bắt đầu với quấn Panzer Division The Blitzkrieg Years 1939->40, em đã đưa link dowload của quân này lên rồi, bác nào muốn đọc trước thì cứ tự nhiên. Rất đáng tiếc là em không thể coppy được tranh ảnh từ quấn này nên phải lấy từ quấn khác để minh họa.


    Giới thiệu
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


    Khi mặt trời bắt đầu lặn vào cuối buổi chiều của ngày 20 Tháng 5 năm 1940, toán quân tiên phong của Sư đoàn 2 Panzer tiến vào thành phố Abbeville của Pháp. Muộn hơn trong ban đêm, họ đến được thị trấn Noyelles và mục tiêu của họ: cửa sông Somme. Đây là kết quả của một trận chiến diễn ra trong mười ngày mà sư đoàn này cùng với cùng với hai sư đoàn khác thuộc quân đoàn XIX dưới sự chỉ huy của Guderian đã vượt qua Meuse, phá vỡ tuyến phòng thủ của Pháp tại Sedan và thâm nhập sâu vào đằng sau phòng tuyến của kẻ thù, khoảng hơn 300 km từ biên giới Đức bên bờ Đại Tây Dương.Hậu quả của trận chiến mười ngày này là các toán quân còn sót lại cuả người Pháp cộng với người Anh và Bỉ vốn hình thành lên cốt lõi của lực lượng Đồng Minh đã bị mắc kẹt và quay lưng ra biển. Điều không thể đã trở thành hiện thực, người Đức đã giành được một chiến thắng tuyệt đẹp, họ đã dồn kẻ thù vào trong một chiếc lò mổ̀ heo. Chỉ hơn một tháng sau đó nước Pháp đã phải đầu hàng và cả thế giới bàng hoàng trước chiến tranh chớp nhoáng của người Đức.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mặc dù nhiều người vào cái ngày đó trong tháng 5 đã rất ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra nhưng một số người khác thì không. Thật thú vị vào ngày hôm sau, tại đất nước Thụy Sĩ thanh bình, một nhà bình luận không rõ tên trên Radio Beromiinster, khi nói về chiến dịch tấn công của Đức ở phương Tây, đã cho rằng: " Thành công nhanh chóng của người Đức là một phương thức chiến tranh chưa từng được sử dụng từ trước chiến dịch Ba Lan ở cuối Tháng Chín. Phương thức chiến tranh là hoàn toàn cơ khí hóa. Công nghệ đã được ứng dụng vào chiến tranh. Các cuộc tấn công đã không diễn ra dọc theo một chiến tuyến kéo dài mà nó ở dạng của rất nhiều những mũi đột phá của các sư đoàn Panzer ". Trên thực tế những gì mà người Đức đã làm không phải là một cái gì đó quá là tân tiến, chiến tranh vẫn còn xa mới trở thành “hoàn toàn cơ giới hóa”, ngay cả khi nó đã tiến được một bước đáng kể về phía trước.

    Tuy nhiên, chiến dịch tháng 5 năm 1940 trông giống như một cuộc cách mạng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, thời mà lực lượng bộ binh hành quân vào trận chiến và chiến tranh chiến hào tĩnh đã biến mất mãi mãi, bây giờ các sư đoàn xe tăng sẽ trị vì chiến trường, và nó đã diễn ra theo cách mà thậm chí hầu hết những người ủng hộ hay phản đối đều không thể dự đoán. Vìvậy, ngày 20 tháng 5 không chỉ là đỉnh cao của một trong những chiến dịch quân sự gây choáng váng đỉnh cao của thế kỷ 20, mà nó cũng còn là một cái mốc trong lịch sử chiến tranh. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu của một cuộc cách mạng quân sự, trong đó một điểm chủ đạo là những Sư đoàn Panzer đóng nhân vật hàng đầu, và một điểm khác nữa là sự thay đổi về hình dạng của chiến tranh trong nhiều năm tới.

    [​IMG]
    Panzer I A diễu binh tại Berlin trước mặt Hitle, khoảng năm 1935

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nhiệm vụ chiến đấu

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} "Blitzkrieg" hay "chiến tranh chớp nhoáng " chắc chắn là một trong những thuật ngữ nổi tiếng nhất của người Đức. Một cách thông thường nhất, nó đề cập đến một cuộc chiến ngắn với một chiến thắng nhanh chóng, chiến thắng có ý nghĩa quyết định trên chiến trường đạt được bởi các đơn vị thiết giáp và cơ giới và có sử dụng hỗ trợ của không quân . Trên thực tế, khái niệm về chiến tranh chớp được nhoáng được phát minh ra trước cả chính bản thân thuật ngữ này; nguồn gốc của nó có thể được bắt đầu từ những tư duy quân sự của von Moltke và von Schlieffen, những viên Tổng tham mưu Trưởng có uy tín nhất trong quân đội Đức trong nửa sau của thế kỷ 19 ( von Moltke là TTM Trưởng của quân Phổ trong chiến tranh Pháp Phổ còn von Schlieffen là TTM Trưởng của quân Đức ở giai đoạn đầu của WW I ). Khi đánh giá tình hình chiến lược mà nước Đức phải đối mặt vì nằm ở giữa châu Âu và bị bao quanh bởi những kẻ thù thực sự và tiềm năng, von Moltke đã đi đến kết luận rằng lựa chọn duy nhất là phải giành lấy một chiến thắng nhanh chóng trước một trong số các kẻ thù của họ (cụ thể là nước Pháp) trước khi tập trung tất cả sức mạnh của mình vào một trong những kẻ thù còn lại (cụ thể là nước Nga). Đây là một cách để tránh được một Zweifrontenkrieg (một cuộc chiến tranh trên hai mặt trận) và người Đức - với nguồn lực hạn chế của mình – sẽ không phải đối mặt với hai đối thủ mạnh ở cùng một khoảng thời gian. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tuy nhiên, quy mô ngày càng tăng của quân đội thời hiện đại và sự phát triển của các loại vũ khí mới thời hiện đã làm cho việc đoạt được mục tiêu của chiến tranh chớp nhoáng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Giải pháp sáng tạo bởi von Schlieffen-người lấy cảm hứng của mình từ những nghiên cứu của von Moltke về trận chiến bao vây (the battle of envelopment ), đã cho thấy những gì giống như một giải pháp khả thi; mở rộng khái niệm về các trận chiến bao vây từ một quan điểm chiến thuật đến một quan điểm hoạt động (from the tactical point of view to the operational one, ), ông đã phát triển thành một kế hoạch cho một cuộc bao vây mô lớn mà qua đó quân đội Pháp có thể bị đánh bại trong một vài tuần.


    [​IMG]
    Hai xe tăng Panzer II C đang luyện tập trong rừng, khoảng năm 1937

    Có rất nhiều lý do để giải thích cho thất bại của kế hoạch của Schlieffen, nhưng chỉ có một lý do có liên quan đến câu chuyện của chúng ta: đó là nó đã được thực hiện mà không có đầy đủ các phương tiện chiến tranh. Trong năm 1914 cấu trúc của hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc và tình báo (C3I) của các đội quân chỉ hơi khác một chút từ thời Napoleon, và cách tổ chức các đơn vị chiến đấu và chiến thuật cũng vậy. Bộ binh tiến bằng chân ( để so với bộ binh cơ giới sau này ) vào một mặt trận kéo dài liên tục, trong khi kỵ binh được sử dụng để thăm dò và trinh sát. Thậm chí sau ba năm chiến tranh chiến hào thì không chiến thuật nào trong số chúng còn trở thành một công cụ thích hợp cho chiến tranh hiện đại. Việc sửa đổi chiến thuật và cơ cấu lại hệ thống C3I đã giúp cho quân Đức phá vỡ phòng tuyến của đối phương trong một số điểm vào đầu năm 1918, nhưng rồi họ cũng không đạt được một chiến thắng quyết định. Sau đó Đồng minh đã thành công trong việc sử dụng xe tăng vào mùa hè, nhưng một lần nữa họ cũng chỉ để chọc thủng tuyến phòng thủ đối phương và được sử dụng rất hạn chế trong những thời điểm quyết định. Trong những năm sau chiến tranh, mặc dù có sự phát triển của công nghệ, xe tăng vẫn không được coi là thích hợp cho hoạt động chiến đấu cơ động. Vì vậy, đến tận cuối năm 1940, nhiều người vẫn tin rằng chiến tranh vẫn còn bị ràng buộc bởi những nguyên tắc rất giống nhau và những trang thiết bị như ở một nửa thế kỷ trước, dù rằng không phải tất cả đều nghĩ như vậy.

    [​IMG]
    Bộ binh cơ giới Đức đang luyện tập với súng chống tăng, trong trường hợp này là súng 37 mm Pak 35/36

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Hoàn toàn sai lầm nếu cho rằng quân đội Đức đã dẫn đầu trong lĩnh vực này, kể từ khi chìa khóa của những chiến thắng trong phần đầu chiến tranh lạiđến ở những yếu tố khác nhau. Đầu tiên,cuộc chiến tranh chớp nhoáng chống lại Ba Lan vào năm 1939 đã giành được chiến thắng bởi người Đức đã sử dụng nhiều chiến thuật tương tự như những gì đã được sử dụng trong Thế chiến I:các sư đoàn Panzer đã được bố trí rải rác và được sử dụng làm mũi nhọn cho các đội quân khác nhau vàkhông có sự thâm nhập sâumột cách tổng thể vào hệ thống phòng thủ của đối phương. Ngay cảkế hoạch tấn công ban đầu của chiến dịch nước Pháp đã làmngười ta nhớ lại thời của von Schlieffen, mặc dù bị hạn chế Bỉ và Hà Lan, việc tiến quân đã được diễn ra trên một mặt trận rộng lớn với các sư đoàn Panzer rải rác dọc theo nó.Phải nhờ vào các tướng lĩnh như von Manstein và Guderian thì mộtkế hoạch khả thi cuối cùng mới được phát triển.Tựa như một cuộc bao vây khổng lồ được chia thành hai phần, với với phần đầu tiên là một cuộc bao vây phần lớn quân đội đối phương ở phía bắc và phần còn lại là một chiến dịch tiếp theo nhằm vào phần còn lại của nước Pháp. Sau khi có được cuộc bao vây đầu tiên thì một số lượng lớn các sư đoàn Panzer phải được tập hợp lại với nhau, lần này với mục tiêu dẫn đầu cuộc tiến quân với một cú đâm trí mạng. Sau đó các đơn vị cơ giới này sẽ mở con đường của họ xuyên qua lực lượng của đối phương tại Bỉ và Hà Lan. Những cơ động của chiến tranh chớp nhoáng này đòi hỏi phải có nhiều hơn nữa các đơn vị giáp và cơ giới hóa, và một nguyên tắc mới đã bắt đầu bén rễ: Thâm nhập sâu vào đằng sau các chiến tuyến của kẻ thù. Chiến thắng của Đức ở tháng 5 năm 1940 đã lần đầu tiên cho thấy sự thành công trong việc chọc thủng hệ thống phòng ngự của đối phương và khai thác thành công này để có thể tối đa hóa thành quả với những phương tiện chiến tranh thích hợp có trong tay. Năm 1940, chỉ có quân đội Đức mới được sở hữu những phương tiện chiến tranh thích hợp đó-đó chính là các sư đoàn Panzer.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! sách Osprey bác mua online hay pagoda thế
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Bác cứ bấm vào phần " waiting" nó chậm một tí nhưng miễn phí bác ạ
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    chép hình dễ mà bác
    bác ko copy dc thì chụp màn hình , sao đó mở wold piant lên paste lại là dc thôi mà [:D]
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Quá trình hình thành của các sư đoàn Panzer

    Mặc dù bị chậm lại do các điều khoản của hiệp ước hòa bình Versailles, sự phát triển của Panzerwaffe vẫn giữ đà chung của nó. Năm 1928, the Reichswehr đã lập kế hoạch tạo ra các đại đội xe tăng trong vòng 3-> 5 năm, mặc dù trong thực tế nó đòi hỏi mất nhiều thời gian hơn nữa. Bước quan trọng đầu tiên trong quá trình này là việc thành lập der Inspektion Kraftfahrtruppen ( Phòng thanh tra của lực lượng cơ động) do đại tá Oswald Lutz làm chỉ huy trưởng và Heinz Guderian làm Tham mưu trưởng trong tháng Mười năm 1931. Dưới sự giám sát bí mật của họ là những nhóm được đào tạo bí mật ở Liên Xô và cuối cùng vào tháng Mười năm 1933, họ đã thành lập the Zossen Kraftlehrkommando (Ban chỉ huy đào tạo lực lượng động cơ, đây thực sự là Ban chỉ huy đào tạo lực lượng thiết giáp). Trong tháng 7 năm 1934 der Inspektion Kraftfahrtruppen bị tách ra làm đôi và hình thành các văn phòng của der Kommandeur Kraftfahrtruppen ( Ban chỉ huy của lực lượng cơ giới, còn được gọi là Inspektor der Kraftfahrtruppen II, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Tổng tham Mưu Trưởng làm việc như là một ban cố vấn về mặt kỹ thuật) và Inspektion Heeresmotorisierung, một phần của Allgemeine Heeresamt (Ban thanh tra cơ giới hóa quân đội, một phần của Bộ tổng chỉ huy - armygeneral department và chịu trách nhiệm tổ chức và đào tạo) - cả hai cơ quan này đều dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Lutz.


    [​IMG]
    Cảnh luyện tập bằng xe tăng Panzer I A

    Trong tháng 10 năm 1934 một phác thảo về tổ chức của một sư đoàn xe tăng đã được tiến hành và Kraftlehrkommando Zossen đã được mở rộng để trở thành một trung đoàn Panzer đầy đủ với hai tiểu đoàn. Trong tháng hai 1935, Lữ đoàn xe tăng đầu tiên được thành lập một cách bí mật sau khi thu nhận ba trung đoàn Kavallerie. Kiểu tổ chức này chỉ được sử dụng một cách công khai từ Tháng ba năm 1935, khi Hitler tiết lộ rằng nước Đức đang tái vũ trang. Sau đó đến tháng Mười ba Sư đoàn Panzer đầu tiên đã chính thức được thành lập: Sư đoàn đầu tiên nằm dưới sự chỉ huy của tướng kỵ binh Maximilian von der Weichs (người giữ vị trí này cho đến tháng 9 năm 1937 và sau đó đã được thay thế bởi Trung tướng Rudolf Schmidt và ông này trong tháng 11 năm 1939 lại đượcthay thế bởi Thượng tướng Friedrich Kirchner), sư đoàn thứ hai nằm dưới sự chỉ huy của viên đại tá - sau này là Thượng tướng Heinz Guderian (được thay thế vào tháng 3 năm 1938 bởi Thượng tướng Rudolf Veiel), và sư đoàn thứ ba nằm dưới sự chỉ huy của Trung tướng Ernst Fessmann, người được thay thế vào tháng 10 năm 1937 bởi Trung tướng Geyr von Schweppenburg và rồi thì ông này cũng bị thay thế vào tháng 5 năm 1939, Thượng tướng Horst Stumpff.


    Công việc đào tạo đã được bắt đầu gần như ngay lập tức, mặc dù rất thiếu xe tăng và đạt đến cao điểm vào tháng Hai / tháng Ba năm 1936, khi tất cả các đơn vị Panzer đã được báo động để hoạt động như lực lượng dự bị trong thời gian Đức chiếm đóng vùng Rhineland ( Đức đã tái chiếm vùng Rhineland vào năm 1936, đây là một hành động vi phạm hiệp ước
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Versailles nhưng các nước phương Tây cứ như thằng mù với thằng điếc vậy ). Một vài tháng sau đó Lữ đoàn xe tăng 4 và thêm hai trung đoàn xe tăng (7 và 8) được thành lập; và cũng vào tháng Mười năm 1936, Lực lượng Panzerwaffe bắt đầu thử lửa lần đầu tiên khi tham chiến trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Được chỉ huy bởi Trung tá Wilhelm von Thoma, nhóm chiến đấu đầu tiên (thuộc của Binh đoàn Condor ') được lập thành từ 32 chiếc PzKpfw I và một vài chiếc PzBefh. Những con số từ các nguồn khác nhau có thể sẽ khác nhau, nhưng tựu trung tổng số số lượng xe tăng Đức đã gửi đến Tây Ban Nha lên tới từ 100 đến 150 chiếc, tất cả đều là PzKpfw I và PzBefh I. Ngược lại với Không quân Đức, Lục quân Đức đã có vài bài học kinh nghiệm từ sự tham gia này của họ: những chiếc xe tăng được vũ trang quá kém và bọc thép quá mỏng và những kinh nghiệm của những trận chiến lớn là điều rất cần thiết trước khi những Sư đoàn Panzer có thể được tung vào trận chiến.

    [​IMG]
    Vẫn cảnh luyện tập với xe Panzer I A, quân Đức đang tạo đội hình hàng dọc

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trong tháng 9 năm 1937, các buổi tập đầu tiên trên quy mô lớn có bao gồm các đơn vịPanzer đã được tổ chức và vào tháng Mười nhiều đơn vị mới đã được thành lập, bao gồm bốn Trung đoànPanzer và hai Abteilungen Panzer (trung đoàn xe tăng số 10, 11, 15 và 25;Panzer Abteilungen 65 và Lehr). Vào năm 1938 thì lực lượng Panzerwaffe đã bắt đầu phát triển ở một dạng tách bạch hơn; Tháng Ba Guderian đã chỉ huysư đoàn 2 Panzertrong khoảng thời Anschluss ( thời gia của một liên minh chính trị Áo-Đức),sát nhập nước Áo - mặc dù không phải bắn một phát đạn nàoông vẫn thu được các kinh nghiệm cá nhân về khả năng vàhạn chế của những đội hình mới. Sư đoàn của ông đã có thể vượt qua một khoảng cách lên tới 700km chỉ trong hai ngày, nhưng nó đã bị mất khoảng 30 phần trăm trong tổng số những chiếc xe tăng trong suốt quá trình hành quân do sự cố về cơ khí. Sau khi sát nhập vùng Sudete của Séc vào nước Đức trong tháng 10 năm 1938 (trong đó có sự tham gia của sư đoàn 1 Panzer) thì lúc này nước Đức phải đối mặt với khả năng tiến hành chiến tranh chống lại nước Pháp và cả Anh, đây là một cái gì đó mà nó ( nước Đức ) vẫn chưa kịp chuẩn bị, đặc biệt là cho lực lượng thiết giáp vốn được phát triển quá muộn mằn của nó. Việc thu giữ một số xe tăng và các nhà máy của Séc cho phép phát triển một số đơn vị thiết giáp tiếp theo sẽ diễn ra, những đơn vị được hình thành trong tháng 11 năm 1938 gồm bốn Lữ đoàn xe tăng (4, 5, 6 và 8), bốn trung đoàn xe tăng (23, 31, 35 và 36) và ba Panzer Abteilungen trang bị xe tăng Séc (65, 66 và 67). Hai sư đoàn Panzer được thành lập, sư đoàn số 4 ( chỉ huy bởi Thượng tướng Georg-Hans Reinhardt và từ Tháng hai 1940 được chỉ huy bởi Thượng tướng Johann Joachim Stever) và sư đoàn số 5 ( chỉ huy bởi Trung tướng Heinrich von Vietinghoff cho đến tháng 10 năm 1939, sau đó là Trung tướng Max von Hartlieb cho đến 21 tháng 5 năm 1940 và sau đó là Trung tướng Joachim Lemelsen).

    [​IMG]
    Cảnh bộ đội xe tăng của Guderian được dân Áo hoan nghênh trong quá trình sát nhập nước Áo vào nước Đức năm 1938

    Các bước phát triển dứt khoát xảy ra giữa tháng Mười và tháng Mười hai năm 1938, theo những mức cao hơn. Vào tháng 11 cả hai văn phòng Kommandeur der Kraftfahrtruppen và Inspektion Heeresmotorisierung fiir lại được khắc nhập với nhau để tạo thành der Waffenabteilung Panzertruppe, Kavallerie und Heeresmotorisierung, Inspektion 6 of Allgemeine Heeresamt ( phòng thanh tra số6 của Lực lượng tăng thiết giáp, kỵ binh và cơ giới hóa Bộ tổng chỉ huy ), trong khi vào tháng 12 Guderian - là một General der Panzertruppen - đã trở thành Chef der Schnellen Truppen im Oberkommando des Heeres ( chỉ huy của lực lượng triển khai nhanh - như là chúng sẽ được biết đến tại thời điểm năm 1942 tại Sở chỉ huy Quân đội Cấp cao - the Army High Command ). Cả hai cơ quan đã làm việc cùng với nhau và tạo ra những kết quả rất đáng chú ý. Được đặt dưới sự điều hành của Thượng tướng Adolf von Schell sau khi Lutz nghỉ hưu (và với các sĩ quan như Hermann Balck và Hasso von Manteuffel trong số nhân viên của ông), Waffenabteilung làm việc trong các khâu như tạo ra các đơn vị mới, công tác tổ chức, thay thế cán bộ ở các cấp bậc khác nhau, công tác đào tạo, phát triển các phương tiện vận chuyển và súng chống tăng và cung cấp nhiên liệu. Guderian, người có một đội ngũ nhân viên nhỏ hơn và là cấp dưới trực tiếp của Tổng tham mưu trưởng của Quân đội (và như vậy ông làm nhiệm vụ điều hành các trường đào tạo Panzertruppen-Bộ đội tăng thiết giáp và trường đào tạo kỵ binh), triển khai các vấn đề về học thuyết và chiến thuật ( chúng cung cấp cơ sở cho sự phát triển của ứng dụng tại chiến trường) và đồng thời ông cũng là một cố vấn kỹ thuật cho các sỹ quan Tham mưu của quân đội và cũng như là của Waffenabteilung, qua đó mà một số các vấn đề của họ đã được giải quyết, mặc dù sự hợp tác giữa von Schell và Guderian không bao giờ là ổn cả.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Những nỗ lực của họ đã có thể không thu được một cái gì nếu không có một bước tiến quyết định: việc thành lập các Sở chỉ huy quân đoàn cơ giới. Đơn vị đầu tiên được hình thành trong tháng Hai năm 1938- Quân đoàn 16 ( từ tháng 11 được chỉ huy bởi Thượng tướng Erich Hoepner) và nó sẽ kiểm soát cả ba sư đoàn Panzer. Quân đoàn 14 được thành lập ( dưới sự chỉ huy của Tướng lục quân Gustav von der Wietersheim) trong tháng Tư và đơn vị này kiểm soát bốn sư đoàn bộ binh cơ giới, và vào tháng 10 quân đoàn 15 (dưới sự chỉ huy của Tướng lục quân Hermann Hoth) được thành lập và kiểm soát ba sư đoàn khinh binh ( không thấy nói là Panzer hay bộ binh cơ giới ). Tất cả đều nằm dưới Kommando Heeresgruppen 4 ( từ tháng Chín năm 1939 là Tập đoàn quân số 10.) từ tháng Hai năm 1938 được chỉ huy bởi Đại tướng Walther von Reichenau.

    Sự phát triển của Panzertruppen ( bộ đội Tăng thiết giáp ) là một sản phẩm của tất cả những ảnh hưởng này. Schell (Thượng tướng Adolf von Schell ) đã làm việc tốt trong những vấn đề về tổ chức, Guderian cũng như vậy trong những vấn đề về học thuyết và thành lập sở chỉ huy quân đoàn (thậm trí ) ông còn đảm bảo rằng các sư đoàn Panzer sẽ không bị phân tán, hoặc được sử dụng từng phần. Tuy nhiên trong chiến dịch Ba Lan, quân đội Đức vẫn bị còn ràng buộc với khái niệm về quân đội 'triển khai nhanh' và vẫn còn sự trộn các sư đoàn Panzer vào những sư đoàn bộ binh. Trong tháng Tám năm 1939 Quân đoàn 19 được thành lập dưới sự chỉ huy của Guderian và nó kiểm soát 2 Sư đoàn Panzer và 4 sư đoàn khinh binh. Sau khi Guderian đi nhận nhiệm vụ, văn phòng Chef der Schnellen Truppen đã bị giải thể và thay thế bởi Inspekteur der Schnellen Truppen, vốn được chỉ huy bởi Trung tướng Georg Kuhn (Một sĩ quan tương đối không nổi tiếng nhưng vẫn có kỹ năng cao đã phục vụ ở Kraftlehrkommando và sau đó chỉ huy Lữ đoàn Panzer số 3, và ông này giữ vị trí đó cho đến tháng Sáu năm 1942), ông này có ít quyền lực hơn và có sự hợp tác chặt chẽ hơn với phòng Waffenabteilung của Schell. Trong cùng tháng này Sư doàn Panzer số 10 bắt đầu được hình thành như một đơn vị chiến đấu dưới sự chỉ huy của Trung tướng Ferdinand Schaal.

    Vào tháng Chín năm 1939, các sư đoàn Panzer vẫn còn bị phân tán theo các cấp chỉ huy khác nhau. Heeresgruppe Nord, bao gồm các Tập đoàn quân 4 và 3 đã phân tán Sư đoàn 3 Panzer cùng với các sư bộ binh cơ giới 2 bà 20 vốn là một phần của Quân đoàn 19 của Guderian vào tập đoàn quân số 4 (Panzer Verband Kempf đã từng là một phần của I Quân đoàn I lúc này lại cùng với hai sư đoàn bộ binh nằm trong Tập đoàn quân số 3). Heeresgruppe Sud có hai sư đoàn Panzer ở trong tập đoàn quân số 10 ( sư đoàn Panzer số 1 cùng với hai sư đoàn bộ binh nằm trong Quân đoàn 16 .Sư đoàn Panzer số 4 với hai sư đoàn bộ binh thuộc Quân đoàn 14) và sư nữa nằm trong Tập đoàn quân số 14 ( Sư đoàn 3 Panzer cùng với ba sư đoàn bộ binh và Germania SS-Standarte, nằm trong Quân đoàn 8 và Sư đoàn 2 Panzer cùng với một cùng với 1 sư đoàn sơn cước và một sư đoàn khinh binh nằm trong quân đoàn 18), Tập đoàn quân số 8 lại không có sư đoàn Panzer nào. Từ khi có mệnh lệnh tấn công trong các khu vực khác nhau, mỗi Sư đoàn Panzer đơn lẻ thực sự hình thành một mũi nhọn tấn công của riêng một quân đoàn hoặc Tập đoàn quân. Tập đoàn quân số 4 sau này bao gồm cả Sư đoàn 10 Panzer, tấn công về phía nam của Danzig và tiến lên Warsaw từ phía bắc (Quân đoàn số 19 của Guderian đã thực sự tiến về phía Brest Litovsk), trong khi Tập đoàn quân số 3 tấn công từ Đông Phổ và tiến về phía Tây Warsaw. Ở phía Nam, Tập đoàn quân số 10 tiến hướng tới Warsaw từ phía đông cùng với cả hai sư đoàn Panzer số 1 và số 4, trong khi các Sư đoàn Panzer số 2 và 3 thuộc Tập đoàn quân số 14 tiến về phía nam của sông Vistula cùng với sư đoàn sơn cước Carpat. Tất cả các sư đoàn Panzer đều di chuyển về phía tây vào tháng Mười năm 1939, và tại cùng khoảng thời gian ba sư đoàn mới được thành lập: sư đoàn số 6. ( Thượng tướng Werner Kempf), sư đoàn số 7. ( Trung tướng Georg Stumme cho đến năm 1940 tháng hai, sau đó là Thượng tướng Erwin Rommel) và sư đoàn số 8. ( Thượng tướng Adolf Kuntzen), tiếp theo trong Tháng 2 năm 1940 là Sư đoàn 9 Panzer (dưới sự
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} chỉ huy của Thượng tướng Alfred von Hubicki). Việc tái tổ chức hoàn toàn củaPanzertruppen đã đánh dẫu những bước tiến quyết định cuối cùng. Ngày 5 tháng 3, 1940 văn phòng của General der Truppen Schnellen beim Oberbefehlshaber des Heeres (Tư lệnh lực lượng triển khai nhanhthuộc tổng tư lệnh quân đội) thành lậpgiao choThượng tướng Wilhelm von Thoma, chỉ huy Trung đoàn Panzer số 3 ( ông này sau khi chiến đấu ở TBN về được phong hàm Tướng nhưng vẫn chỉ được chỉ huy cỡ Trung đoàn ). Von Thoma được giao nhiệm vụ báo cáo với Tổng tham mưu trưởng về kinh nghiệm chiến trườngcủa bộ đội Tăng thiết giáp và tư vấn về những vấn đề như đào tạo, chiến thuật, tổ chức và vũ khí.
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. kutonhuphjt

    kutonhuphjt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em mê nhất là các sư đoàn thiết giáp của Đức Quốc Xã:-*,luôn luôn ủng hộ các topic về các sư đoàn Panzer[r24)]
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Cũng trong tháng đó, một cuộc tái tổ chức toàn bộ lực lượng xe tăng Đức đã được thực hiện trong “Fall Gelb” - cuộc tấn công vào các nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Pháp tháng trong tháng 5 năn 1940. Tập đoàn quân số 22 dưới sự chỉ huy của Tướng kị binh der Paul Ewald von Kleist, được tổ chức lại như là một Gruppe Kleist và quản lý 3 quân đoàn cùng với 5 sư đoàn Panzer và ba sư đoàn bộ binh cơ giới để tạo một lực lượng xung kích của Phương diện quân A để vượt qua Ardennes đến Meuse, chúng là quân đoàn số 14 dưới sự chỉ huy của von Wietersheim, với sư đoàn bộ binh số 13 và 29, quân đoàn số 19 dưới sự chỉ huy của Guderian, với cac sư đoàn Panzer số1, 2 và 10 và quân đoàn số 41 được thành lập vào tháng Hai năm 1940 dưới sự chỉ huy của Trung tướng Georg-Hans Reinhardt, với các sư đoàn Panzer số 6. và 8. và sư đoàn bộ binh số 2. Ở phía bắc của họ và là một phần của Tập đoàn quân số 15 với các sư đoàn Panzer số 5. và 7. Các sư đoàn Panzer vượt qua sông Meuse tại vùng Dinant. Sự kiện này có nghĩa là có bảy sư đoàn Panzer trải ra ở khoảng 100km ở phía trước. Ở cánh trái của phương diện quân A và ở trong cánh phải của phương diện quân B trong tập đoàn quân số 6 là nhóm cuối cùng của hai sư đoàn Panzer (3 và 4) dưới sự chỉ huy của quân đoàn số 14 của Hoepner, trong khi Sư đoàn Panzer số 19 thuộc quânđoàn số 26, trong tập đoàn quân số 18 nhận được mệnh chiếm đóng Hà Lan. Không một sở chỉ huy nào thực sự được coi như là một 'Panzergruppe', một thuật ngữ lần đầu tiên được sử dụng chỉ trong tháng 6 năm 1941, sau đó theo kinh nghiệm của người Đức, đôi khi được gọi chúng là 'Gruppe' kèm theo sau là tên của người chỉ huy của họ, mặc dù kích thước của chúng tương đương một Tập đoàn quân. Ngoài Gruppe Kleist thì quân đoàn số 15 được gọi là Gruppe Hoth vào khoảng giữa ngày 19 và 30 tháng Năm, trong khi Gruppe Guderian là tên chính thức được chỉ định bởi Hitler cho Quân đoàn số 19 từ ngày 28 tháng Năm.

    Sau khi họ đến được the Channel và đánh dấu chấm hết cho số phận của hàng chục ngàn binh sỹ Đồng minh chiến sĩ, các sư đoàn Panzer lại được phân bố vào một số quân đoàn khác nhau theo nhu cầu của thời điểm này. Tuy nhiên, một cuộc tái tổ chức đã diễn ra ngay trước khi diễn ra cuộc tấn công cuối cùng vào nước Pháp vốn bắt đầu vào ngày 5 tháng Sáu theo kế hoạch "Fall Rot " . Việc tập trung lực lượng vẫn được duy trì; Lúc này phương diện quân B có quân đoàn 15 nằm trong tập đoàn quân số 4 với hai sư đoàn Panzer số 5 và 7và sư đoàn một bộ binh cơ giới cộng với 'Gruppe Kleist với quân đoàn số 19. Sư đoàn Panzer số 9 và 10 cùng hai sư đoàn bộ binh và trung đoàn Grossdeutschland' và quân đoàn 16 với sư đoàn Panzer 3 và 4, hai sư đoàn bộ binh và đơn vị SS Leibstandarte Adolf Hitler và Verfugungstruppen - tổng cộng sáu sư đoàn Panzer dọc theo sông Marne và xung quanh Paris. Xa hơn nữa về phía tây trong thành phần của Tập đoàn quân A là Gruppe Guderian đóng dọc theo biên giới Thụy Sĩ, đằng sau chiến lũy Maginot, nó bao gồm bốn sư đoàn Panzer còn lại vốn nằm trong Quân đoàn 39 ( sư đoàn Panzer số 1 và một sư đoàn bộ binh) và nằm trong thành phần của Quân đoàn 41 ( sư đoàn Panzer số 6 và 8 và một sư đoàn bộ binh ). Người Pháp đầu hàng 20 ngày sau đó, báo hiệu một thời kỳ chiến thắng của chiến tranh Panzerwaffe và đưa những phát triển ( của lực lượng Panzer ) trong 5 năm qua lên đến một đỉnh điểm.


    Học thuyết và đào tạo


    Gốc rễ của chiến thuật “ chiến tranh chớp nhoáng” nằm trong các nguyên tắc của chiến tranh vốn đã được đề cập đến bởi Frederick Đại đế và sau đó nó được sửa đổi bởi Scharnhost, von Clausewitz, von Moltke và von Schlieffen. Về cơ bản, những nguyên tắc này dựa vào hai mục tiêu: mục tiêu chính là phá hủy lực lượng đối phương và mục tiêu thứ hai là biện pháp sử dụng để đạt được điều này, cụ thể là chiến tranh cơ động. Những trận chiến hủy diệt được coi là cách tốt nhất để đạt được việc tiêu hủy hoàn toàn lực lượng của địch và tốt nhất ví dụ của nó là thế trận bao vây (Kesselschlacht), trong đó lực lượng của địch hoặc bị bao quanh hoặc bị tấn công vào các bên sườn của họ bằng những lực lượng cơ động. Và như vậy chiến tranh cơ động, vốn coi phần lớn việc chiếm ưu thế đến từ sự cơ động hơn là từ hỏa lực, cách tốt nhất là bao vây lực lượng địch và cuối cùng tạo ra những trận chiến hủy diệt quyết định. Mặc dù từ cái nhìn đầu tiên nó có vẻ đơn giản, nhưng những khái niệm này lại dựa trên một số giả thuyết mà cuối cùng nó đã định hình cho các học thuyết của quân đội Đức. Giả thuyết đầu tiên là sự tập trung lực lượng: một viên chỉ huy phải chọn một điểm trọng yếu (Schwerpunkt) để tấn công kẻ thù, một điểm có thể giúp ông ta giành được lợi thế hơn so với đối thủ của mình và phải tập trung tất cả các lực lượng tại của mình vào điểm đó để giải quyết trận đánh. Cuối cùng việc nghiên cứu chiến trường và chuẩn bị hành quân kỹ lưỡng là một điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự tập trung lực lượng, cũng như là khả năng ra mệnh lệnh một cách nhanh chóng và được thực hiện một cách chính xác bởi chỉ huy các đơn vị trực thuộc. Các sĩ quan tham mưu phải đệ trình những phân tích chi tiết và chính xác về tình hình, qua đó cho phép chỉ huy của họ có thể đưa ra quyết định. Sau đó, đây là lúc để đưa ra các Auftragstaktik – các mệnh lệnh chiến thuật.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phương pháp ra lệnh theo kiểu "mệnh lệnh chiến thuật" ( đối lập với phương pháp ra lệnh theo kiểu “ Từ trên xuống) là điểm trọng yếu của nguyên tắc cơ bản của tính linh hoạtđược các chỉ huy Đức rất ủng hộ. Vì nói cách của von Moltke, không có kế hoạch nào còn có thể tồn tại khi bắt đầu giao tranh với lực lượng chính của quân địch, chỉ huy chiến trườngđược yêu cầu để lựa chọn hoặc thay đổi kế hoạch của họ theo tình hình họ thực sự phải đối mặt trên chiến trường. Cách tốt nhất để đáp ứng yêu cầu này làtrao cho họ một bàn tay tự do, càng cao càng tốt ở mọi cấp độ, do vậy mặc dù một mục tiêuđã hoàn toàn được thiết lập cho các chỉ huy, nhưng họ cũng được quyền tự do lựa chọn cách làm thế nào để đạt được nó. Các chỉ huy đã phải có tính quyết đoán và kỹ năng chỉ huy tốt, nhưng trên tất cả họ phải giải thoát được chính bản thân trướcmọi ý tưởng cứng nhắc: khái niệm cơ bản của người Đức không có giải pháp đã được chuẩn bị sẵn để thực hiện bất kỳ một vấn đề nào. Nhờ có những nguyên tắc và học thuyết này mà quân Phổ thắngnhững trận như Sadowa năm 1866 và Sedan vào năm 1870, mặc dù quân đội Đức đã không thể chiến thắng trong những trận chiến quan trọng nhất của Thế chiến I.lý do cho sự thất bại của người Đức đã được phân tích bởi tướng Hans von Seeckt- Tham mưu trưởng của Reichswehr (Quân đội Đức từ năm 1919 và 1935) sau sự thất bại của kế hoạch Schlieffen của quân đội Đức đã phải tham chiến trong một chiến tranh chiến hào tĩnh để đáp trả kẻ thù của nó. Tuy nhiên, von Seeckt vẫn vững tin rằng thất bại ( của kế hoạch Schlieffen ) và cuộc chiến tranh tĩnh ở những năm sau đó không phải là kết quả từ ưu thế của phòng thủ , cũng không phải hậu quả của các loại vũ khí mới và hỏa lực tăng lên,đúng hơn là họ đã bị áp đặt bởi kích thước khổng lồ của những đội quân hiện đại. Đám đông những binh sỹ thiếu kinh nghiệm và thiếu đào tạo đã không thể cơ động có hiệu quả để có được những bước đột phá cực kỳ cần thiết. đã dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cùng với sự phát triển trên quy mô chưa từng có của quân đội, và chính quân đội này lại triển khai trên chiến trường một số lượng binh sĩ được huấn luyện đúng cách ngày càng giảm đi một cách chưa từng có, kết quảtrong khi kích thước của chúng tăng lên thì các đội quân lại mất tính hiệu quả của .
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tớ có cuốn Actung Panzer của Guderian, có ảnh chụp cảnh lính tank Đức sau WW1 đeo cái xe tank giả bằng gỗ ván vào người rồi tập chiến đấu.
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    Hì đúng đấy bác ạ, nếu so với nước Nga về thời gian để phát triển Bộ Đội xe tăng thì Đức chỉ là thằng trẻ con. Sau WWI Đức không được phát triển vũ khí hạng nặng nên là gì cũng phải dấu diếm - quấn này có nói trước năm 1935 người Đức phải bí mật đào tạo các tổ lái tại Nga. Thời gian để bắt đầu phát triển các Panzer Division của Đức chỉ có từ năm 1935 ->40 vậy mà họ vô địch trong đầu WW II, thành công này không phải do kỹ thuật về tăng thiết giáp của họ hiện đại mà do chiến thuật của họ quá tuyệt vời, đặc biệt là chiến thuật " chiến tranh chớp nhoáng"
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Bác Sơn dùng font chữ to to chút, tội nghiệp mấy thằng cận như mình bác ạ.

    Lão Ngốc: Thằng lính vác cả cái khung gỗ giả xe tăng thì kinh quá. Bộ sách tớ đưa sang có tấm ảnh bọn Đức lấy xe hơi đóng khung gỗ giả xe tăng để huấn luyện ấy.

Chia sẻ trang này