1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Parreira từ chức, HLV mới của Selecao sẽ là ai?

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Parreira từ chức, HLV mới của Selecao sẽ là ai?

    Cuối cùng điều mà nhiều cổ động viên của đội bóng vàng-xanh mong chờ cũng đã đến, ông Parreira đã nói lời từ chức HLV trưởng của Brazil. Lời đầu tiên xin được cám ơn ông vì chức vô địch thế giới còn quý hơn cả vàng sau 24 năm đằng đẵng chờ đợi của các fan Brazil, cho dù chức vô địch thế giới năm đó ko hẳn là đẹp như những chiếc cúp Jules Rimet dưới thời của Vicente Feola hay Zagallo, nhưng xin khẳng định chiếc cúp vàng thế giới năm 1994 thực sự là một bước ngoặt đưa bóng đá Brazil sang một thời kỳ mới, thời kỳ hồi sinh và thống trị bóng đá thế giới.
    Chính sự bảo thủ, thận trọng và lấy phòng ngự làm nền tảng của Parreira đã đưa Brazil lên chức VĐTG năm 1994, nhưng thời điểm 2006 là khác, với những con người khác nhưng ông Parreira đã ko có một sự thay đổi nào và đó là một nguyên nhân quan trọng cho thất bại đau đớn ở WC 2006!
    Parreira ra đi, để lại một khoảng trống ko dễ gì khoả lấp ở vị trí thuyền trưởng dẫn dắt Selecao chinh phục những mục tiếp sắp tới. Hy vọng chúng ta lại có được một HLV ở vị trí lèo lái con thuyền Brazil sau cơn sóng lớn, một HLV yêu bóng đá đẹp. Có lẽ bóng đá Brazil hiện nay không sản sinh ra nhiều HLV giỏi, giải vô địch Brazil nổi tiếng với việc thay HLV như thay áo. Có lẽ những ứng cử viên sẽ là một vài cái tên mà chúng ta đã biết: Luxembogo, Paulo Aturi hay là Big Phil sau năm 2008?
  2. BraBarca

    BraBarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì ứng cử viên cho chiếc ghế HLV của Brasil không nhiều, khả năng cao nhất là Luxa. Nhưng tôi lại thực sự thích Dunga ngồi vào chiếc ghế này, chỉ có cá tính mạnh mẽ của Dunga mới trị được thói kiêu binh, công thần. Lúc đó chúng ta sẽ được chứng kiến 1 Brasil đoàn kết, khát khao chiến thắng như chính Dunga.
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Dunga cũng được đấy. Không biết từ khi từ giã sân cỏ anh làm gì đến giờ. Chỉ nhìn khuôn mặt anh đã thấy sự khát khao và mạnh mẽ rồi. Trước kỳ WC 06 này tôi lo nhất về lòng khát khao chiến đấu của các cầu thủ cuối cùng thành sự thật.
    Nổi lên từ 1990 và khẳng định thành công ở 1994 Dunga là mẫu cầu thủ đầu đàn mà Brazil cần phải có. Sau anh, Emerson tuy chắc chắn nhưng ko thể truyền nhiệt huyết cho đồng đội như Dunga. Không biết bao giờ CBF sẽ quyết định vụ này.
  4. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thực tế khả năng Dunga lên nắm quyền là ko cao. Điều đó cũng là mạo hiểm với ĐTQG và với chính cả tuơng lai sự nghiệp HLV của anh.
    Tuần tự nhi tiến 1 chút thì vẫn hay hơn. Dunga còn nhiều thời gian trước mắt. Hãy thử sức ở những cấp độ thấp hơn trước đã.
    Trong danh sách những HLV hiện tại, Luxa là có tiếng hơn cả , đáng tiếc tay này lắm quái dị quá !
    Dù gì , hi vọng sắc màu Selecao sẽ sớm trở lại với ĐTQG vàng xanh.
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ nhưng hợp lòng, đó là quyết định cử Dunga làm HLV
    Cựu thủ quân Dunga trở thành tân HLV trưởng Brazil
    LĐBĐ Brazil (CBF) mới bất ngờ chỉ định Dunga, cựu thủ quân đội Brazil giành Cup vàng thế giới năm 1994, dẫn dắt ĐTQG. Khác hẳn với nhiều ứng viên khác, vị tân HLV 43 tuổi này hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm nào trong công tác huấn luyện.
    ?oTôi sẽ mang vào công việc mới bầu nhiệt huyết vốn có từ khi còn là cầu thủ. Động lực và ý chí luôn là cơ sở cho những ai muốn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển?, ngắn gọn nhưng tự tin và mạnh mẽ, chiến lược gia trẻ tuổi thông báo trên website chính thức của CBF.
    Có thể thấy, quyết định chọn Dunga làm người lèo lái con tàu vĩ đại Selecao trong sóng gió hiện nay là một nước cờ hết sức táo bạo của CBF, nhưng không phải là không có lý do tích cực và thực tế. Sau sự ra đi của Carlos Parreira, những người làm bóng đá Brazil dự định tiếp tục trao tương lai của đội tuyển quốc gia vào tay những HLV có tên tuổi và dạn dày kinh nghiệm, như Luxemburgo hay Auturio.
    Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về thất bại tại World Cup 2006 mà một phần là do sự già cỗi, trong cả lối chơi và nhân sự, đã khiến người yêu bóng đá Brazil nghĩ nhiều hơn đến những cụm từ như: ?otái thiết? hay ?ocách tân?và ?ođột biến?. Bản thân chủ tịch CBF, Teixeira, cũng đã cân nhắc và nhiều lần công khai nói về điều này, nhất là sau khi đã chứng kiến sự thành công của HLV 42 tuổi người Đức, Klinsmann, tại vòng chung kết bóng đá thế giới vừa qua. Việc LĐBĐ Italy (FIGC) bổ nhiệm Donadoni (43 tuổi) vào vị trí HLV trưởng đội tân vô địch thế giới, ngay sau sự ra đi của Lippi lão luyện cũng là một ví dụ cho Brazil tham khảo.
    Việc cựu thủ quân đội VĐTG năm 1994 này chấp thuận ngồi vào chiếc ghế huấn luyện đội tuyển áo vàng-xanh trong bối cảnh hiện nay, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với rất nhiều thử thách và áp lực. Trước mắt nhà cầm quân 43 tuổi sẽ là những chặng đường dài, đầy gian khó cần được định hình và tái định hướng, để những điệu nhảy của các ?ovũ công samba? lại được bay bổng và gợi cảm như vốn có.
    Người hâm mộ Brazil đang rất hy vọng, cựu tiền vệ phòng ngự nổi tiếng của mình vẫn giữ được vẹn nguyên sự ngoan cường, và sáng suốt khi còn thi đấu để hợp lý hoá những vấn đề mang tính ?osống còn? hiện nay. Từ chuyện có nên tiếp tục gọi Ronaldo vào đội tuyển quốc gia, đến những việc ?ocỏn con? như sẽ chọn ai để thay thế một số tên tuổi lớn đã ra đi, như Carlos, Juninho. Điều này ít nhiều sẽ được kiểm chứng trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Brazil dưới thời tân HLV Dunga, diễn ra vào ngày 16/8 tới tại Oslo, khi đấu giao hữu với chủ nhà Nauy.
    Vài nét về tân HLV trưởng ĐTQG Brazil
    Tên thật: Carlos Caetano Bledorn Verri
    Ngày sinh: 31/10/1943 tại Ijuí, Rio Grande do Sul, Brazil. Mấy chú VNEXPRESS chỉ biết copy và paste. Theo số liệu này thì Dunga lập kỷ lục TG của mọi thời đại khi vô địch WC năm 51 tuổi và đến tận 55t vẫn đá ở WC 98
    Thành tích nổi bật: Đội trưởng Brazil giành chức vô địch World Cup 1994 và á quân World Cup 1998.
    Thành tích quốc tế: 91 trận, ghi 6 bàn thắng. Tham dự 3 kỳ World Cup 1990, 1994, 1998.
    Một số CLB nổi tiếng từng thi đấu: Corinthians (1984-85), Santos (1986-87), Vasco da Gama (1987), Fiorentina (1988-92), Stuttgart (1993-95), Jubilo Iwata (1994-98).
    Công việc trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Brazil: Thành viên ban giám đốc CLB bóng đá Queens Park Ranger (QPRR), thuộc hệ thống bóng đá Anh.
  6. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Carlos Dunga sẽ làm huấn luyện viên đội tuyển Brazil đó là điều mà chúng ta không thể bàn cãi nhiều.Đặt niềm tin vào Dunga sẽ là nhiều bất ngờ nhưng với kinh nghiệm của mình ông sẽ đưa đội tuyển vàng xanh đến những thành công mới trong tương lai.
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
  8. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Bổ nhiệm một cựu cầu thủ thành danh như Dunga để làm huấn luyện viên cũng là một điều tốt. Khi còn thi đấu Dunga có "cái uy" của mình và là người chỉ huy được các đồng đội. TUy vây, việc bổ nhiệm một cựu cầu thủ thành danh chưa chắc sẽ đem lại thành công. Tôi còn nhớ sau thất bại dưới thời Lazaroni ở WC 90, Falcao lên làm huấn luyện viên và đã không thành công.Ông hình như chỉ trụ đến năm 92 thì phải. Dunga cũng vậy, người hâm mộ vẫn chưa biết đến các kinh nghiệm huấn luyện của ông. Cá nhân tôi vẫn thích Autuori hơn ông ấy đã đoạt cúp C1 Nam Mỹ và vô địch thế giới với Sau Paulo. Hồi ông ấy làm huấn luyện viên cho Peru, đội tuyển này cũng thường xuyên chơi rất kỹ thuật..
    Tuy vậy đấy chỉ là mình nghĩ thế thôi, chứ thực tế khác xa lắm/ Klinsi của Đức , Rijkard của Hà Lan làm được thì không có lý gì Dunga lại không thể thành công

Chia sẻ trang này