Các anh em trong diễn đàn có ai có thể giải thích giùm em khái niện về Parti và Poché được không ạ? Có bác nào uyên bác giúp giùm cho em với..!!!!! Help helpppppppp
À, cái này thông dụng tại Việt Nam đây mà. Trong một bữa tiệc giữa hai phe (parti) A và B với nhau tại Việt Nam thường có món lẩu. Cách ăn rất dễ, chỉ cần nhúng nước sôi (pocher) các thứ rau, thịt, tôm, cá, ... vào nồi nước sôi, và cụng ly. Thế là chén chú chén anh đến sáng. Đùa thôi, "Parti" (tiếng Pháp) là "Thiết kế sơ phác" (English: Preliminary Design), tức là các bản vẽ thiết kế trong đó trình bày ý tưởng khái quát của một phương án thiết kế. Parti theo nghĩa này là một danh từ miêu tả một thành phần của hồ sơ thiết kế. Còn "Pocher" có một nghĩa là "Phác thảo nhanh", vạch ra trên giấy những nét chính của thiết kế (English: to outline). Theo nghĩa này thì Pocher là một động từ chỉ một thao tác. Tớ biết như vậy thôi. Được Adamour sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 01/03/2006