1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pathetique-Tchaikovsky

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi maytroiqua, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytroiqua

    maytroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Giao hưỏng số 6 Đoạn mở đầu chậm Mi thứ của fagot Tchaikovsky lấy từ aria Rusland trong opera Rusland&Ludmila của Glinka.
    (Khi lập lại các ý tưởng âm nhạc không bao giờ các nhạc sĩ đổi giọng,vì giọng game đều có tính chất màu sắc riêng của nó,nếu thay đổi cũng là thay đổi ý nghĩa ,ý tưởng dù giai điệu có giống y như nhau.)

    Được maytroiqua sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 13/03/2004
  2. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    GH số 6 "Pathétique" của Tchaikovsky giọng Si thứ vì vậy mở đầu chắc chắn là Si thứ, nhưng có thể ngay sau đó chuyển sang Mi thứ là giọng hạ át. Tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ để nghe lại rồi xác định giọng vậy.
    Về việc các giọng có màu sắc khác nhau thì nếu bạn chơi nhạc nhiều và hay đánh ngẫu hứng sẽ rất hiểu. Chính vì thế danh mục các giọng mà mỗi nhạc sĩ hay sáng tác là khác nhau và cũng thể hiện phong cách của họ, thử để ý mà xem. Thậm chí nó còn giống nhau phần nào giữa các nhạc sĩ của cùng thời đại nữa cơ. Tất nhiên là không đề cập đến các nhạc sĩ sáng tác theo âm nhạc phi điệu tính mà âm nhạc 12 nốt là một ví dụ, tác phẩm của họ làm gì có giọng đâu.
    0 1 4 & 10
  3. maytroiqua

    maytroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu contrabass divisi Mì-Si.Sau đó Fagot solo.
    -Sáng tác,nhất là sáng tác giao hưởng không bao giờ có chuyện gọi là "ngẫu hứng" cả.
    -Mọi âm thanh đều có màu sắc(màu sắc của âm nhạc)& tính chất riêng của nó.Những ai nghiên cứu âm nhạc 1 cách sâu sắc đều cảm nhận được(Đặc biệt là các nhà soạn nhạc).
    -->Âm nhạc phi điệu tính cũng có màu sắc&tính chất riêng.Nhưng không xếp đặt theo hoà âm mà theo các note,theo âm thanh nhạc sĩ cảm nhận trong cuộc sống.
    -Phần mở đầu giao hưởng 6 chính Tchaikovsky đã nói ông muốn lập lại tư tưởng của Glinka.(sách LSÂN Nga viết),không phải là maytroiqua nghĩ ra.

Chia sẻ trang này