1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Patriod vs S300

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi datvn, 02/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Các bác thử so sánh hai hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga và Mỹ xem thế nào?
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Đây là Patriod lấy từ VITINFO
    Hệ thống tên lửa đất - đối - không Patriot của Mỹ
    VIT - Một bộ phận cấu thành trong lá chắn tên lửa đạn đạo chiến lược của Mỹ, trong năm 2009 hệ thống tên lửa đất đối không cơ động này cũng đã được quân đội Mỹ quan tâm và phát triển cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.
    Là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa, hoạt động ở mọi độ cao. Hệ thống này có các chức năng như chỉ huy đánh chặn, dẫn hướng tên lửa đánh chặn, phát hiện, bám sát mục tiêu và thông tin liên lạc.

    Đối với hệ thống radar, có tầm hoạt động khoảng 100 km có thể xác định hàng trăm tên lửa đạn đạo của đối phương và điều khiển cho 09 tên lửa đánh chặn. Có chức năng tìm kiếm, phát hiện mục tiêu, theo dõi, nhận dạng bán sát, dẫn hướng tên lửa và có chức năng là bộ đếm điện tử thực hiện chức năng đánh trả. Radar được gắn vào xe và điều khiển tự động bởi máy tính điều khiển vũ khí số trong trạm điều khiển, thông qua đường cáp. Hệ thống radar có tầm hoạt.

    Đối với tên lửa Patriot, được trang bị hệ thống dẫn đường, tên lửa Patriot do hãng Raytheon và Lockheed Martin hợp tác chế tạo. Có chiều dài 5,2 m, đường kính 40 cm, tầm xa 70 km, độ cao 24 km; có thể sử dụng các loại tên lửa ASOJ/SOJC, PAC-2, PAC-2 GEM, GEM/C, GEM/T và PAC-3.

    Tên lửa Patriot được gắn thiết bị ghi nhận mục tiêu nhằm ghi nhận các số liệu ở giai đoạn bay cuối và truyền các số liệu ghi nhận về trung tâm điều khiển để quyết định và ra lệnh trở lại cho tên lửa đánh chặn thông qua hệ thống radar mặt đất.
  3. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Khái quát chung về hệ thống tên lửa phòng không S-300

    S-300 là tên gọi chung của các hệ thống tên lửa phồng không đất đối không tầm xa do tổ hợp công nghệ Almaz của Liên Xô trước đây chế tạo.Tất cả các hệ thống sau này đều dựa trên mẫu ban đầu ký hiệu là S-300P.hệ thống này được Liên Xô trước đây thiết kế, chế tạo nhằm chống lại các loại máy bay tiến công và tên lửa hành trình. Các mẫu cải tiến sau này còn nhằm mục đích đánh chặc các tên lửa đường đạn.
    So với hệ thống Patriot, S-300 là hệ thống lớn hơn với những quả đạn tên lửa nặng hơn. cả 2 hệ thống đều có thể đánh chặn nhiều mục tiêu một lúc, sử dụng phương pháp dẫn Track-via-missile (TVM- theo tuyến thông tin từ tên lửa, điều khiển bằng radar mạng pha. Cả hai hệ thóng đều là loại tự hành. Thời gian triển khai chiến đấu của gia đình S-300 là khoảng 5 phút. Giống như dòng Patriot, tên lửa của hệ thống S-300 là các quả đạn kín và không cần phải bảo dưỡng kỹ thuật trong suốt thời gian khai thác.
    Sự khác biệt về tính năng chiến kỹ thuật giữa hệ thống S-300P ban đầu mà hệ thống S-300 PMU3 (hay cái tên đươc biết đến nhiều hơn là S400 Trai-ầm mắc xi mai zơ) hiện nay là rất lớn, đặc biết là ở cự ly bắn và khả năng cơ động. Đây chính là điểm ưu việt của hệ thống S-400 là hấp hẫn giới quân sự nhiều quốc gia.
    Các phiên bản sau của hệ thống S-300 khác với các phiên bản trước nó ở các quả đạn tên lửa, các đài radar được cải tiến, khả năng sống còn cao hơn trong điều kiện tác chiến điện tử, cự ly bắn xa hơn và khả năng đánh chặn các tên lửa đường đạn tầm gần cũng như các mục tiêu bay ở độ cao rất thấp tốt hơn. Hệ thống S-300 cho đến nay đã có 3 mẫu cải tiến chính là S-300P, S-300PMU và S-400.
    [​IMG]
    (còn tiếp)
    Được negropone sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 02/05/2009
  4. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Phần 2: Quá trình phát triển hệ thống S-300
    1) S-300P (SA-10A Grumble) là mẫu đầu tiên của hệ thống S-300, được đưa vào trang bị cho quân đội Liên Xô từ năm 1978. Một đơn vị S-300P gồm có đài chỉ huy điều khiển, radar giám sát 36D6 Tin Shield, hệ thống điều khiển hoả lực 30 NG (Flap lid A) và các xe bệ phóng kiểu sơmi- rờ móoc. Trong biên chế của đơn vị S-300P thường có thêm một radar phát hiện mục tiêu tầm thấp 76 NG Clam Shield. Những cải tiến đối với S-300P đã tạo ra một số phiên bản chính, dùng cho xuất khẩu và nột địa là S-300PT, S300PT-1 và S-300PT-1A. Các mẫu này đều sử dụng đạn tên lửa 5K55KD
    2) S-300 PMU (SA-10C) được quảng cáo vào nằm 1992 là phiên bản dùng để xuất khẩu. Đặc điểm nổi bật của mẫu này là dùng tên lửa 5V55U đã cải tiến, có phần chiến đầu nhỏ hơn so với tên lửa 5V55R nhưng cự ly và tầm bắn giống như loại tên lửa mới 48N6 (max 150km). Các đài radar của hệ thống này cũng được nâng cấp. Radar giám sát dùng cho S-300 PMU ký hiệu là 36D63D, radar dẫn tên lửa ký hiệu là 30N6-1. Mẫu này hiện có 3 phiên bản chính là S-300PMU-1, S300 PMU-2 Favorit và Size-400 "áo ngực"
    3) S-300 PMU-1 (SA-10D. NATO gọi là SA-20 Garoyle, phiên bản nhà ta mua 2 cháu): điểm nổi trội của hệ thống này là sử dụng loại tên lửa mới lớn hơn, ký hiệu 48N6, có phần chiến đấu nặng tới 143kg. Mẫu này được cải tiến từ S-300 PMU nhằm tăng cự ly bắn và tốc độ tên lửa để chống tên lửa đường đạn. Phương pháp dẫn vẫn là TVM. Hệ thống này dùng radar 30N6E Flap Lid B có nhiều tính năng ưu việt hơn radar 36D63D.
    Năm 1999, hệ thống S-300 PMU-1 9M96 được đưa ra giới thiệu. Đây là hệ thống sử dụng được nhiều loại tên lửa khác nhau. Ngoài các loại tên lửa 5V55R, 48N6Ye và 48N6Ye2, S-300 PMU1 9M96 còn sử dụng được 2 loại tến lửa mới là 9M96E1 có cự ly bắn từ 1 - 40 km và 9M96M2 có cự ly bắn từ 1-120km. Hai loại tên lửa này năng 330kg và 420kg, nhỏ hơn nhiều so với các loại tên lửa trước đó và có phần tử chiến đấu nhẹ hơn 24kg. Mỗi bệ phóng mang được 4 quả tên lửa. Điểm khác ở những quả tên lửa này là thay vì sự dụng các cánh lái khí động để điều khiển cơ động, thì chúng lại sử dụngga động nên tên lửa cơ động tốt hơn, đạt xác suất tiêu diệt mục tiêu lớn hơn mặc dù phần chiến đấu nhỏ hơn. Xác suất tiêu diệt các tên lửa đường đạn chiến thuật của các loại tên lửa này vào khoảng 0,7. Tổ hợp S-300 PMU-1 9M96 sử dụng đài chỉ huy và điều khiển 83M6E, hoàn toàn tương thích với radar giám sát/ phát hiện 64N6E (Big Bird), radar dẫn và điều khiển hoả lực 30N6E. Cũng có thể phối hợp với radar phát hiện tầm thấp 76N6 và radar phát hiện mọi độ cao 96L6E. Đài chỉ huy và điều khiển 83M6E có khả năng điều khiển được 12 bệ phóng
    ( Phù còn dài mai viết tiếp )
  5. khanh_nga

    khanh_nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    phân tích tính năng rất chi tiết,hấp dẫn lắm,bác viết tiếp đi
    Được khanh_nga sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 02/05/2009
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Em chỉ có ý kiến là hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga không phải là S300, xin hết ạ.
  7. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Về nguyên lý: giống nhau
    Một cái đã qua chiến trận một cái thì chưa
    Topic này không hiểu được 10 trang không?
  8. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nếu đổi thành "Antey 2500 vs Patriot " thì Patriot thua mất, cần gì phải bàn, bác chủ topic muốn công bằng , ngang tài ngang sức nên chỉ chọn S300 thôi
  9. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    @ negropone: S-300 không phải là sản phẩm riêng của Almaz mà là tên gọi chung cho hệ thống tên lửa phòng không thế hệ 4 của LX/Nga. S-300 có 3 bản phát triển cho 3 binh chủng dưới đây:
    (i) Bản S-300 phát triển cho binh chủng phòng không lục quân được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không tự hành lục quân S-300V/'ойсковая само.одная зени,ная ?аке,ная сис,ема С--00' (Chữ V viết tắt cho phòng không lục quân). Hệ thống S-300V do Viện nghiên cứu khoa học số 20/Н~~-20 phát triển.
    (ii) Bản S-300 phát triển cho binh chủng tên lửa phòng không quốc gia được gọi là Hệ thống tên lửa phòng không quân chủng phòng không S-300P/'ойск Y'z зени,ная ?аке,ная сис,ема С--00Y (chữ P viết tắt của binh chủng phòng không/PVO). Hệ thống S-300P do Phòng thiết kế trung ương Almaz/Цs' Алмаз phát triển.
    (iii) Bản S-300 phát triển cho hải quân được gọi là Tổ hợp tên lửa phòng không trên tàu S-300F/sо?абелOн<й зени,н<й ?аке,н<й комплекс С-300Ф (chữ F viết tắt của hạm đội hải quân). Hệ thống S-300F do Liên hiệp chế tạo khoa học kỹ thuật Altair/НYz АлO,аи? phát triển.
    Một chút lưu ý: thứ mà bạn trình bày là về hệ thống S-300P và các phiên bản của hệ thống này, nhưng ảnh minh họa lại là của S-300V.
  10. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18

Chia sẻ trang này