1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PELICAN Máy bay vận tải siêu trọng của Boeing

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi theloner, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    PELICAN Máy bay vận tải siêu trọng của Boeing

    Công ty Boeing vừa mới tiết lộ về một lạoi máy bay vận tải siêu trọng lớn nhất thế giới đó là Pelican, nó có thể mang được 1.42 triệu tấn hàng ( tương đương trọng lượng của 17 xe tăng M1) . Loại này có 4 động cơ chiều dài 109 m sải cánh 152m lớn gấp 2 lần An-255 của Ucraina , với chiếc máy bay này lục quân Mỹ có thể triển khai một sư đoàn chiến đấu chỉ trong 5 ngày , 5 sư đoàn trong khoảng 30 ngày đến bất kỳ nơi nào trên thế giới , Chỉ một lần xuất kích Pelican có thể mang một hệ thống tên lửa phòng không Patriot và một khẩu đội phòng thủ khu vực chiến trường tầm cao : 6 lần xuất kích có thể chuyển khoảng một tiểu đoàn bộ binh cơ giới .Kíp lái chỉ cần chờ 3 giờ để bốc dở hàng và chuẩn bị cho lần cất cánh tiếp theo.


    XIN CÁC BÁC CHỈ GIÁO
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Con này chắc lại như Hàng không mẫu hạm thôi bác nhỉ, phải có hàng đống máy bay bảo vệ đi kèm.
    t@
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dự án này được tiết lộ có nghĩa là nó hết còn tiền để phát triển rồi đấy hiện nay Mỹ không cần 1 loại máy bay như thế này còn trong tương lai thì cái loại máy bay dể bị lên dỉa như vầy chỉ có bỏ vào kho hay làm đồ cho con nít lên tham quan.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. MohamedLeMinh

    MohamedLeMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chắc ku theloner nhầm thế nào í chứ , chắc là 1.42 ngàn tấn chứ 1.42 triệu tấn thế qué nào được. Con Pelican này sử dụng công nghệ bắt chước con "quái vật biển Caspi" của Nga những năm 1960s, chủ yếu sử dụng hiệu ứng mặt đất.
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nó vẩn chưa là máy bay đúng nghĩa mà giống vịt xiêm vừa biết lội .Vấn đề là hiện nay 1 chiếc máy bay như thế này gặp không ít khó khăn về sân bải đáp ,công nghệ chế tạo càng đáp và cánh ,bác thấy cái cánh nó gập lại không ,đó chính là thiết kế để lực nâng không uốn gảy luôn cái cánh do nó quá dài .Nói chung hiện giờ thì chưa cần ,hiện giờ thì chưa phát triển được ,còn dự đoán trong tương lai 1 chiếc như vầy là hết xài vậy thì phát triển làm gì ???

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 19/11/2003
  6. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nó đẹp tuyệt ...
    ngại đường xa ướt mưa ...
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Do bác theloner đưa ra một số điểm không rõ ràng (1.42 triệu tấn, 6 lần một tiểu đoàn, sân bãi đặc biệt?), tôi đã tìm hiểu thêm và xin phép được tổng hợp và dịch lại các thông tin về loại máy bay này như sau:
    Máy bay Pelican (chim bồ nông)
    Nhằm mục đích mang những khối lượng hàng hóa lớn vượt qua những khoảng cách khổng lồ, máy bay Pelican được thiết kế đặc biệt cho phép nó có thể bay là là (thia lia) cách 6 mét trên mặt biển, lợi dụng sức nâng của những dòng khí xoáy để giảm đáng kể độ tiêu thụ năng lượng: với 1.5 triệu cân Anh (pound - không phải tấn), nó có thể bay một mạch tới 10,000 dặm trên mặt biển, hoặc 6,500 dặm trên đất liền. Bay trên đất liền đòi hỏi nó phải có một hệ thống lái và dẫn đường tự động và tân tiến nhất để tránh va đụng. Còn nếu bay trên mặt biển mà gặp thời tiết xấu nó có thể bay cao hơn. Trần bay của loại máy bay này có thể đến 20,000 feet.
    Với sải cánh 500 feet và thân dài hơn một cái sân vận động, Pelican sẽ biến mọi máy bay hạng nặng khác thành những anh lùn, kể cả chiếc máy bay lớn nhất thế giới hiện nay Antonov An-225 của Nga: nó lớn gần gấp đôi về kích thước và có thể mang đến 1,400 (một nghìn bốn trăm) tấn hàng hóa, gấp 5 lần của chiếc Antonov.
    Máy bay này có thể hoạt động được ở các sân bay bình thường. Nó sử dụng 38 càng hạ cánh bao gồm 76 chiếc bánh để có thể chịu được khối lượng khổng lồ.
    Pelican được thiết kế để cạnh tranh với tầu chở container. Với kích cỡ khổng lồ đó, nó có thể mang được những thứ hàng hóa vẫn phải chuyên chở bằng tầu container nhưng với thời gian 10 lần nhanh hơn và với giá chỉ bằng một phần nhỏ của cước máy bay hiện tại.
    Tất nhiên, nó cũng dùng được cho các mục đích quân sự. Nó có thể mang được cùng lúc đến 17 chiếc tăng M-1 và chuyển được cả một sư đoàn trong 5 ngày, hay 5 sư đoàn (một đại đoàn?) trong 30 ngày đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Người ta cũng cân nhắc đến khả năng dùng máy bay này để mang tầu vũ trụ bay đến rìa lớp khí quyển.
    Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng không rõ bao giờ chiếc máy bay này mới được sản xuất, thậm chí có thể là không bao giờ. Muốn sản xuất các kỹ sư cần phải chỉ rõ hơn khả năng thương mại của nó.
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chiếc này nó dùng hiệu ứng mặt đâts để bay tuy nhiên ngoài vấn đề cánh như em đã nêu thì vấn đề động cơ cũng khá nghiêm trọng .Nói chung con vịt giời này bay tới bay lui dể ăn đòn lắm vì nó bay chậm và tốn nhiên liệu hơn các con chim đúng nghĩa.Do chim bay trên cao sức cản không khí ít và nhờ tốc độ cao nên hiệu suất động cơ phản lực cao hơn động cơ cánh quạt.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này