1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phá thai không đau vào thời điểm nào thì tốt cho sức khoẻ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi khamphukhoa168, 14/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khamphukhoa168

    khamphukhoa168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    3
    Đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở chị em phụ nữ, thì việc chọn thời gian để thực hiện phẫu thuật là rất quan trọng. Bởi vì nó liên quan đến thời điểm quan trọng đối với sức khoẻ của phụ nữ. Tuy nhiên các chị em vẫn chưa hiểu kỹ về thời gian thực hiện phẫu thuật phá thai không đau như thế nào là an toàn nhất.

    Được biết, thời gian để thực hiện tốt nhất phẫu thuật phá thai là khi kinh nguyệt chậm từ 38-50 ngày. Lúc này cổ tử cung vẫn còn nhỏ, các cơ của cổ tử cung vẫn còn dầy, phôi thai dễ dàng được hút ra. Thực hiện phẫu thuật trong thời gian này, cơ thể sẽ hồi phụ rất nhanh. Bởi vì đây là thời điểm an toàn hơn để thực hiện phá thai vì khi ấy các quá trình thực hiện không cần phải sử dụng đế thuốc gây tê.

    Các phương pháp hút chân không cũng được sử dụng khi bạn đang mang thai ở tuần thứ 8-15 của thai kỳ. Tuy nhiên lúc này bạn có thể phải sử dụng đến biện pháp gây tê cục bộ và điều ấy có thể mang tới ít nhiều những rủi ro cho bạn.

    Nhưng nếu thực hiện sau thời gian này, quá trình thực hiện có thể tương đối phức tạp bởi vì bào thai quá nhỏ, rất dễ bị rò rỉ , những lần phẫu thuật tiếp theo sẽ gây tổn hại lớn cho sức khoẻ. Đồng thời, thời gian hồi phục sức khoẻ sau khi phẫu thuật cũng tương đối lâu.


    [​IMG]


    Nếu như độ tuổi của thai nhi chưa đủ 38 ngày hoặc là đã 3 tháng tuổi , các bác sĩ sẽ khó lòng thực hiện phẫu thuật trong thời điểm này vì ý do sức khoẻ và chứ nhiều rủi ro. Vì sau 3 tháng , cổ tử cung lớn hơn, bức tường cổ tử cung mỏng hơn, thời gian phẫu thuật, hồi phục sẽ kéo dài, tương đối khó khăn, máu huyết chảy nhiều mang lại nhiều đau đớn cho chị em. Lúc này thai nhi sẽ được gỡ bỏ bằng cách sử dụng các ống hút. Như bất cứ phẫu thuật nào, bạn sẽ được an toàn, nhưng vẫn chứa khá nhiều rủi ro tối thiểu.

    Bên cạnh đó, những rủi ro sau khi nạo hút phá thai trên sẽ càng gia tăng nếu bạn đang ở tình trạng thừa cân, hen suyễn hay có bệnh tim. Vì thế, khi thực hiện các biện pháp phá thai ở thời điểm muộn, những phụ nữ sẽ phải đối mặt với những tổn thương xảy ra với tử cung và các cơ quan nội tạng khác mặc dù điều này là rất hiếm gặp.

    Nếu bạn bị sốt cao, có mùi âm đạo xả ra bất thường, khí hư ra nhiều và kèm theo đau bụng dữ dội... thì bạn cần phải sử dụng kháng sinh theo toa để điều trị dứt điểm. Nếu không điều trị nhiễm trùng sau khi phá thai, chúng hoàn toàn có thể biến chứng thành những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh viêm khung chậu và vô sinh. Do đó, lời khuyên cho mọi phụ nữ sau khi phá thai là rất nên quay trở lại nơi tiến hành phá thai để khám tái càng sớm càng tốt.

    Chúng tôi đã giới thiệu thời điểm phá thai tốt cho sức khoẻ. Nếu như bạn chưa sẵn sàng để có con, hãy đến các cơ sở y tế để kiểm tra và chọn cho mình phương pháp tránh thai tốt nhất. Trong trường hợp đặc biệt có thể lựa chọn cho mình thời gian phá thai phù hợp.

    Nếu bạn có những câu hỏi liên quan đến bệnh, có thể click vào mục tư vấn trực tuyến để được trò chuyện trực tiếp với chuyên gia. Nếu bạn có nhu cầu đến khám và điều trị, có thể đăng ký trước qua mạng, những bệnh nhân đăng ký trước qua mạng khi đến phòng khám sẽ không phải xếp hàng đăng ký, ngoài ra còn được hưởng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn hoặc bạn có thể gọi cho đường dây nóng : 043 6866 888 – 096.9988.018 để được các chuyên gia của chúng tôi giải đáp các thắc mắc của bạn.

Chia sẻ trang này