1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng là đối với vật liệu siêu dẫn thì công thức tính công suất P = Ux I không còn đúng ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Ruavang1234, 12/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruavang1234

    Ruavang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là đối với vật liệu siêu dẫn thì công thức tính công suất P = Ux I không còn đúng nữa hả các bác ơi ???
    Giả sử đặt vấn đề là có tồn tại vật liệu siêu dẫn có điện trở R rất nhỏ ở nhiệt độ phòng 25 độ C mà các nhà khoa học sẽ phát minh được trong tương lai ( gần như bằng 0 để đạt vật liệu siêu dẫn ), cụ thể R = 1 Yóctô (Ôm) = 10^-24 (Ôm) ( 1 Yóctô (Ôm) = 10^-24 (Ôm)).
    Lấy cái điện thoại di động được làm bằng vật liệu siêu dẫn nói trên có điện thế 4 (V) thì với công thức I = U/R thì ta có dòng điện trong điện thoại có giá trị là 4 Yôta (A) (1 Yôta (A) = 10^24 (Ampe)).
    Do đó ta có công suất của máy điện thoại là : P= U x I = 16 tỷ (Pw) ( 1 (Pw) = 10^15 (w)).
    Điện thoại có công suất là : 1.6x10^22 (Kw) nên quy ra MJ sẽ có trị số là : 4.44x10^21 (MJ). Nên trong 1 phút điện thoại tỏa ra năng lượng là : 4.44x10^21 (MJ)/60 = 74 tỷ (PJ).
    Mặt khác trái bom nguyên tử hydro tên là Tsar Bomba nổ trong vòng 1 phút mà chỉ có năng lượng tương đương là 210 (PJ) thôi như sau :
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba
    https://www.youtube.com/user/nguyentandungchannel
    Vậy không lẽ cái điện thoại bé tí như thế kia trong 1 phút lại có năng lượng tỏa ra nhiều đến gấp rất nhiều lần so với quả bom nguyên tử H à hả các bác ơi ???
    Em thấy nó vô lý lắm em mới đặt câu hỏi như trên ạ !!!
    Xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến chủ đề này ạ !!!!

Chia sẻ trang này