1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng là sai lầm lớn của Kim Dung?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi deathvnt, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathvnt

    deathvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    phải chăng là sai lầm lớn của Kim Dung?

    Tui mê truyện Kim Dung. Tui đọc mà chẳng hiểu rõ đầu đuôi.
    Nói chung tui hơi ngố và kém thông minh.
    Nhưng mà vì tui kém thông minh nên tui ko nghĩ nhiều, và vì tui ko nghĩ nhiều nên tui thấy điểm vô lý nhất khi Kim Dung viết truyện mà tui cho là vô lý nhất.

    Thế này nhé, trong truyện Thiên Long Bát Bộ, ai cũng biết Đoàn Diên Khánh bị thương què chân, bị chém vào cổ nên không nói được. Lão không nói được, nên lão mất mấy năm trời để luyện tập một lối nói gọi là "phúc ngữ". Cái phúc ngữ đó là một môn võ công dựa vào nội lực, phát ra tiếng nói từ bụng mà không phải bằng miệng. Nếu nội lực của mình cao hơn đối phương dễ khiến cho đối phương mụ mẫm, nhưng nếu nội lực mình quá thấp, thì nguy hiểm tới tính mạng (đọc lại đoạn Tiêu Phong ở Tụ Hiền Trang thì biết).
    Nói chung phúc ngữ phải dùng tới nội lực, ko có nội lực thì đi tong. Ở đoạn cuối của truyện, khi Mộ Dung Phục dùng Bi Tô Thanh Phong hạ độc mọi người, Đoàn Diên Khánh vẫn vô tư nói chuyện với Mộ Dung Phục bằng phúc ngữ. Thiệt tình tui ko hiểu Kim Dung lão gia giải thích vấn đề này ra sao?
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cái này là nhặt sạn trong truyện , ở điện ảnh người ta cũng có mục chỉ ra những cái chưa hợp lý trong phim .
    Bạn thông cảm , vì để viết một truyện đòi hỏi Logic xuyên suốt hơi khó , đôi khi cũng phải nhầm .
    Cũng có thể ông ấy bị hạ độc nhưng mà công lực chưa mất hết , truyện có nói thuốc độc đấy uống vào thì mất hết công lực ko hay phải lúc sau mới mất . Nếu đúng thế thì Kim Dung quên thật .

  3. deathvnt

    deathvnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ông họ Đoàn vận nội công mấy lần ko được, mà muốn dùng làm gì liên quan tới nội công phải vận nội công mới làm được mà
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tui mê chuyện Kim Dung ===> Tôi đọc mà chẳng hiểu rõ đầu đuôi
    mà muốn dùng làm gì liên quan tới nội công .....
    Bác viết có 2 câu văn mà đã thấy lủng củng và không mấy logic với nhau cơ mà. Bới KD làm gì bạn ?
    Kim Dung lão gia đã giải thích trong quyến tự truyện của ông rồi đó thôi. Nay viết lại cho bạn nhé, Nội lực của chú Khánh được chia ra làm 4 ngăn riêng biệt nhau, 60% dành cho luyện công, 10% dành cho công việc ... bài tiết ( cần vận nội công như thường), 20% dành cho công việc .... hậu thế, và 10% ông chia ra cho "Phúc Ngữ" . Dính quả độc mất hết nội công dành cho luyện công thôi mà
    Được Kilua sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 13/11/2005
  5. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ dùng Phúc ngữ nói chuyện bình thường ko cần nội công đâu, nhiều người cũng làm được. Chỉ khi dùng mê hoặc người khác mới cần dùng nội công thui. Truyện này ko thích lắm nên ko nghiên cứu kỹ, có gì sai sót xin được lượng thứ.

Chia sẻ trang này