1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải đủ kiến thức mới chọn đúng trường cho con em mình được

Chủ đề trong 'Cơ khí - Tự động hoá' bởi haanh0107, 08/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haanh0107

    haanh0107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2016
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Các bạn học sinh đang chọn ngành, trường học theo tiêu chí nào, thỏa mãn nhu cầu nào của xã hội không, hay chỉ là tùm lum theo đám đông chúng bạn :
    - Một bạn chọn, cả nhóm chọn, cả lớp chọn.
    - Chọn trường không phải chọn nghề với quan điểm sĩ diễn hão “thà rớt ở trường cao còn hơn đậu vào trường thấp”.
    - Ảo tưởng về nghề: Khi định hướng cho mình về một nghề, một ngành học, nhiều học sinh chỉ nghe cái tên mà xét đoán rất sơ lược về nghề đó, ngành học đó. Thường nghe cơ khí thì các bạn nghĩ đến cảnh lấm lem dầu mỡ mà không biết rằng có nhưng kỹ sư không bao giờ phải cầm đến cây búa, hay nghe việc quản lý thì nghĩ rằng đó là quyền cao chức trọng và giàu có mà không nghĩ đến cái trách nhiệm và khối lượng công việc cực kỳ nặng nề mà người lãnh đạo phải gánh vác. Rất nhiều học sinh thậm chí không thể phân biệt sự khác nhau trong chương trình đào tạo đại học ,cao đẳng và trung cấp. Đừng lầm tưởng những cái thật cơ bản như nếu vẽ giỏi thì có thể trở thành kiến trúc sư hay giỏi văn thì sẽ là phóng viên giỏi. Mỗi nghề luôn có những đòi hỏi người lao động cần có những tốt chất nào để có thể hoàn thành tốt công việc, hãy chú ý đến những đòi hỏi đó để tránh sai lầm khi chọn cho mình một nghề, một ngành học thích hợp.
    - Đại học Thành Tây
    - Cử nhân tài chính - kế toán
    - giám đốc tài chính
    - Chọn nghề “hot”: “Tiêu chí để đánh giá nghề “hot” là cơ hội việc làm lớn, nhu cầu xã hội nhiều và triển vọng phát triển nhưng không phải với bất cứ ai lao vào nghề thời thượng cũng thành công như mong muốn.

    - Chọn nghề theo mong muốn của một ai đó , theo truyền thống của gia đình.
    Thực trạng trên sẽ dẫn đến kết quả lựa chọn nghề một cách hời hợt, rất dễ gây thất vọng và chán nản khi tiếp xúc trực tiếp với chương trình học hay nghề đó. Trên cơ sở tổng hợp kiến thức từ các nguồn của trang web Hiếu học, các bài báo và từ kinh nghiệm cá nhân, xin gửi đến các em một số định hướng sau:
    *Sự hỗ trợ: Để có thể chọn ngành, nghề theo các tiêu chí trên, các em nên cần sự giúp đỡ
    - Thứ nhất: Định hướng gia đình và xã hội
    Ở lứa tuổi 16-18, phần lớn các em chưa xác định được đam mê và sở thích ngành nghề một cách rõ ràng, vì thế, ý kiến của người thân cũng là kênh tham khảo quan trọng. Bố mẹ, cô chú, anh chị… đã hoặc đang công tác trong các lĩnh vực liên quan, với kinh nghiệm và các mối quan hệ của mình sẽ giúp các em có cái nhìn thực chất về ngành nghề và cả cơ hội việc làm sau khi ra trường, sự góp ý của gia đình trong nhiều trường hợp rất chính xác vì cha mẹ là người nhiều kinh nghiệm, lại hiểu rõ năng lực của con. Sau đó, để chắc chắn hơn, các em có thể tham khảo thông tin từ những người quen biết công tác ở ngành nghề mình quan tâm, đồng thời dựa vào nhu cầu phát triển ngành nghề đặc thù tại các địa phương cũng như định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng miền để có quyết định đúng đắn.Tuy nhiên, gia đình, họ hàng và bạn bè có thể là những người giúp đỡ tuyệt vời nhất, nhưng họ cũng sẽ là những người gây nhiều rắc rối cho quyết định chọn lựa nghề nghiệp của các em. Các em có thể không nhận ra tiềm năng thật sự của mình do bị tình cảm chủ quan chi phối. Thực tế cho thấy, quan hệ càng thắm thiết, đậm đà thì áp lực càng lớn, khiến việc chọn lựa nghề của các em càng nhiều hướng, khiến các em phải... lo.
    - Thứ hai: Tìm hiểu gì tại các buổi tư vấn?
    Thực tế cho thấy nhiều học sinh còn rất mơ hồ trong việc đặt câu hỏi tại các buổi tư vấn tuyển sinh. Các em nên tập trung vào các vấn đề sau: Giải thích về ngành, nghề và cơ hội việc làm sau khi ra trường; Điều kiện học tập và các chương trình hỗ trợ người học; Học phí và các chi phí có liên quan đến quá trình học tập; Kinh nghiệm học, ôn tập, thi cho có hiệu quả.
    Trước khi tham dự các buổi tư vấn tuyển sinh, các em nên tìm hiểu thông tin về ngành/trường thông qua website của các trường, qua báo chí hoặc trên website của Bộ GD-ĐT.

Chia sẻ trang này