1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm sao khi mình muốn đi du học tại MỸ .

Chủ đề trong 'Du học' bởi daicathai, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    phải làm sao khi mình muốn đi du học tại MỸ .

    mình muốn đi lắm nhưng với số tuổi 22 là không được đi theo diện bảo lãnh gòi phãi không? mình muốn đi theo diện du học nhưng không biết có được không ?
    Bạn nào biết có thể giúp mình không ?
    nếu đi theo diện du học thì mình cần phải có những giấy tờ gì ,và mình còn phải chuẫn bị gì nữa vậy nè . (ngoại ngữ chắc chắn là phải có gòi phải không ?)


    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  2. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    đi theo diện bảo lãnh cũng còn tuỳ, thí dụ như bạn cưới cô nào bên Mỹ thì vẫn có thể đi được chứ sao. Với tình hình an ninh hiện giờ, việc xin được Visa để đi du học Mỹ là chuyện khá khó khăn. Theo mình được biết thì xin Visa du học Canada dễ hơn, bằng cấp cũng tương đương với Mỹ. Bạn thử đường ấy xem sao.
    Chuyện giấy tờ thì mình cũng không rành lắm, nhưng mình nghĩ điều đầu tiên cần là bằng TOEFL với số điểm tối thiểu 500. Sau đó thì bạn nộp đơn xin vào trường mình thích, khi đã được nhận vào rồi thì .... lên đây hỏi tiếp , mình chỉ biết chừng đó thôi.. đành phải đứng dựa cột mà nghe chỉ giáo tiếp vậy
  3. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên bạn phải apply vào trường ở Mỹ. Mình khuyên bạn nên apply nhiều trường cùng lúc, thì khả năng được nhận cao hơn. Nếu được nhận là trường ko nổi tiếng, chẳng sao cả, vì sang bên này đổi trường khá dễ dàng.
    Những thứ bạn cần là học bạ cấp 3, giấy tờ chứng minh tài sản của Bố Mẹ, bằng tiếng Anh. Ngoài ra bạn còn phải viết 1 Statement of Purpose nữa. Bài viết khá quan trọng đó.
    Tìm trường thì không khó, bạn có thể vào đây: http://www.studyusa.com/default.asp.
    Nếu thích thì bạn có thể gửi email cho mình, mình sẽ giúp bạn làm thủ tục nhập học ở trường Hope International University (www.hiu.edu), nơi mình đang làm việc (email: khnguyen@hiu.edu). Trường này là trường tư, không nhiều ngành, nhưng dạy khá hay. Sang đây nếu không thích thì có thể đổi sang trường khác dễ dàng, vì khá nhiều trường xung quanh khu này (CSUF, CSULB...).
    Chúc bạn may mắn.
    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn nói thì không thễ áp dụng với mình được bởi vì mình chỉ có 1 năm thôi , mình muốn làm càng nhanh càng tốt nè, Mình cũng đã từng nghĩ phải có = toefl nhưng mà để có được = đó thỉ cũng mất hết 2 năm học anh văn , đúng không bạn m, mà cho dù bạn có được cái = đó thì chưa chắc gì sao khi bạn qua bên đó bạn cũng chưa chắc gì hiễu được nhưng người đó đang nói gì (mình có một số những người bạn của mình truyền lại cho mình biết thông tin này đấy).
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất 22 tuổi bạn vẫn có thể đi sang Mỹ dưới dạng bảo lãnh nếu bạn còn độc thân (anh em bạn bảo lãnh cha mẹ và bạn đi theo; cha mẹ hay anh em bạn bảo lãnh cho bạn). Nếu có một công dân Mỹ đồng ý nhận bạn làm fiance thì trong vòng vài tháng bạn đã ở Mỹ.
    Các tiêu chuẩn về thu nhận học sinh của các trường ĐH ở Mỹ hoàn toàn do từng trường quyết định lấy. Thông thường tiêu chuẩn về học vấn để được nhận vào là:
    - điểm SAT của bạn phải khá so sánh với những người cùng nộp đơn vào cùng ngành học của trường đó. Điểm này do đó chỉ có thể phỏng đoán bằng cách nhìn vào điểm SAT trung bình của các HS được nhận vào ngành/trường đó các năm trước đó (từ usnews.com, kaplan.com, hay website của trường dự định xin học).
    - anh văn thông thạo và thông thạo thế nào thì tùy trường. Trung bình là 550 điểm TOEFL nhưng cần phải cao hơn (600) cho các trường nổi tiếng và có thể thấp hơn (500) cũng được chấp nhận vào nhiều trường khác (liberal colleges/univ, 2-year community colleges, v.v.). Nếu khả năng Anh văn thấp nhưng có khả năng tài chánh bạn chỉ cần xin đi học Anh văn cấp tốc ở một trong hàng trăm trường ĐH được xác nhận là sau khi tốt nghiệp 6 thang hay 1 năm theo học (tùy trình độ Anh văn đương thời của bạn) ở các trường này, bạn đã đủ trình độ Anh văn theo học ĐH.
    Trong thời gian học Anh văn, bạn có thể xin học thử một vài lớp nào đó bạn thích / giỏi sẵn cũng được. Nếu điểm cuối khóa của các lớp này khá ( B trở lên) bạn có thể sẽ được nhận vào học thẳng sau khi bạn tốt nghiệp khóa Anh văn mà không cần SAT cao.
    Tóm tắt lại:
    - nếu bạn có khả năng tài chánh, đi học ở Mỹ không là vấn đề khó khăn. Chắc ăn là tìm một trường 2 năm Comm College ở tiểu bang nào bạn thích để xin học. Gần như chắc chắn bạn sẽ được cho nhận học nếu bạn chứng minh đủ khả năng tài chánh và các trường này cũng rẽ nhiều so với trường 4 năm. Trình độ học ở các trường này cũng tương đối dễ thở hơn nên bạn có thể dễ dàng được điểm A, B ở các môn cơ bản (toán, khoa học, computer, v.v.). Sau khi học xong 1 hoặc 2 năm để làm quen với chương trình học và cách thức học ở đây, bạn có thể xin chuyển vào bất kỳ trường nào trên toàn nước Mỹ tùy thuộc vào điểm GPA bạn đã đạt được ở 1 hay 2 năm học vừa qua. Điểm học và các hoạt động ngoài giờ của bạn ở VN cũng sẽ được cứu xét nhưng không quan trọng bằng điểm ở Mỹ nữa. Các trường nổi tiếng vẫn có thể bắt bạn lấy lại SAT hay TOEFL nhưng lúc đó bạn đã quen nhiều rồi và bạn có thể chọn trường khác.
    - Nếu khả năng tài chánh hạn hẹp, con đường duy nhất là bạn phải học thật xuất sắc và có nhiều hoạt động ngoài giờ. Như vậy bạn mới có thể xin được học bổng từ các trường này để đi học. Chiến lược là phải biết mình biết ta mới thành công được. Bạn phải chuẩn bị và lấy thử test TOEFL và SAT (hay ACT) để xem trình độ học vấn của bạn vào khoảng nào. Tùy theo đó bạn chọn ngành và trường tương ứng:
    * các trường càng nổi tiếng càng đòi hỏi cao
    * các ngành: computer, engineering, business, law, medical đòi hỏi điẻm SAT cao hơn các ngành khác.
    * các trường private (nhất là các trường nổi tiếng hoặc do các dòng đạo Công Giáo, Tin Lành bảo trợ) cho học bổng nhiều hơn các trường public
    Cũng như ở trên để chắc ăn bạn có thể chọn một trường không nôi tiếng lắm để dễ dàng được nhận và cấp học bổng. Sau khi bạn học được 1 hay 2 năm, bạn có thể xin chuyển vào các trường nổi tiếng hơn.
    Tóm tắt, bạn cần phải nắm chắc bạn muốn gì, học cái gì và cần phải nghiên cứu các trường để chọn ra những trường có thể giúp bạn thực hiện được ước muốn của mình từng năm một và từng giai đoạn một.
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chỉ có 1 mục đích duy nhất là bằng mọi cách để đến được Mỹ thì tôi khuyên bạn nên chọn con đường du học. Có rất nhiều thứ nhiêu khê đang chờ bạn.
    _Trước tiên bạn sẽ phải làm hộ chiếu. Trong lúc này thì người nàh của ban ở bên đó sẽ nộp hồ sơ xin nhập học vào 1 trường nào đấy. Hồ sơ gồm CMND, hộ khẩu, bầng TN cấp 3, học bạ, bằng cấp liên quan, mà quan trọng nhất vẩn là TAnh
    _Sau khi trường Ok hồ sơ của bạn, họ sẽ gởi giấy về cho bạn. Giấy nhập học, những điều cần thiết khi xin visa, nội quy, học phí,giấy yêu cầu bạn đi khám sức khỏe ( chích ngừa Lao, chụp hình phổi, text da...). Mà quan trọng nhất trong tập giấy tờ đó chính là tờ giấy có chử I_20( hay ID_20 gì đấy). Nó có 1 tờ bản chính và 1 tờ copy_ nhìn kỷ mới thấy. Trong thời gian này, 2 tháng trường sẽ gởi cho bạn 1 bộ hồ sơ như thế. ( Chiến dịch marketing mà)
    _Sau đó bạn phải chứng minh tài sản của GĐ. Cái này bạn có thể nhờ dịch vụ làm nếu bạn thỏa mái về kinh tế. MÀ bạn nhớ dùm, nếu muốn xin Visa đi Mỹ thì Tiếng Anh ( tofle phải trên 550 điểm) và tài chính của bạn quyết định đến 70% thành công. Và nguồn tài chính đó phải lô_gíc và phải đ cha mẹ bạn đứng tên (Ít nhất cũng khoảng 20.000 UDS đấy, nhiều hơn thì càng tốt).
    _Sau đó bạn mang tất cả đến 54 Nguyễn Đình Chiểu, kèm 100 USD lệ phí để lấy cái hẹn xin Visa.
    _Ngày xin Visa sẻ cách ngày bạn nộp hồ sơ khoảng 15- 20 ngày. Hôm đó bạn cần phải cực kỳ tỉnh táo. Buổi phỏng vấn chỉ kéo dài trong vòng 5-7 phút. Và hoàn toàn nói bằng tiếng Anh. Bạn phải nắm rỏ lý lịch về ngôi trường của bạn sẽ đến học. Ước muốn của bạn sau khi hoàn tất khóa học ( phải chứng minh cho phái đoàn rằng bạn sẽ quay về VN_ còn ở lại hay ko là tuỳ vào bản lỉnh của ban). Nếu bạn thật thà thông báo bạn có thân nhân đang ở Mỹ thì đồng nghĩa với bạn nhận được giấy màu trắng.
    _ Nếu phái đoàn cho bạn giấy xanh_ Ok chúc mừng bạn.
    _Nếu giấy hồng, cơ hội thành công của bạn đả là 90%
    _ Còn giấy trắng _thành thật chia buồn. ( thế là mất toi 100 USD)
    Còn đây là ý kiến của tôi
    Nếu chỉ cần đến Mỹ bạn có thể đi bằng nhiều cách khác. Kết hôn =>nếu có Quốc tịch thì chờ 15 tháng, nếu chưa có quốc tịch thì 4 năm.Đính hôn, có quốc tịch thì mới làm được => khoảng 6-9 tháng, nhưng khi phỏng vấn khó hơn đi theo diện K.Hôn Đây là dạng FR1. Cha mẹ bạn bảo lãnh -> mất 5 năm Đây là dạng FR2.Anh chị bạn bảo lãnh => 13-15 năm.Đây là dạn FR4
    Nếu bạn đến được Mỹ, ví dụ bạn ở California. Nếu bạn đi theo dân định cư ở Cali trên 1 năm khi đi học bạn chỉ cần đóng 13 UDS cho 1 unist. Còn nếu bạn là dân du học, bạn sẽ đóng 300 USD cho 1 unist. Rồi tiền ăn ở, sinh hoạt................
    Tôi chỉ biết được nhiêu đây, chia sẽ cho bạn chút ít.
    Chúc bạn thành công
    Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu

Chia sẻ trang này