1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải lên hoạch định hợp lý làm sao để đón tết

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi bomtimv0, 19/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomtimv0

    bomtimv0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ngày tết nguyên đán là ngày lễ được chờ mong nhất ở trong năm. Đây là khoảng thời gian dành cho gia đình sum vầy bên nhau. để đón tết nguyên đán vậy bạn có hoạch định thế nào cho phù hợp chưa. cùng nhau tham khảo 1 kế hoạch đón tết cổ truyền để có một cái tết ý nghĩa nhất và lựa chọn những lời chúc tết hay nhất để gửi đến mọi người nhé.

    Mùng 1 - hai: Bên cạnh gia đình:

    sáng trước tiên của năm mới được ở bên những người thân yêu ở trong gia đình chẳng có gì ấm áp bằng phải không nào? bởi thế sáng mùng 1 tết cổ truyền, bạn có thể khoan diện áo quần đẹp đẽ, lăng xăng đi chơi cùng bè bạn, mà hãy dành trọn vẹn hôm đầu tiên đó, cho gia đình thân thương của bạn.

    để chúc tết cha mẹ, sau đấy cùng đoàn viên với đại gia đình trong bữa cơm đầu năm bạn hãy thức dậy thật sớm, mặc quần áo đẹp nhé. Kế đến, bạn có thể cùng với bố mẹ gặp mặt và chúc tết cổ truyền đến căn nhà bà ông, họ hàng. Bên cạnh đó, bạn nếu có thể cùng đại gia đình đến đền, giáo đường để dự lễ, đọc kinh, thắp hương, cầu lộc may mắn để cầu chúc các việc tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân mình và gia đình trong năm mới. nhân dịp năm mới bạn không nên quên có thể lựa chọn những lời chúc tết sếp để gửi tới đại gia đình sếp để dành điểm cộng nhé.

    Mồng ba - 4: tập trung bè bạn ngày xưa:

    mùng 3 và mùng bốn tết cổ truyền sẽ rất lí tưởng để gặp gỡ với các người bạn cấp 1, trung học cơ sở, cấp ba... đã lâu ko gặp gỡ sau ngày mồng một và mồng 2 bên cạnh gia đình. ở trong năm do công việc mệt mỏi, từng đứa làm việc một nơi, nên mỗi người đều chưa có thời giờ để gặp được nhau. tận dụng ngày tết, tất cả mọi người đều trở về nhà để sum vầy gia đình thì 1 bữa hội tụ với nhau, để trò chuyện về học tập, tình cảm, đời sống.

    Bạn hãy lập kế hoạch gặp mặt ở sân trường cũ, sau đấy toàn bộ sẽ về ngôi nhà của 1 thành viên nào đó, hoặc các bạn có thể cùng các người bạn cũ đến 1 quán ăn, quán nước quen thuộc mà trước đây cả bọn ngày nào cũng tới, để cùng hàn huyên và nhớ lại kỉ niệm cũ. bên cạnh những đám bạn thân từ lâu không gặp chắc chắn đó nó là những phút giây ấm áp của bạn.

    Mùng 5: Hỏi thăm thầy cô:

    Dân gian thường hay nói" mồng năm tết của thầy" thế tại sao bạn không dành thời gian của hôm mùng 5 tết để đến gặp gỡ và thăm hỏi thầy cô cũ và cô thầy hiện giờ của bạn?

    Bạn đi một mình hoặc cùng những bạn bè đến nhà và chúc tết nguyên đán thầy cô. là thời cơ cho bạn tới gặp, trò chuyện cùng với cô thầy về những công việc, học tập tại ngôi trường mới, lớp học mới với các thầy cô xưa. đây là dịp cho thầy trò tăng thêm tình cảm cho nhau, tăng sự thấu hiểu và gắn kết giữa cô thầy và học trò với thầy cô hiện tại.

    Còn những ngày còn lại bạn hãy tận dụng để làm mới bản thân sau những ngày tết mỏi mệt. hãy thư giãn thân thể để sẵn sàng cho các ngày làm công việc, sau những kỳ nghỉ tết cổ truyền. hãy nhớ rằng trước tết cổ truyền là 1 dịp lễ sẽ không kém phần quan trọng chính là lễ giáng sinh, hãy lựa chọn các lời chúc giáng sinh để gửi tặng tới người thân yêu và bạn bè nhé.

Chia sẻ trang này