1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần 7: Dành cho những ai yêu săn bắn: Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tungseu83, 16/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotuhai

    hotuhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chỉnh súng và bắn súng đều là dựa vào năng khiếu bẩm sinh và sự khổ luyện cọ sát với súng của mỗi người khác nhau nên khó mà nói được 9 người 10 ý mà mời các bác đọc bài này sẽ biết đc
    http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=49874
  2. TOZ8-M

    TOZ8-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thêm một trường hợp nữa các bác cần lưu ý, khi bắn từ trên xuống, giả dụ bắn từ núi xuống khe thì dù 100m vẫn hạ đầu rùi hết.
    Trường hợp nầy hiếm người bắn trúng.
  3. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
  4. TOZ8-M

    TOZ8-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bác biết viên AK bay 200m ăn lên bao nhiêu không, nếu biết, tính ra góc nghiêng đó đi, bé tí tẹo chứ không như bạn đang ngồi nghĩ đâu.
    Rồi hiểu nó sẽ không lộn đầu khi có sự va chạm. Mà khi đâm vô mục tiêu thì nó lộn đầu đấy, lộn mấy vòng luôn.

    sorry, đã đi ngoài lề.
  5. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Tầm hiệu sát thương có thể hạ gục gọn con mồi là bao nhiêu? và gần hơn hay xa hơn thì phải có cách chỉnh đường ngắm cơ bản là ntn để hiệu quả nhất? hay chỉ là nâng súng cao hơn qua con mồi chút? 1 chút ấy là bao nhiêu? tình theo tg nâng tay hay khoảng cách? hay chỉ cần hạ súng xuống để có thể nhìn rõ con mồi trên đầu ruồi? o đơn thuần là cứ ai cũng cứ chỉnh súng theo kiểu của riêng mình rối cứ thế mà tập bắn riết cho giỏi la được. Vậy các huấn luyện viên cứ bảo 1 câu là cứ bắn đi, bắn cho nhiều vào rồi cầm roi vụt vào mông thúc cho vận động viên hay chiến sỹ bắn nhiều là giỏi à?
    Phải có lý thuyết cơ bản tốt + tập luyện tường xuyên+ năng khiếu hay gì gì nữa mới ok. Nói chung là cái gì cũng phải bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản nhất rồi mới tới những thứ khác được, o có kỹ năng cơ bản thì năng khiếu hay tập luyện chăm chỉ thì cũng chỉ tốn đạn và là công cụ đuổi chim hiệu quả thôi.
    Anh em ta nên cùng nhau đưa ra những kinh nghiệm bản thân của mỗi người rồi cùng nhau rút tỉa coi cái nào đúng cái nào hay thì học hỏi , còn cái nào dở cái nào sai thì loại bỏ đi để thật sự nơi đây là nơi để chia sẽ và học hỏi lẩn nhau chứ o nên bàn ra hay gì gì đó...........[:D]
    Mong bác hiểu giúp và cùng chia sẽ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình o hề biết gì về Ak cả nên không thể nói được[:D] mình chỉ hỏi bạn những điều sau đây mong bạn chỉ bảo :
    1 Viên đạn bay xệ đít có nghĩa là nó như thế nào? bay thẳng nhưng đầu ngóc lên và đít quăng tới trước, ví dụ như bay thẳng nhưng lai với tư thế nghiêng ?
    2 Viên đạn bay xệ đít thì đỉnh của đầu đạn có phải là điểm gần với mục tiêu nhất so với những điểm khác trên đầu đạn khi viên đan đang bay o?
    3 Viên đạn bay xệ đít tự quay quanh trục của nó có phải là ổn định hướng bay và xuyên o?( còn cài vụ để bay nhanh thì mình pótay.pochan.pohang.com)
    4 Khi viên đạn trúng mục tiêu thì nó lộn hả? lộn mấy vòng là bao nhiêu vòng? vậy tại sao khi có va chạm trên đường bay thì nó o lộn? hay chăng nó được cài đặt chỉ lộn chi trúng mục tiêu mặc định còn trên đường bay dù có va chạm thì nó xuyên hay né ?
  6. zinzin9000

    zinzin9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hic.em cám ơn các bác đã nhiệt tình chỉ giáo . nhưng em mới hiểu được 1 phần nhỏ thui hic chác tại em gà quá .nhất là 2 điểm giao nhau của đường đạn và đường ngắm.cho em hỏi chinh chuẩn ở bao nhiêu m là ok nhất, và khi xa hơn thì ngắm lên hay ngắm xuống và khi gân hơn thì thế nào .cũng như bác MRDung noi đấy là ngồi 1 chỗ bắn 1 điểm , nhưng khi đi ra ngoài thì địa hình và thời tiết nữa chứ (nhưng cái này cao siêu wa em chưa thể học được).và khi bắn hướng âm,hướng dương ,hic đúng là khó thật.các cụ nói không sai. không thầy đố mày làm lên. mong các bác chỉ giáo .
  7. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Chỉnh tâm xa bao nhiêu là hiệu quả thì cũng tùy vào độ mạnh của loxo, loxo manh hay yếu tùy lúc, lúc mới thay thì mạnh va chơi lâu thì yếu. Tùy lúc ta chỉnh tâm khac nhau cho cuộc săn hiệu quả nhất.
    Ngồi 1 chỗ và bắn bia, cách 1m bắn 1 viên và cứ dời bia ngày càng xa ra là để coi đường đạn của súng bác nó bay thẳng được bao nhiêu để chỉnh cho tốt. Bác lấy cây viết ra vẽ trên giấy sẽ biết, vẽ đường ngắm là đường thẳng song song với đường chân trời, vẽ đường đạn là đường thẳng( chỉ đoạn mà viên đạn bay thẳng, cái này bắn thử mới biết chính xác là bao nhiêu) có phương từ dười hướng lên( vì nòng nằm dưới và hướng lên trên, cũng đống nghĩa với đuòng đạn song song với đuờng chân trời và đường ngắm từ trên hướng xuống, tùy bác thích thế nào tùy) cắt đường ngắm tại điểm đầu tiên gọi là giao điểm 1. Sau khi viên đạn bay lên đến lúc nào đó nó sẽ cong xuống và sẽ lại cắt đường ngắm lần thứ 2. Bác cứ vẽ ra và giả sử đặt con mồi di chuyển theo trục của đường đạn sẽ biết mình nên sử lý thế nào, nên nâng nòng hay hạ nòng, và so sánh lợi ích của cách chọn tâm là giao điểm 1 hay giao điểm 2. Làm ok thì viết bài phản hồi lên đây cho anh em học hửi.[:D]
    PS: tôi bắn súng hơi mười mấy năm đến giờ vẫn hiểu lờ mờ mà, bác cố gắng vẽ ra rồi thực nghiệm coi tôi với bác ai gà hơn ai?[:D] đừng đi bắn vội khi chưa rành về đường đạn sẽ dẫn tới nhàm chán và làm nhát chim, nghe bài hát Tình mãi ngu ngơ riết rồi wen bác à.:))
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Có vẻ pác này chịu hiểu.

    63x thì nên chỉnh chuẩn ở 20m (hoặc 15m, tuỳ từng người) tư thế bắn nằm ngang (tà bắn là zero). Cứ bắn như thế đến khi nát bia thì chuyển sang xa hơn 30m (hoặc gần hơn là 10m chẳng hạn). Vẫn tầm ngắm đó để tự mình ktra xem đường đạn ntn. Tự xét xem đạn lên hay xuống và khoảng cách đó là bao nhiêu. Như vậy, bác có tầm bắn ngang rồi nhé. Không cần biết là đạn trúng mục tiêu ở điểm 1 hay điểm 2 gì cả.
    Sau đó chuyển bắn tà dương (tà dương lấy chuẩn khoảng 45 độ) vẫn những khoảng cách đó, tầm ngắm đó.
    Đấy là lý thuyết thôi nhé, khi thực tế đố bác lấy thước ra đo xem từ chỗ mình đến con chim là ?m. Cứ bắn nhiều thành quen.
    Xong, ra đồng thực hành luôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    :)):)):)):)):)):)):)) Hồi nhỏ mấy lần sưng trán vì vồ hụt con khăng mà chả lần nào sưng giống lần nào.
  9. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Có tg anh cố chỉnh sao cho đường ngắm song song với đường đạn để dễ bán theo phản xạ cho đỡ mệt đầu. Cứ ở gần thì nhắm đỉnh đầu sẽ trúng cổ, ở xa thì cứ giơ súng lên qua khỏi mục tiêu là bắn, cái kiểu bắn theo cảm giác, nhưng bắn mãi thì ngẫm lại thấy kiểu bắn đấy thỉ bắn khá nhanh theo cảm giác nhưng có những cái rất dỡ là chẳng đời nào nhìn thấy được mục tiêu cả, vì toàn phải giơ súng cao hơn mục tiêu và bắn xa rất ư là dở vỉ chả biết cao bao nhiêu là ok vì nòng súng che mất mục tiêu rồi, vì lẽ đó cho nên ngày nào cảm giác tốt thì bắn nhiều còn o thì bắn đâu hụt đó. Có cách khác để chỉnh và đa số có thể nhìn rõ mục tiêu ngay đầu ruồi và dễ dàng ước lượng nên nâng cao và ha thấp bao nhiêu là vừa vì mình cứ đo ngay trên mình con chim ma phăng ra, ví dụ như con chim sẽ thì cao khoảng 7cm nếu cần nâng cao 7 cm thì cách đầu nó đúng bằng chiều cao của nó là ok.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =))=))=))=))=))=))=))
  10. TOZ8-M

    TOZ8-M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Mấy câu bác hỏi khó trả lời quá, thông cảm nhe.
    Có rảnh qua đây chơi:
    http://ttvnol.com/quansu/176528
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này