1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt địch - ta trong chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguoiquansat, 26/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt địch ta trong tác chiến hiện đại hiện nay chủ yếu dùng các tín hiệu nhận biết như : dựa vào pháo hiệu, dựa vào hệ thống chỉ huy hay thiết bị định vị.
    Trong tác chiến binh chủng hợp thành,luôn có đại diện của các đơn vị phối thuộc của không quân,pháo binh bên cạnh bộ chỉ huy hợp thành.Chính những đại diện này sẽ chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động tác chiến giữa các binh chủng thông qua hệ thống liên lạc của binh chủng mình.Đặc biệt đối với các đơn vị lục quân phổ biến cách nhận biết địch ta bằng pháo hiệu nhận biết ,theo hệ thống tín hiệu của riêng từng quân đội
    Thiết bị định vị thì hình như chỉ mới có quân Mĩ là sử dụng phổ biến.Nhưng có vẻ khả năng phân biệt cũng không hiệu quả lắm vì quân đội Mĩ có các chiến tích bắn nhầm tốt nhất thế giới trong các cuộc chiến tranh chống "khủng bố "của họ gần đây.
  2. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Phi đội A37 do Nguyễn Thàn Trung dẫn đầu đi ném bom sân bay Tân sơn nhất cũng phải khéo lắm mới tránh được đạn phòng không của quân ta.
  3. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Một phần cũng do yêu cầu bí mật của nhiệm vụ nên phải chấp nhận, nếu ko đã "alô tao đây, đừng bắn nhé, rụng là bỏ m... đấy"
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tụi Ngố có cái thiết bị phân biệt địch ta trong chiến đấu hay đến nỗi trước chiến tranh lạnh Mỹ tìm cách đánh cắp thiết kế của thiết bị này mà không được nhưng sau chiến tranh lạnh thì mấy chú Đông âu đem biếu không cho Mỹ để nghiên cứu
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Có chứ, cái đó gọi là FOE (Friend or foe).--->(Friend or enemy)
  6. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    IFF (Identify Friend or Foe)
  7. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Quẳng "Lương Khô" ra làm ám hiệu
  8. shuya

    shuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    COI PHIM ĐỒI THỊT BĂM THẤY MÁY BAY TRỰC THĂNG CỦA TỤI MẼO BẮN QUÂN CỦA TỤI NÓ CHẾT WÁ ZỜI .CÁI ĐÓ CÓ THIỆT HÔNG .............
    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Xem cái film longest day của mẽo thấy chúng nó cũng dùng mật khẩu. Hỏi mà không thấy trả lời hoặc trả lời sai là đoàng, hồi đó là WWII còn giờ thì chẳng biết thế nào.
    Còn em nghĩ tốt nhất là phân công từng khu vực ra đơn vị này đánh khu vực này, cái bốt này khi nào thấy pháo hiệu thì tổng công kích vào chỗ này.
    Tại mặt trận hồi nội chiến Mỹ người cầm cờ là quan trọng nhất vì lính cứ nhìn người cầm cờ mà biết đơn vị của mình đang ở đâu, chứ bắn nhau cái kiểu dàn hàng mà mỗi đứa một phách thì hỏng, thế nên các chú cầm cờ cứ bị nhằm mà bắn nhiều nhất, cờ hiệu nó quan trọng thế đấy các bác ạ chứ không phải cầm lấy khí thế đâu.
    Còn chuyện trà trộn kiểu mặc áo giống nhau thì đã có hẳn cái qui ước quốc tế về chiến tranh hình như kí ở Giơnevơ
  10. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Những điều các bác dẫn ra toàn chuyện 3 thập kỷ trở lên rồi. Mẽo là nước duy nhất thông kê được tỉ lệ quân Mẽo bắn nhầm, VNwar là 14%, các cuộc chiến sau luôn có vụ bắn nhầm. Còn quân đội khác thống kê không nổi. Vũ khí như không lực sử dụng thiết bị phân biệt theo mã, điều này tuyệt mật đừng bao giờ mơ thấy ai kể lể về điều này. Bộ binh Mẽo dùng khói màu để báo hiệu, sau lượt trút đạn của các loại hoả lực, vị trí nào có quân bộ đổ xuống thì ném khói vàng, những quả tạo khói khá mạnh trên máy bay cũng dễ nhìn thấy giữa đám khói đen khói trắng của các đám cháy.
    Còn máy bay, nó bay đến đâu phát ra tín hiệu nhận dạng đến đấy, dù cùng một loại F hay Mig thuộc các bên khác nhau vẫn nhận ra địch hay ta. Khi Liên xô mất 1 chiếc Mig25 bay sang Nhật dù sau đó, Nhật trả lại máy bay, Liên xô phải thay đổi hoàn toàn hệ thống phân biệt. Tốn công tốn sức là vì thế, chứ chuyện mất 1 máy bay chỉ là chuyện nhỏ.

Chia sẻ trang này