1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân biệt địch - ta trong chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguoiquansat, 26/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thế thỉ hỏi làm sao trong chiến tranh hiện đại khi tập kích thì cái thằng ưu tiên hạ số một là thằng thông tin, không hạ nó thì nó gọi BP với KQ phản kích lại thì chết hết.
    Trong chiến tranh chống MỸ thì có phân cấp những thằng cần phải hạ khi ta phục kích
    thằng thông tin
    thằng bắn M79
    thằng trung đại liên
  2. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Pháo 75mm là pháo bắn thẳng, quan sát trực tiếp để bắn. Còn pháo 105 phải căn cứ vào bảng bắn đã căn sẵn, được trinh sát pháo binh đo đạc tính toán phần tử từ trước căn cứ vào các vật chuẩn cơ bản đã có sẵn tại chiến trường (pháo 105 dùng bắn phá hoại chứ không phải bắn diệt điểm vì độ tản của đạn có thể lên tới 300m). Nhiệm vụ của spotter 105 là điều chỉnh độ chụm của đạn cũng như những tình huống phát sinh trên khu vực bắn. Spotter liên lạc trực tiếp với khẩu đội bằng đường dây hữu tuyến (đi đến đâu rải dây đến đấy). Hơn nữa pháo 105 bắn trên 3 viên phải theo lệnh của BTL chiến dịch, lấy đâu ra lắm đạn mà phang lung tung! Chi viện trực tiếp cho xung kích thì chỉ có pháo 75, DKZ, cối.v.v. Nên cờ chuẩn chỉ để cho ông pháo 75 lấy đường ngắm thôi!
  3. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Súng AK47 có 2 nấc là liên thanh và phát một! Nhưng lính ta được huấn luyện và khuyến khích bắn 2 phát một, vừa để tiết kiệm đạn, vừa để chính xác (bác bắn CS thì hay có vụ bắn phát một hoặc Burst= 3 phát một là phải roài). Khi bắn 2 phát một, nếu ngắm vào bụng thì sẽ có 1 viên vào bụng và 1 viên giật lên ngực hoặc lên mặt nên nếu bắn 3 phát thì chắc chắn có một viên bay đi ...doạ những thằng khác. ĐI thi bắn AK, được phát 6 viên đạn, yêu cầu bắn đúng 3 loạt 2 phát, sai loạt nào thì về tập lại!
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Điều em muốn nói là như thế đấy. Cắm cờ chuẩn để biết đâu là địch đâu là ta, tránh trường hợp bắn nhầm khi mà sự phân biệt có khó khăn. Tuy nhiên, chỗ nào cắm cờ là quân ta chứ bác.Chứ nếu chỗ nào có địch ta cắm cờ thì... ta giỏi quá.
    Liên lạc của ta ở ĐBP không tốn đến mức đó đâu bác ạ. Ngay cả liên lạc điện thoại để biết cái quả bộc phá một tấn đã nổ chưa còn không được thì bác biết rồi đấy.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bắn qua nòng pháo chỉ là với sơn pháo và chỉ trong trường hợp đặc biệt. Góc quan sát tốt, cự ly không quá xa thôi bác ạ. Vì thương thì sơn pháo bố trí cách mục tiêu có khi lên đến 2,3 km, khó có thể dòm qua nòng pháo được. Ở ĐBP, cách bắn hiệu quả để chống phản kích của sơn pháo là các các cụ làm ngắm bắn sẵn, cờ chuẩn, khi xe tăng nó đến đi là bòm.
    Lựu pháo thì hoàn toàn không nhìn thấy mục tiêu, loại này bắn theo toạ độ, phần tử bắn được lập sẳn để đến khi có lệnh là cày đi cày lại "5 cự ly, 7 cự ly" một khu vực nào đó cho đến khi có lệnh ngừng. Điều quan trọng bậc nhất đối với lựu pháo là có phần tử bắn chính xác. Thế nên mới có chuyện khi ta vớ được cái bản đồ không ảnh ĐBP của Pháp, các cụ mừng như ... mua được cổ phiếu FPT.
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đó là khi bác đi phục kích thôi (vấn đề này hồi xưa trên ttvnol cũng đã bàn). Đây là pháo kích đánh đồn, có chia giai đoạn rõ ràng. Mục tiêu đầu tiên là đồn. Cái dập đầu tiên là thằng chỉ huy và thằng thông tin của đồn. Tiếp đó là bắn cày đi cày lại. Khi có lệnh, lựu pháo chuyển làn bắn vào bọn pháo ở trung tâm thì lập tức DKZ, sơn pháo đi theo, hoả lực hỗ trợ của bộ binh chiếm lĩnh trận địa, dập nốt lô cốt đồng thời với đó là bộc phá lao lên phá rào. Lúc này nhiệm vụ của lựu pháo là kiềm chế pháo binh địch để tạo cơ hội cho bộ binh triển khai, bắn vào đồn trước cũng là lẽ đó. Như ở ĐBP, số đạn 105mm bắn vào đồn Him Lam chỉ là 500 quả, còn số bắn vào trung tâm Mường Thanh lên đến 1500 quả.
  7. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhìn thằng giặc lái thì biết ngay ta hay địch

Chia sẻ trang này