1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân loại và những vị thuốc điều trị viêm đại tràng co thắt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 15/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp điều trị bệnh viêm đại tràng co thắt không hề đơn giản ngoài việc cần tìm hiểu sâu và thật kỹ về bệnh này thì chúng ta cũng cần có những lựa chọn đúng đắn về những loại thuốc điều trị phù hợp cho bản thân . Phân loại viêm đại tràng co thắt

    Khi các giai đoạn của co và thư giãn của cơ ruột nhanh hơn, mạnh hơn so với đại tràng bình thường thì đại tràng sẽ không có thời gian hấp thụ nước trong thực phẩm sẽ gây ra hiện tượng tiêu chảy. Thông thường viêm đại tràng co thắt được phân thành 3 loại:

    - Loại 1: Có hiện tượng đau bụng và tiêu chảy.

    - Loại 2: Có hiện tượng đau bụng và táo bón giống với những biểu hiện của bệnh dạ dày .

    - Loại 3: Có hiện tượng đau bụng, vừa tiêu chảy lại vừa táo bón.
    [​IMG]
    Những loại thảo dược chữa bệnh viêm đại tràng co thắt

    Theo Đông y, Sa Nhân có vị cay, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng hành khí, hóa thấp, kiện tỳ, khai vị, tiêu thực, kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, chủ trị các chứng bụng trướng đau, đầy bụng, ăn không tiêu, tả, lỵ, nôn mửa. Nhờ đó, đây được coi là một vị thuốc quý trong điều trị viêm đại tràng hiệu quả cao và an toàn.

    - Hoàng liên: chứa berberin 3-4% có tác dụng kháng khuẩn, trị đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ, trị viêm dạ dày và viêm ruột.

    - Bạch truật: chứa tinh dầu, có tác dụng kiện tỳ vị, trị đau dạ dày, chữa đầy hơi, tiêu chảy,viêm đại tràng cấp và mãn tính. Dùng bạch truật kết hợp với các vị thuốc nêu trên để sắc uống có tác dụng chữa viêm đại tràng mãn tính hiệu quả, có thể áp dụng lâu dài mà không lo gặp phải tác dụng phụ.

    Mộc hoa trắng

    Vị thuốc được dùng rất phổ biến để chữa các chứng bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, chữa bệnh viêm đại tràng cấp và mãn tính. Các nghiên cứu nhận thấy trong thành phần của hạt cây mộc hoa trắng có chứa chất conessin có tác dụng diệt trùng amip, bảo vệ dạ dày, đại tràng giúp phòng chống bệnh hiệu quả.

    Mỗi ngày, người bệnh viêm đại tràng có thể dùng 3-6g bột hạt để uống giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng hiệu quả.

    Kha tử

    Nhờ có chứa hàm lượng chất tannin, kha tử có tác dụng sát trùng đường ruột, chữa tiêu chảy lâu ngày, lỵ kinh niên.

    Mộc hương : Vị thuốc này có tác dụng giúp kiện tỳ, hòa vị, điều khí trị chứng đầy bụng, khó tiêu, nôn mửa, tiêu chảy, lỵ cấp và mãn tính. Bên cạnh đó chúng ta cũng nên chú trọng đến yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn các loại thực phẩm còn tươi sống (rau sống, nem chua, nem chạo, tiết canh, lòng lợn, gỏi cá…). Và đặc biệt luôn để tinh thần được thoải mái, không nên quá lo lắng về bệnh tật của mình gây căng thẳng, mất ngủ… Nên tập thể dục đều đặn với các hình thức phù hợp với sức khỏe và tập những động tác dễ thực hiện nhất.

    Cách chữa bệnh nổi mề đay hiệu quả

Chia sẻ trang này