1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phần mềm chép nhạc encore!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi onggiadaukho6569, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... mới thấy 1 cánh tay.
    Để đủ một mâm thì khoảng từ 4 -6 người ... quên một lớp
    Học phí quy ra vại nhể và đóng theo tuần cho tới khi nào đắc đạo thì thôi
  2. tuan2

    tuan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất bổ ích
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá bác Thắng ơi, T không ở VN, nếu không cũng đăng ký 1 chân...
  4. nhaisme

    nhaisme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Mình chơi với cái thằng encore này lâu lắm rồi, chắc khỏang từ năm 98, 99 gì đó. Nhưng mình chủ yếu là dùng để sọan midi kg ah. Vì không có keyboard nên phải sọan từng note một cho từng track nhạc (kể cả drums). NGhĩ lại mới thấy hồi đó mình rảnh và kiên nhẫn ghê. hè hè. Hôm nay mới tham gia forum, mình post 1 tác phẩm nho nhỏ lên để các bạn nghe chơi. Nhớ đổi tên file từ *.JPG thành *.mid nha các bạn.
  5. lovetw

    lovetw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào Ông Già! Chào các bạn!
    Mình chỉ mới học Organ có 3 bữa thôi và không có đàn để mà thực hành nhưng vì thích quá nên ráng cắp cặp đi học, về tự coi sách, tài liệu trên mạng thêm thôi nên nếu các câu hỏi có ngây ngô thì mong mọi người bỏ wa cho mình.
    Mình đã mày mò làm được vài bài đơn giản (theo các bài trong sách học Organ vỡ lòng của mình) nhưng viết theo cho 2 tay thì được chứ nếu viết chỉ cho tay phải và đặt hợp âm ở trên thì hình như chương trình chỉ chơi các nốt mà không chơi hợp âm hay sao đó. Phải chọn làm sao để Encore có thể chơi khi chỉ viết một khóa Sol cho tay phải và có ghi hợp âm trên đầu?
    Dưới đây là một vài vướng mắc khi mình thử chép theo một bài nhạc, mong mọi người chỉ giúp
    [​IMG]
    1. Nốt ở vòng tròn (vt) 1 nối với nốt ở vt 2 nhưng lại không cùng nằm trên cùng một khuông nhạc.
    Mình đã chọn 2 nốt rồi nối lại nhưng không được.
    2. Khuông nhạc thứ 2, ô nhịp đầu mình không chép được các nốt giống hình. Theo mình hiểu thì nốt trắng trên và 2 nốt đen móc là một, 2 nốt trắng dưới và nốt lặng đen là một, chỉ có thể chọn chép một trong hai trường hợp thôi (có thể là đánh làm 2 lần, lần đầu là phần trên còn lần sau là phần dưới) không biết có đúng theo mình hiểu không?
    Nếu muốn chép được như trong hình thì phải làm sao?
    3. Ô nhịp kế tiếp, hình vuông 4, mình không chép được liên ba móc
    4. Ở hình vuông 5, 2 nốt trắng trên và 2 nốt trắng dưới thì mình nối được rồi nhưng còn có 2 nốt trắng ở giữa mình không nối được, khi chọn nối 2 nốt đó nó không hiện ra dấu nối.
    [​IMG]
    5. Làm sao để chép được các nốt nối liền trong 2 hình vuông? Và 3 nốt ở vòng tròn có phải là Do-Mi-Do của tay phải không?
    Cám ơn mọi người trước.
  6. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    @ Lovetw:
    Encore chỉ là phần mềm chép nhạc, nên nếu bạn có chép hợp âm thì nó cũng không thể hiểu phải chơi hợp âm ấy thế nào, dùng điệu gì v.v...
    Để chép ca khúc chỉ có khoá Sol thì đầu tiên bạn phải vào mục File, chọn tiếp New (mở dự án làm việc mới), Trong cửa số Choos Page Layer out, bạn đánh dấu vào ô kiểm Single Staves (chọn dòng đơn) sau đó bấm OK
    1. Để nối 2 nốt Rế trong VD của bạn bạn hãy giữ phím Shiff và nhấp chuột vào 2 nốt đó rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + L.
    2. Cái ý bạn đang đề cập đến người ta gọi là lớp, bè hê hê...
    Encore cho phép bạn chép được 8 bè (Mặc định của chương trình bè 1 là Khoá Sol, bè 5 là khoá Fa). Để chép được như VD của bạn thì bạn chọn bất cứ bè nào đó làm bè 1 đi. Sau đó nhấp chuột vào ô Voice ở góc trên bên trái màn hình, chọn tiếp Voice2, chép tiếp bè còn lại.
    3. Trong thanh công cụ Notes (dùng chép nốt nhạc) nếu để ý ở phía cuối của nó có nút 3:2. Để chép chùm ba móc đơn, bạn nhấp nốt móc đơn, sau đó nhấp vào nút đó và chép như bình thường.
    4.Thông thường để cho các nốt nối với nhau, bạn chỉ cần bôi đen tất cả các nốt và nhấp tổ hợp phím Ctrl + T. Tôi làm thấy rât bình thường.
    5. Vụ cuối cùng tôi thua, tôi cũng đang bí vụ này, không làm sao nối liền các nốt bè khoá Fa và Sol lại với nhau được. Có lẽ đây là một hạn chế của Encore. Bác nào biết xin tiếp tục chỉ giáo
  7. lovetw

    lovetw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình làm theo như hình nhưng chỉ được như vầy
    [​IMG]
    1. Đã giữ Shift, lần lượt chọn 2 nốt (1 với 3, 2 với 3) nhưng không cách nào nối được.
    2. Ở liên ba khi mình chép 3 nốt đơn thì Encore tự động thêm dấu giáng và bình ở 3 nốt.
    3. Không ghi được dấu bình và giáng cho 2 nốt trắng kế liên ba.
    4. Trong hình vuông xanh lá mình chọn luyến thì ra được như hình vậy có đúng với gốc không hay bắt buộc phải chọn sao cho ra dấu cung đánh ở trên đầu nốt mí?
    P/S: mình phải chọn một nhóm các nốt nó mới ra luyến (ở các hình vuông xanh dương) được chứ nếu chỉ chọn 2 nốt thì nó không ra.
    Cám ơn Ông Già đã trả lời bài trước. Giờ xin tiếp tục làm phiền Ông Già
  8. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bác Codep ơi ! Bác có bị mấy cái vụ này làm phiền không
    Câu hỏi của bạn cũng hay hay, tôi sẽ cố trả lời nhé
    1. Bạn muốn tạo dấu luyến giữa nốt 1, và 3, 2 và 3. Thôi thì thủ công một tí vậy nhé Bạn để con trỏ nháy ở khuông nhạc đó, vào mục Score, chọn tiếp Measur per System, rồi chọn 5 để tăng số ô nhịp trong khuông đó lên 5 ô (tức là sẽ đẩy thêm 1 khuông ở dưới lên khuông đó), rồi bôi đen và dùng tổ hợp phím Ctrl + L.
    2. Đó là do phần mềm nó tự hiểu các nốt Rê Mí đang là hoá biểu thường xuyên. Để xoá mất những dấu đó bạn chọn dấu hoàn và nhấp vào nốt Mi, chọn dấu # nhấp vào nốt rê và đô sẽ trở lại bình thường
    3. Bạn nên phân biệt có 2 loại dấu hoá biểu: Hoá biểu thường xuyên (thường được ghi ở đầu các khuông nhạc) và hoá biểu bất thường ghi ngay trong bài, khác với dấu hoá biểu thường xuyên.
    Dấu hoá biểu bất thường chỉ có tác dụng trong 1 ô nhịp. Do đó các dấu hoá biểu bất thường chỉ có tác dụng ở ô nhịp thứ 6, qua ô nhịp thứ 7 việc nhấn mạnh rằng nốt mi là mi giáng, đô là đô hoàn trở thành thừa, nên phần mềm Encore sẽ không hiểu, và không thực hiện được
    4. Nếu chép thì bạn nên tuân thủ theo đúng bản gốc và sao cho thẩm mỹ Tôi thấy ở bè khoá Fa, ô nhịp gần cuối thì dấu luyến che mất cả nốt. Dấu luyến ở bè trên thì đan chéo như mạng nhện ... Như thế không đẹp
    Phần mềm Encore cho phép bạn kéo các dấu nối, dấu luyến tuỳ ý theo cách mà bạn muốn. Bạn hãy nhấp tổ hợp phím (Ctrl + ''), ở các dấu nối và dấu luyến sẽ hiện ra 3 hình vuông xinh xinh thoải mái cho bạn kéo thả. Miễn sao hợp lý và đẹp mắt.
    DẤu luyến giữa 2 nốt khác cao độ nên chắc chắn bạn phải nối được các nốt trong khung vuông mầu xanh dương, bạn nên xem lại thao tác của mình.
  9. lovetw

    lovetw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản nhạc gốc
    [​IMG]
    Đây là bản mình chép bằng Encore
    [​IMG]
    Đúng là mình thao tác sai, thay vì giữ Shift chọn 2 nốt thì mình lại quét chọn 2 nốt. Mình đã nối được 2 nốt Rế, liên ba nốt cũng trở lại bình thường rồi
    Theo như bạn nói "các dấu hoá biểu bất thường chỉ có tác dụng ở ô nhịp thứ 6, qua ô nhịp thứ 7 việc nhấn mạnh rằng nốt mi là mi giáng, đô là đô hoàn trở thành thừa". Vậy bản gốc ở ô nhịp 7 để 2 dấu hóa làm gì?
    Và các câu hỏi tiếp theo
    1. Ở ô nhịp thứ 7 mình vẫn chưa chép được nốt Đô hoàn và nốt Mí giáng cho tay phải, nốt Mi giáng cho tay trái.
    Tương tự vậy mình cũng không chép được dấu giáng và hoàn cho 2 nốt trong ô nhịp này
    [​IMG]
    2. Ô nhịp 9, dấu nằm giữa khóa Sol và khóa Fa có phải là vẽ từ cái này không?
    [​IMG]
    3. Tay phải ở ô nhịp này mình chép nốt Đô-Lặng đen-4 nốt đen móc là Voice 1, nốt Mi-Lặng đen-Fa là Voice 2 rồi di chuyển cho thẳng, khớp với nốt ở Voice 1 như vậy có đúng không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Ô nhịp này mình phải chép Voice sao để ra?
    [​IMG]
    5. Tay phải ở ô nhịp này có bè? Làm sao khi nhìn vào mình nhận biết được cái nào chính, cái nào bè?
    [​IMG]
    P/S: theo cách bạn gọi giờ mình mới biết dấu bình còn gọi là dấu hoàn vì mình chỉ mới học được 5 nốt cơ bản Do-Re-Mi-Fa-Sol cho khóa Sol và khóa Fa + 2 hợp âm C và G7 thôi, mấy phần khác là mình đọc thêm ở trong sách nên chỉ mới hiểu lờ mờ chứ chưa rõ hết.
    Cám ơn Ông Già nhiều vì đã trả lời giúp các câu hỏi của mình.
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo thừa rồi mà Người chép ở bản gốc hoàn toàn chỉ muốn nhắc người chơi tới chỗ đó phải chơi trở lại là Mi giáng và đô hoàn. Mà điều ấy thì là đương nhiên Cái này tôi đã gặp khá nhiều. Bạn đang sa vào vòng luẩn quẩn khi cứ cho sách vở (bản gốc) là tuyệt đối Bạn thử đánh giá thế nào khi bản chép nhạc bạn chép bằng phần mềm Encore in ra đẹp như sách, nhưng nội dung thì bạn lại chép sai , khi đó người khác đọc liệu có nên tin tuyệt đối vào những điều bạn chép - Và sẽ cố lý giải là sách đấy, bản in đấy còn gì nữa? Sai thế nào được
    1. Bạn đang làm 1 việc hoàn toàn vô ích khi dấu hoá biểu thường xuyên của bài đã là Si giáng, Mi giáng, La giáng, Rê giáng. Bạn lại cứ muốn bắt chúng phải có thêm dấu giáng 1 lần nữa . Tương tự như vậy nốt Sol vốn không giáng, bạn bắt nó phải thêm dấu hoàn
    2. Chính xác. Đó gọi là dấu biến cường, chơi nhỏ dần.
    3. OK.
    4. Bè khoá Sol chép riêng 2 voice, bè dưới cũng tương tự
    5. Thông thường khi biểu diễn các chồng âm liên tục như vậy thì thường các nốt cao nhất thể hiện giai điệu chính. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp cụ thể có khi giai điệu lại nằm ở giữa, hoặc dưới cùng.

Chia sẻ trang này