1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích một số xe chiến đấu hiện đại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Phân tích một số xe chiến đấu hiện đại

    Xe chiến đấu, có thể hình dung nó như tất cả những xe gì "có bọc thép, có trang bị vũ khí tấn công , di chuyển trên bánh lốp hoặc xích sắt , có thể chở tới 10 người , lính trên xe có thể bắn ra ngoài từ trên xe bằng vũ khí của xe hoặc vũ khí cá nhân, nhưng không phải là xe tăng ". Với định nghĩa như vậy, ta có thể tách rời chủ đề này ra với " triển lãm các xe tăng hiện đại " - vốn chỉ bàn bạc về các loại MBT, từ WW2 đến nay.
    Theo định nghĩa này, thì xe chiến đấu của Mỹ bao gồm:- Humvee, Stryker, Bradley, M113, ... và các thể loại tương tự.
    Tôi thích các loại chiến xa , bất kể nó có nguồn gốc từ quốc gia nào, tuy nhiên trên Internet thì chủ yếu chỉ phổ biến các tài liệu về chiến xa của Mỹ , nên tôi không có điều kiện tìm hiểu nhiều về các chiến xa của Nga cũng như những nước khác. "Tài liệu " tôi nói ở đây là các bài viết chi tiết, có chút ít kỹ thuật, có nhưng không nhiều các nhận xét cảm tính của dân không chuyên nghiệp, và có một ít của cựu binh . Những tài liệu chẳng hạn như dài rộng cao , công suất máy, vũ khí bao nhiêu v...v.... thì vô thiên lủng, nhưng dường như nó không có ích bằng nhận xét , thậm chí là tình cảm của những người lính đã từng gắn bó một phần cuộc đời ( thậm chí một phần cơ thể ) với những cỗ chiến xa.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Xin quay lại một ngày tháng 3 năm 2003, khi nước Mỹ phát động chiến dịch "Tự do" nhằm vào Iraq. Thời điểm đó TTVNOL mở box " chiến tranh Iraq" và được không ít anh tài box KTQS nhiệt tình hưởng ứng. Như thực tế đã chứng minh, chỉ sau một thời gian ngắn với thiệt hại không đáng kể, liên quân do Mỹ - Anh đứng đầu đã làm chủ hầu hết Iraq trừ một vài thành phố. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi liên quân Mỹ - Anh và chính phủ Iraq đã hầu như kiểm soát toàn bộ đất nước ba tư , số chiến xa thiệt hại trong chiến đấu không lớn.
    Tuy nhiên, đa số chiến xa bị tấn công tại Iraq, xe có thể bị đốt cháy, lính có thể bị chết, lại nằm trong các vụ tấn công đoàn công voa, đoàn tuần tra.
    Như vậy có thể thấy, chiến xa đã thất bại ngay trên mặt trận chính của mình, bởi mục đích của nó sản xuất ra để lấp chỗ trống của xe tăng trong thành phố, hộ tống các đoàn công voa hay hỗ trợ tấn công cho bộ binh và MBT.
    Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn trên các giấy tờ báo cáo, thì thật ngạc nhiên rằng hơn 10 năm trước, trong cuộc chiến tranh vùng vịnh 1, rất ít chiến xa bị thiệt hại trong những cuộc tấn công như vậy.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Kể từ ngày liên quân tuyên bố kiểm soát được Iraq, hầu như mỗi ngày đều có một vài lính Mỹ bị thiệt mạng hoặc thương vong sau các cuộc tấn công. TV mỗi tuần đều có chiếu cảnh một vài chiếc Hummvee, hoặc stryker bị đốt cháy, và gần đây nhất, mìn ven đường vừa phá huỷ 1 chiếc Bradley, tiêu diệt hoàn toàn binh sỹ bên trong.
    Có thể lý giải như sau:
    Cuộc chiến VV1 là cuộc chiến tổng lực giữa Iraq và bên đa quốc gia, là cuộc chiến có chiến trường, như các cuộc chiến kinh điển trước đó còn hiện nay, liên quân tại Iraq đang phải đối mặt với một cuộc chiến du kích trong thành phố. Vỏ thép của Hummvee được thiết kế để chống lại đạn súng bộ binh ( đến 12.7mm ) và các loại mìn nhỏ, lựu đạn cầm tay và súng phóng lựu nhưng vũ khí của quân du kích lại là những trái đạn pháo 120, 105 ly được kích nổ bằng dây điện, đặt ở ven đường, và những khẩu RPG sản xuất tại Nga.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hummvee hoàn toàn không thích hợp với đường phố Iraq hiện nay: vỏ giáp quá yếu so với hoả lực địch, hoả lực quá ít ( chỉ một khẩu súng máy trên nóc xoay 3600 + 2 súng cá nhân bắn từ vị trí ghế sau ) so với đường phố hỗn loạn, không biết quân địch sẽ xuất hiện từ đâu, các ô cửa lại to, đặc biệt là cửa nóc , thuận tiện cho việc quăng - thả lựu đạn hoặc chai xăng molotova. 4 lốp xe được bơm bằng hơi, tuy có thể tự vá các lỗ thủng nhỏ nhưng không thể tự hàn lại những vết rách lớn khiến xe không thể di chuyển và sẽ trở thành một cái đích bất động, mồi ngon với những xạ thủ RPG ẩn nấp đâu đó xung quanh. Thêm vào đó, lốp xe bằng cao su lại rất nhạy với nhiệt độ cao, đặc biệt là lửa tạo ra từ chai xăng molotova.
    Với google, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một vài bức ảnh chụp xe Humvee đang bốc cháy với đám đông nhảy múa xung quanh .
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Một điểm yếu nữa của xe Hummvee là nó quá nhẹ: chỉ khoảng 3 tấn ( xe nặng 2.5 tấn, mái che nặng khoảng 60kg, mỗi lính + trang bị trên xe cộng lại khoảng 100 kg ) , với khối lượng này, nó có thể dễ dàng bị lật bởi một đám đông, và sau đó bị đốt cháy. Những vụ lật rồi đốt xe Hummvee không chỉ xảy ra ở Iraq mà còn xảy ra ở đâu đó phía nam Thái Lan. Tổ lái trên xe chẳng biết làm gì ngoài cách trốn thoát thật nhanh khỏi xe.
    Lầu Năm Góc đã yêu cầu thêm các tấm giáp lắp ngoài bảo vệ thêm cho xe Hummvee, gần đây một vài tổ lái đã được cứu thoát nhờ tấm giáp mới - tuy phần mũi xe bị nát vụn bởi một quả mìn nhưng người ta vẫn chưa thực sự tin tưởng vào loại giáp này, và lượng giáp này được trang bị chưa đều khắp - nơi có nơi không.
    Đã có một câu hỏi đặt ra là , tại sao liên quân không sử dụng M113 - một chiến xa tương đối phù hợp. Này nhé: một xe M113 chỉ 550 K USD, có thể chở tới 11 người ngoài tổ lái, trong khi một Hummvee với giáp mới có thể tốn đến 250 K USD trong khi chỉ chở được 4 người. ( loại Hummvee chở quân có thể chở đến 8 người ngoài tổ lái ). M113 cũng đã trải qua thử nghiệm tại chiến trường VN, Nam Tư và nhiều nơi khác.
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    M113 cũng có kích thước tương tự như Hummvee, ngoài ra nó có hoả lực mạnh hơn ( 1 súng 12.7 trước mũi và 2 súng máy 7.62 hoặc 5.56 hai bên hông , cộng thêm đó là hoả lực cá nhân của binh lính trên xe ). Giáp của M113 cũng tốt hơn Hummvee, M113 hiện đại có thể vô hiệu hoá các đạn B40, B41 từ thời CTVN và không bị tổn thương nếu dính những quả mìn cỡ nhỏ.
    Stryker tuy hữu hiệu nhưng thực sự quá đắt : hơn 3 triệu USD cho một chiếc và nặng cỡ 19 tấn. Thay vì mua 1 chiếc Stryker, người ta có thể mua tới 5 chiếc M113 hoặc 10 chiếc HMMWV và những chiến xa này có thể hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên các hiệu ứng mà một chiếc Stryker đơn lẻ không thể có được.
    Các Stryker được đưa tới Iraq thường có một chiếc ***g bao bên ngoài, từ chuyên môn gọi là Slat armor , nhưng ta cứ gọi là ***g chim cho nó đơn giản. Chiếc ***g này sử dụng để bảo vệ Stryker khỏi đạn RPG, tuy nhiên ngày 28/3/2004, một chiếc Stryker đã bị bắn cháy tại Mosul bởi 2 phát đạn RPG.
    Còn tiếp ....
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Chiếc Puma của Italia trông hay chưa !

  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Puma bánh hơi là sản phẩm của Công ty Fiat . Gồm có loại 4x4 và 6x6 . vỏ bằng thép ( M113 vỏ hợp kim nhôm ) chủ yếu để chịu đạn nhỏ dưới 12.7mm . xe trọng lượng nhẹ kích thước tương đối nhỏ gọn nên rất dể dàng di chuyển bằng đường hàng không . loại 4x4 thường trang bị ATGM . Ngoài ra còn có Puma bánh xích trang bị trong quân đội Đức . tính năng Puma xích tương tự Bradley .
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ khi thiết kế , Người ta đã không chế tạo Humvee cho mục đích tác chiến như một xe thiết giáp theo kiểu M113 hay LAV , Stryker.....Mục đích chính là muốn thay thế xe Jeep nay đã quá lỗi thời . Humvee quả thật không đủ mạnh để công kích nhưng làm nhiệm vụ vận chuyển , yểm trợ , xe đa chức năng , cứu thương và nhiều nhiệm vụ khác khá thành công . Nếu như không có Humvee , quân Mẽo vẩn còn xài xe jeep . Em nghĩ kết quả thương vong sẽ còn lớn lắm . Tuy nhiên quân mẽo còn thiếu loại thiết giáp bánh hơi hạng nhẹ kiểu như Puma chẳng hạn để làm nhiệm vụ tuần tra đường phố , bảo vệ đoàn xe thay cho humvee . Stryker quá nặng nề to lớn kềnh càng và quá đắt tiền để thay cho Humvee làm nhiệm vụ này mọi nơi mọi lúc trên toàn lảnh thổ .
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Có cái này buồn cười quá, không biết để vào đâu đành gửi vào đây vậy :

Chia sẻ trang này