1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích một số xe chiến đấu hiện đại

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mấy chử BTR , BMP , BMD là những từ viết tắt tiếng Nga , Bác Steppy biết tiếng Nga nên tra thử nó là từ gì . Tôi có thể nói những từ tương đương trong tiếng Anh thôi .
    1- Loại thứ nhất .Tương đương với xe BTRcủa Nga xe của Mẽo gọi là APC viết tắt của Armored Personal Carrier tạm dịch là xe bọc thép chở người ( bộ binh ...) Đặc điểm là có thể chạy off road ( không có đường xá ) và có thể bơi . Bọc giáp nhẹ chủ yếu chống mảnh đạn pháo , đạn súng nhỏ ( tối đa thường chiụ được 12,7mm xuyên giáp ) tránh vũ khí hoá học , vi trùng và phóng xạ với loại xe mới . Hỏa lực thường không được lắp sẵn mà theo nhu cầu của mổi quân đội mà lắp khác nhau , thông thường là đại liên 12,7mm hoặc 14,5mm . nhiệm vụ chính là taxi chiến trường - chuyên chở bộ binh vận động trên chiến trường hoặc kết nối giữa tuyến đầu và tuyến sau ( ở VN trước vì hoàn cảnh đặc biệt nên có khi nó được dùng như tank ) Ngày nay vì hoả lực của bộ binh ngày càng mạnh nên nó được mang thêm giáp và tăng cở súng BTR-90 mang súng 30mm . nó có thể là bánh xích hoặc bánh hơi . Ví dụ điển hình là BTR-các đời , M113 các đời , stryker......Những loại như Humvee chưa được kể vào hàng APC vì nó chủ yếu chế tạo để chạy trên đường và có vài khả năng off road , không biết bơi và giáp rất nhẹ hoặc không có giáp , nó chỉ dùng thay cho Jeep với khả năng cao hơn .
    2- Loại thứ hai : tương đương với BMP của Nga xe Mỹ gọi là IFV viết tắt của Infantry Fighting Vehicle tạm dịch là xe chiến đấu bộ binh ( xe chở bộ binh chiến đấu ) Nhiệm vụ chính là theo yểm trợ Tank chống bộ binh vì khả năng độc lập chống bộ binh của Tank yếu . Nó có bánh xích để theo Tank đi mọi nơi . Giáp nhẹ hơn tank nhưng nặng hơn APC thông thường chiụ được 30mmAP ( không có DU ) ở mặt trước và chiụ 14,5mmAP ở xung quanh khi chưa có giáp mang thêm . Ngày nay sau kinh nghiệm ở chechnyia cháy nhiều quá người ta có xu hướng làm cho giáp nặng tương đương tank tuy nhiên nhiều người phản đối vì cho là quá nặng sẻ kém cơ động . Một số IFV có thể bơi (BMP-3) , một số cần phao để bơi ( bradley ) một số quá nặng không thể bơi ( Puma nặng 42 tấn full loaded ) hỏa lực mạnh hơn APC thường là 25 - 30 - 40mm đặc biệt BMP-3 đến 100mm . thường mang theo ATGM . chở được 5 - 8 lính . BMD là xe chiến đấu bộ binh nhưng nhẹ hơn giáp mỏng hơn xe nhỏ hơn cấu trúc đặc biệt để có thể thả dù . Có thể gọi nó là xe chiến đấu của lính dù . Mỹ hiện tại không có thứ này . Mỹ đang phát triển thế hệ xe IFV và APC mới dùng giáp composite nhẹ và thiết kế modular gọi là FCS ( future combat system ) dự tính sẽ hoạt động sau 2015 từ từ thay cho Bradley và M113
    Đấy là vài hiểu biết mỏng của tôi thôi Các Bác thấy thiếu đề nghị bổ sung thêm .
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Đúng là buộc thật, tớ không giám khẳng định vì không hiểu dây cáp để làm gì. Bác Harycary đánh giá giỏi thật và bác nói thì tớ mới giám khẳng đinh là buộc .. Nó có thêm 01 cái giá đỡ nữa. Phần dưới chắc chở được khoảng 1/2 tiểu đội nữa.
    Goodluck
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Terminator thuộc loại IFV vì khả năng chở lính , súng và ATGM như IFV . Tuy nhiên nó có giáp tương đương Tank như PUMA của Đức . (Tuy nhiên Puma chỉ nặng tương đương tank sau khi mang bộ giáp ngoài lúc chuyên chở bằng máy bay có thể tháo rời ra cho nhẹ hơn . ) Puma có tháp pháo nhưng rất nhỏ không có người điều khiển bên trong mà remote control . Puma động cơ phiá trước nên người lên xuống phía sau dể dàng ( như bradley ) Terminator dùng nguyên từ con tank động cơ sau nên lính ra vàokhó khăn hơn . Tôi nghĩ so sánh IFV với tank hơi không tương xứng vì hoả lực khác xa nhau chức năng cũng vậy . ATGM có thể diệt tank từ xa nhưng nếu tank có hệ thống nhiểu cực mạnh hoặc APS như Arena , trophy...thì hiệu quả của ATGM kém nhiều , ATGM quá đắt và ít để bắn mục tiêu thông thường như ổ đề kháng , nhà cửa , pháo đài , hầm hố .....Pháo Tank không care gì hết đạn lại rẻ hơn tên lửa nhiều và mang được rất nhiều . Đạn Sabot ngày nay chưa có cách gì cản lại được . vì vậy nếu đem terminator so với M1 sẽ rất khó . Khi M1 mang thêm giáp phản lực và APS Terminator sẽ rất khó khăn . Nếu so sánh tôi nghĩ nên so với đồng bọn của nó như Puma , Bradley ,CV90 , Warrior , BMP-3. ......Ý tưởng dùng tank làm IFV của Nga có từ sau chechnyia đầu tiên họ dùng T-55 tháo bỏ tháp pháo gắn vào vị trí đó cây 30mm và ATGM chổ trống trong xe đủ cho chở thêm 4 bộ binh gọi là BMP-T Do thái cũng làm như vậy nhưng dời động cơ sang một bên làm ra một lối rất hẹp cho bộ binh chui ra sau được , sau cải tiến lối ra nâng lên được giúp bộ binh có thể ra vào dể dàng hơn . Ngày nay Do Thái dùng con Tank MK động cơ phía trước nên phía sau trống trải có thể chở bộ binh họ cũng dùng xe này nhưng không có tháp pháo nặng tương tự như terminator . Động cơ trước là một lợi điểm quan trọng nếu dùng như IFV . Theo tôi BMP-3 vẵn sẽ là IFV chính của Nga con Terminator chủ yếu dùng cho tác chiến trong thành phó , núi non hiểm trở , những nơi dể lọt vào ổ phục kích cận chiến với bộ binh ...nó quá nặng và không chở được nhiều bộ binh theo . để làm nhiệm vụ chống tank và hoả lực mạnh tiền phương Tank vẫn tốt hơn nhiều . BMP-3 cơ động cực tốt ngoài điạ hình trống nó đi theo đội hình Tank làm nhiệm vụ rất tốt trong thành phố vốn là bài toán khó cho tank và xe bọc thép các loại . Trong hàng vũ khí cơ giới Nga tôi thích con BMP-3 hơn cả .
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25

    Được viser sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 06/05/2005
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bác Phudong đã đưa ra định nghĩa. Rất tuyệt vời. Trước khi phân tích các loại xe chiến đấu không phải là xe tăng tôi đưa ra sự phân loai trước theo chức năng, hz vọng được các bác góp ý, bổ sung thêm và hoàn thiện định nghĩa chức năng cho từng loại xe một.
    1- Xe quân sự: (Motor transport)
    HMMWV M998 (Hummer).
    Land Rover Defender
    VAZ-2122 Reka
    GAZ-39371 Vodnik
    Delga-1
    ZIL-4972
    MAZ-543
    UAZ-469
    2- Xe trinh sát chiến đấu (BRM = 'оевая ?азведhệ thống ổn định bắn thì mới được tác chiến hỗ trợ cùng với với xe tank.
    Các loại xe:
    4K7FA-KSPz
    Ahzarit Mk1/2
    AIFV
    AMX-10P
    ASCOD Pizarro
    K-200 (KIFV)
    LAV-25 Coyote
    M2A3/M3 Bradley
    M80
    Marder 1A3
    MCV-80 Warrior
    NVH-1
    Ratel 20
    Sarath
    Temsah
    Type 89
    VAB-VCI
    VCC-80 Dardo
    VCTP
    WZ-501 (Type 86)
    BMD-1
    BMD-2
    BMD-3
    BMP-1
    BMP-2
    BMP-23
    BMP-3
    Cobra-S
    5- Xe bọc thép bộ binh (BTR= '?оне,?анспо?,е? = Armoured troop-carrier = Armored Personal Carrier) được sử dụng để chuyên chở bộ binh trong điều kiện off road ( không đuờng xá) và trong tầm hỏa lực của đối phương, đưa bộ binh đến vị trí của trận đánh. Ngoài ra có nhiệm vụ chuyên chở đạn dược lên tuyến trước và đưa thương binh về tuyến sau. Xe có bọc thép, trang bị vũ khí để hỗ trợ hỏa lực thêm cho bộ binh, và khả năng cơ động cao trong điều kiện không đuờng xá, vận tốc xe lớn. Phần lớn là xe bánh lốp, một số model là bách xích.
    Các loại xe:
    Al Fahd
    CV 90
    Fahd-30
    Pbv302
    Piranha
    Piranha II
    RN-94
    VCR-TT
    WZ-551/ Type 90
    BPM-97 Vystrel
    BTR-152
    BTR-40
    BTR-60P
    BTR-70
    BTR-80
    BTR-90
    BTR-D
    BTR-T
    Sơ qua như vậy, nếu thiếu lọai xe nào các Bác cho thêm vào cho đầy đủ, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào từng loại, và cuối cùng thì bình luận và phân tích ( nếu có).Nếu bác nào có các đặc tính kỹ thuật, vũ khí trang bị của từng loại thì post lên.
    Bác phùdong xem dùm, chỉnh sửa cho thêm, hoàn thiện nhé. Có một số loại xe tớ không chắc nó thuộc dạng gì cả, phải từ từ có thời gian. Cùng nhau chỉnh sử thì cuối cùng thì chắc chúng ta sẽ có môtbức tranhhoàn thiện về các laọi xe chiến đấu.
    PS:
    Còn con PUMA và M113 mà bác PhuDong nhắc đến nữa. !!!!

  6. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Chức năng khác nhau thì không thể so sánh được.Chức năng M1( MBT), và chức năng của BMP (or IFA) là khác nhau. Terminator để hỗ trợ tank. trong DK trống trải và bằng phẳng thì 1 Terminator đi kèm với 1 T-72 hoặc T-80. Trong thành phố thì 2 Terminator + 01 tank.
    Bác PhuDong cũng giống người Arab rất thích BMP3. Bây giờ BMP3 đời cuối có được trang bị thêm hệ thống bảo vệ ARENA-E.
    Goodluck
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 08/05/2005
  7. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Xe chiến đấu của bác ĐongADoan hình như là xe BTR-ZD của quân dù Nga. Xe BTR-D được phát triển trên cơ sở của xe BMD dùng cho lực lượng đổ bộ đường không của Liên Xô (cũ) và Nga (hiện nay), xe được sản xuất từ năm 1974 tại nhà máy sản xuất máy kéo Vongagrat dưới sự chỉ đạo của Sabalin. Xe nặng 6,8 tấn, dài 5,88 m rộng 2,63 m cao 1,67 m. Xe sử dụng động cơ diezel 240 mã lực cho phép đạt tốc dộ 62 km/giờ trên đường nhựa và 35 km/giờ trên địa hình phức tạp, khoảng hành trình là 500 km. Xe được trang bị 2 súng máy 7,62mm với 2000 viên đạn, có thể chở 12 lính đổ bộ và có thể thả bằng dù xuống khu vực đổ bộ. Trong lực lượng đổ bộ đường không của Liên Xô trước đây BTR-D giữu vai trò xe hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần, cứu thương, phục vụ chiến đấu? vì vậy xe được dùng để chở pháo phòng không 2 nòng ZU-23 là pháo cao xạ trang bị ở cấp trung đội của lực lượng đổ bộ đường không Xô Viết.
    ZU-23 là pháo cao xạ cỡ nòng 23mm được sản xuất từ năm 1957 được trang bị cho lực lượng phòng không của bộ binh và lực lượng phòng không của lực lượng đổ bộ đường không dùng để chống các mục tiêu bay thấp, các xe thiết giáp hạng nhẹ và dùng cả chống tiến công bằng bộ binh. ZU-23 có trọng lượng khoảng 1 tấn kể cả sàn thao tác bắn, tầm bắn 2000-2500m, tốc độ bắn 2000 phát/phút, tổ chiến đấu 6 người, thời gian đưa súng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu là 30 giây.
    Trong chiến tranh Apganixtan và trong cuộc chiến Chechen, lực lượng đổ bộ đường không Nga đã tham gia chiến đấu, đánh chiếm các mục tiêu quan trọng trong lòng địch và đã lập nhiều chiến công xuất sắc nhưng điều khó khăn nhất mà họ gặp phải là bảo đảm đường tiếp viện hậu cần đến các vị trí đã chiếm giữ. Thông thường các đoàn xe hậu cần tiếp tế là miếng mồi ngon của quân du kích, vì vậy mỗi đoàn xe phải có lực lượng xe tăng, thiết giáp chiến đấu BMP, BTR đi bảo vệ. Với các đoàn tiếp tế lớn từ 50-70 xe vận tải thì lượng tăng thiết giáp đi bảo vệ là không đủ và công việc bảo vệ dùng nhiều xe chiến đấu như vậy rất tốn kém. Thực tế chiến đấu cho thấy cần có hỏa lực mạnh, mật độ cao và tính sát thương lớn và độ cơ động tốt trong đoàn xe tiếp tế. Theo yêu cầu này và trong hoàn cảnh thiếu thốn tài chính để đặt mua các xe hỏa lực mới, quân dù Nga đã "tự chế" xe chiến đấu, sử dụng súng ZU-23-2 đặt trên xe BTR-D hay xe tải Ural 4320 hay xe Kamaz đi bảo vệ đoàn xe vận tải tiếp tế. Điều này đã cho thấy một hiệu quả rất tốt cả về tính chiến đấu và hiệu quả kinh tế vì súng ZU-23-2 rất sẵn, bão dưỡng lại rẻ và khi dừng xe buổi đêm có thể hạ súng vào các vị trí chiến đấu, súng lại có uy lực sát thương lớn, mật độ bắn cao, góc bắn rộng gây hiệu quả tâm lý lớn. Các vụ tấn công các đoàn xe tiếp tế đã giảm hẳn mà lượng xe thiết giáp chiến đấu đi hộ tống cũng không cần nhiều.
    Do đó các sư đoàn dù Nga đã kiến nghị sản xuất loại xe chiến đấu mới trang bị pháo cao xạ như ZU-23. nhưng điều kiện kinh tế Nga chưa cho phép. Vì vậy họ đã có sáng kiến "tự chế" xe chiến đấu bằng cách "buộc" pháo cao xạ ZU-23-2 lên nóc xe BTR-D để tạo ra hỏa lực cơ động (thậm chí còn đặt cả lên 3 cọc gỗ để nâng cao vị trí bắn, giữ bằng các dây cáp). Chính bộ trưởng quốc phòng Nga Sergay Ivanov đã công nhận "sáng kiến" này khi đi thị sát sư đoàn dù Psơkov và Tuski năm 2003. Hiện nay trong khi chờ nghiên cứu chế tạo xe hỗ trợ chiến đấu mới, các nhà máy Nga đã sản xuất sàn công tác để lắp súng ZU-23-2 lên các xe BTR-D để không làm ảnh hưởng tới các chức năng của xe khi cơ động chiến đấu. Hiện nay Nga đang chuẩn bị đưa vào sử dụng xe chiến đấu MT-LBM-6M3 có trang bị tháp pháo gồm súng phóng lựu GVS-17, súng máy 12,7mm và súng cao xạ 2 nòng GS-23 thì chắc các loại xe "lai căng" thế này sẽ không còn.
    Không hiểu sao không post được ảnh lên, mạng dạo này "tệ" thật

  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bài haz quá, cám ơn bác nfantry2003, cho hỏi nhỏ Bác có tham gia đánh Afganistan và Chechnhia ko?
  9. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tôi bắt đầu đi vào laọi xe trinh sát, bỏ qua loại 1- Xe quân sự: (Motor transport) . Sẽ đi dần dần vào từng chiếc.
    b]2- Xe trinh sát chiến đấu (BRM = 'оевая ?азведo giông như BMP 2 và súng 7,62 mm. Trang bị thêm tên lửa đất đối không ( loại bắn -và quên fire-and-forget surface-to-air missiles) lọai "IGLA" và ATGM ( anti-tank guided missiles) laọi " ATTACKA" có tầm bắn hiệu qủa diệt tăng địch là 5,5 km. Xe chạy được 1000 km. Có thể được trang bị thêm hệ thống bảo vệ ARENA.
    Xe hoạt động hiệu quả trong vòng 200-300 km trong lòng địch. ( tính từ front).
    PS.
    Bác nào có thông tin thì cứ post lên theo chủng loại. Chúng ta sẽ xắp xếp dần dần. Sau đó sẽ có thông tin và phân tích dần dần. Ai có "kinh nghiệm chiến đấu" ở đâu sẽ đưa ra phân tích các kinh nghiệm ở đó. Giống như bác Bộ Binh 2003, rất cụ thể và thuyết phục.

    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 12/05/2005
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Stalker là sản phẩm hợp tác giữa nhiều công ty Belarusia và Nga do Minotor - services giới thiệu từ năm 2003 . Không biết hiện nay có trang bị cho quân đội nước nào chưa vậy Bác Steppy ?
    http://www.minotor-service.com/index.php?page=2t&lang=en
    À hiện nay xu hướng chung cho phát triển của cả thế giới hiện nay là xe không người lái . Vậy trong hàng xe chiến đấu phải có thêm xe rô-bôt chiến đấu không người lái nữa , Đúng không Bác Steppy ? Tôi đề nghị thêm loại đó nữa . Xe chiến đấu tương lai Armed Robotic Vehicle . Ngoài ra chúng ta cũng nên nghiên cứu thêm loại đang phát triển nhằm thay thế cho các thế hệ xe theo ý tưởng củ hiện nay đang dùng . Người ta gọi chung là Future Combat System FCS . Những loại mới này của Nga và khối CCCP củ tôi hầu như chưa biết . Bác Steppy nếu có tài liệu từ từ theo thứ tự Bác muốn sắp xếp giới thiệu luôn nhé .

Chia sẻ trang này