1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân tích ưu & nhược điểm của sinh con truyền thống & mổ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nuclear0508, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lần trước bossofbulldog đi ra hàng bia ngồi ăn nhậu với 2 thằng bạn thân, tự nhiên 1 thằng bảo sau này nhất định nó sẽ cho vợ nó đi đẻ mổ, không mổ thường, nó bảo nó tham khảo kỹ lắm rồi, rằng như thế con sau này sinh ra sẽ thông minh hơn, vì đẻ thường thì đầu của đứa con khi ra khỏi "giếng" sẽ bị co bóp, dễ ảnh hưởng đến đầu, sau sẽ không thông minh. Còn đẻ mổ thì không sao. Mình cãi lại rằng "cứ tự nhiên là tốt", nhưng "giếng" sẽ bị rộng ra, điều này thì không lo, vì các chị sau khi sinh bao giờ chẳng bảo bác sĩ tranh thủ khâu vào cho nó chật hơn bình thường ấy chứ. Chẳng biết đâu mà lần, vụ này vẫn cãi nhau, bác nào có tài liệu post lên cho anh em nghiên cứu về còn tranh luận...
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ nên đẻ mổ nếu như bác sỹ chỉ định, cái gì tự nhiên vẫn tốt hơn, như sữa mẹ với sữa ngoài vậy. Đẻ không dau sao còn gọi là tình mẫu tử, người mẹ vì con mình sao lại không đau được chứ. Nhưng nói vậy thôi, nhiều ông sót vợ cứ cho đi mổ đẻ tèn tèn.
    Còn việc mổ đẻ thông minh hơn đẻ thường thì tôi không tin lắm, thông minh fụ thuộc vào tố chất và quá trình phát triển của con người, hẳn là các bà mẹ của các vĩ nhân và các nhà bác học hồi trước chưa đi mổ đẻ bao giờ....
  3. uixoioi

    uixoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bà xã nhà em đẻ mổ rồi. Trước khi đẻ cũng có hỏi toán loạn tất cả các nơi. Hỏi luôn cả bác sĩ mổ cho mình về việc này. Bác sĩ khuyên nên tự nhiên, nhưng hỏi tại sao thì cũng chỉ trả lời được thế này:
    - Tự nhiên thì nó theo quy luật tự nhiên (chắc tại vẫn còn nhiều vấn đề khoa học chưa nghiên cứu hết nên chưa dám khẳng định chắc chắn)
    - Xong rồi, lỡ có nhỡ thì vẫn tiếp tục có bầu và sinh con được (do không sợ bật chỉ)
    - Có thể yên tâm có nhiều con được (cái này mình ko cần lắm, 2 đứa đủ chết cả bố lẫn mẹ nó rồi).
    Cuối cùng nhà em vẫn quyết định mổ (chính cô bác sĩ kia mổ) vì các lý do sau:
    - Các giải thích về sự hơn thua của 2 phương pháp chưa đủ sức thuyết phục để mình nghiêng hẳn về phương pháp nào cả (đứng trên mặt khoa học mà nói).
    - Cái giếng sau khi đẻ vẫn ngon lành như chưa đẻ (cái này giá trị lắm nhá).
    - Có cảm giác đỡ đi nhưng nỗi lo như khi đẻ thường (băng huyết, đứt hơi,...).
    - Hai vợ chồng vẫn đi chơi từ sáng đến chiều, đến lúc nhớ ra thì rủ nhau đi đẻ, he he, vui như đang đi chơi ấy bác ạ. Có thừa time để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi lên thớt.
    Chỉ có điều nếu quyết định đẻ mổ các bác phải xác định rõ là chỉ 2 đứa (nhiều hơn cũng được nhưng khá phức tạp), và phải có các biện pháp tránh thai thật tốt, tránh bị nhỡ.
  4. uixoioi

    uixoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tránh được cái vụ méo đầu, vì đôi khi khó sinh, bác sĩ sẽ phải dùng đến 1 số dụng cụ kẹp đầu lôi ra.
    Giếng bị vá thì vẫn cứ không phải là giếng nguyên bản bác à. Còn vụ thông minh thì em chưa thấy có cơ sở khoa học nào có thể kết luận được cả.
  5. nuclear0508

    nuclear0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là nên đẻ mổ thời hiện đại này các bác nhỉ.
    Vừa tốt cho mẹ nó (đỡ đau), tốt cho baby (chắc ko có tai nạn gì cả), & quan trọng là tốt cho bố nó & như thế là tốt cho cả quan hệ bố mẹ nó
    Các bác thấy thế có đúng không
  6. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Nếu chỉ vì cái vụ giếng hỏng sau khi mổ thì không nên chút nào. Đẻ thường vẫn là tốt nhất vì không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của mẹ > không ảnh hưởng đến con.
    Kinh nghiệm từ chính bản thân tôi: phải mổ đẻ mặc dù đã cố gắng hết sức (do con mình to quá>4kg), nằm lệt bệt mất 1 tuần vì phải tiêm kháng sinh, đến khi nhúc nhắc được rồi thì lại mất sữa, mà sức khoẻ thì giảm sút nhiều lắm. Còn cô em dâu mình vừa sinh con xong, đẻ thường, chỉ cần ngày hôm sau có thể ngồi dậy đi lại bình thường được.
    Còn cái vụ khâu vá giếng kia thì không lo đâu, bây giờ các bác sĩ khâu thẩm mỹ đẹp lắm, thậm chí còn hơn cả khi chưa sinh con (đấy là phát biểu của các ông bố có vợ sinh con rồi nhé!)
  7. mars910

    mars910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nẫu đời các bác zai, ích kỉ Chỉ lo vợ đẻ thường thì mình mất sướng nhưng xin thưa các bác theo kinh nghiệm của nhiều chị đã có gia đình nói lại: đẻ thường thì sau sinh chóng lấy lại vóc dáng hơn đẻ mổ, người lại đẹp lại nhanh như thường, còn đẻ mổ xong không dám mặc quần gen,không dám vận động mạnh, không dám tập thể dục cho thon vóc dáng người nó cứ lè phè hàng đống da và mỡ ở bụng.. không thon gon, không ăn mặc đẹp được như hồi chưa con thì các bác lại chán, lại chê. Gì cũng muốn lấy đâu ra
  8. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nghiêng về phương pháp truyền thống hơn..
    Còn về chuyện giếng, sau khi sinh vài tháng thì vẫn phải kiêng mà, nếu cần các bà vợ đi sửa một tí thì cũng vẫn kịp..
    Với lại, nói thật là về sau kĩ thuật mới quan trọng, chứ cái cảm giác vật lý thì nó cũng ko còn vai trò như giai đoạn đầu nữa..
  9. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy ai khóai vợ mình phải sinh mổ cả, nhưng vấn đề các bệnh viện lạm dụng chỉ định phẫu thuật thật là đáng bực mình. Thậm chí có sản phụ chỉ biết mình phải bị lên bàn mổ trước khi lâm bồn đúng 30 phút....ngạc nhiên & ngỡ ngàng chưa ?
    Còn xét về mặt QHTD thì chẳng có khác biệt mấy, các bác trai cứ thổi phồng to chuyện. PN vẫn là PN, dù có con hay còn tân, đều thích tình cảm, yêu tinh thần là chính; còn *** chỉ là ..."gia vị" mà thôi !
  10. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh fitiêu.. Ở nước ngoài thì hầu hết đều ko cho phép can thiệp vào quá trình sinh nở bằng các biện pháp như mổ đẻ hay tiêm thuốc kích thích nếu ko phải vì lý do an toàn cho mẹ và bé.. Ở Việt Nam mình nó rộ lên một phần vì mốt sinh con ngày đẹp thôi, rắc rối thế đấy..

Chia sẻ trang này