1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phân Vi sinh Hữu cơ từ Rác thải đô thị!

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Moc_tui, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Phân Vi sinh Hữu cơ từ Rác thải đô thị!

    Chào cả nhà Box Sinh học!
    Tôi không làm nhiều về Sinh học lắm. Mong đc cả nhà Sinh học thỉnh giáo. Chẳng là tôi có tham quan một nhà máy sản xuất Phân Vi sinh ở Huế. Cái hay ở đây là Phân đc xử lý từ Rác thải , xà bần Đô thị thải ra. Thấy hay hay, và muốn bổ túc thêm kiến thức, mong các bác Sinh học chỉ giáo.
  2. nguoixanha35

    nguoixanha35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Tôi trước đây cũng làm LV về phân hữ u cơ gì đó . Nhưng lâu rồi nên quên kiến thức .
    Chỉ nhớ mang máng, gọi là quá trình Composting ủ rác với VSV chọn lọc . Có mấy chỉ số đầu ra như là axit humic, tỉ lệ C/N....
    Bạn cứ chịu khó tìm từ khoá composting thì sẽ biết thêm .
  3. VAN_LANG

    VAN_LANG Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    3
    Phân compost là sản phẩm của quá trình phân giải các chất hữu cơ tích tụ trong phân chuồng, các phế thải nông nghiệp, sản phẩm thải của công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp mía đường, rác thải thành phố... thành các chất dinh dưỡng mà cây trồng hấp thu được.
    Trong phân động vật, rác thải các loại vi trùng như E.coli (vi khuẩn gây tiêu chảy ở trẻ em và nhiễm huyết ở trẻ sơ sinh), Salmonella (vi khuẩn gây bệnh thương hàn) có thể tồn tại trong thời gian khá dài, đặc biệt những loài có nha bào như B.anthrasis, Clostridium tetani ... có thể sống được nhiều năm trong phân và trong đất.
  4. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thăm nhà máy xử lý rác Thuỷ phương Huế.
    rác--Phân loại---Ủ rác---Ủ phân.
    Tất cả quy trình và công nghệ về Vi sinh, ủ phân, ủ rác của nhà máy xử lý rác này Tôi có tham gia ở đây.
  5. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    Hiện nay cơ quan quản lý phân bón định nghĩa về phân bón vi sinh vật như sau:
    "Phân vi sinh vật (phân vi sinh) là sản phẩm chứa các vi sinh vật sống, đã được tuyển chọn có mật độ phù hợp với tiêu chuẩn ban hành, thông qua các hoạt động sống của chúng tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng có thể sử dụng được (N, P, K, S, Fe...) hay các hoạt chất sinh học, góp phần nâng cao năng suất và (hoặc) chất lượng nông sản. Phân vi sinh vật phải bảo đảm không gây ảnh hưởng xấu đến ngư, động, thực vật, môi trường sinh thái và chất lượng nông sản".
    Theo định nghĩa nêu trên, phấn bón VSV được hiểu như sau:
    - Phân bón VSV phải là sản phẩm chứa các VSV sống tồn tại dưới dạng tế bào sinh dưỡng hoặc bào tử.
    - Vi sinh vật chứa trong phân bón VSV phải là các VSV đã được tuyển chọn đánh giá có hoạt tính sinh học, có khả năng sinh trưởng, phát triển và thích nghi với điều kiện môi trường sống mà ở đó chúng được sử dụng.
    Được dasaev sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 27/06/2007
  6. ngongandodan

    ngongandodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác . Tôi cũng đang tham gia tư vấn quản lý dự án cho một dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải thành phân vi sinh . Vì ngaòi ngành nên có nhiều điều chưa hiểu về quá trình xử lý này, mong được các bác chỉ giáo .
    VD như theo tài liệu tiếng Anh thì quá trình xử lý đc đi qua các công trình như:
    GARBAGE RECEIVING AND PROCESSING BUILDING >>> COMPOSTING BUILDING >>> SCREENED COMPOST BUILDING AND BAGGING BUILDING >>> MATURE COMPOST BUILDING
    Xin hỏi các bác các quá trình trên đc hiểu như thế nào theo nghĩa tiếng Việt ạ .
    Rất mong đc hồi âm .
  7. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Tên dự án: Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương TP. Huế
    Công suất: 200 tấn/ngày.

    Chính thức bắt đầu đi vào hoạt động từ 08/01/2004
    (chính thức hoạt động vào năm 2006, còn lúc trước là Lẹt đẹt, Lamvt còn vào khánh thành cơ)

    Công nghệ: Phân loại và xử lý triệt để rác sinh hoạt bằng thiết bị cơ khí và áp lực để tái sử dụng 100% khối lượng rác, không còn nguồn gây ô nhiễm môi trường, cần rất ít diện tích bãi chôn lấp rác.
    2: seraphin
    Phát triển tốt
    Hiện đang xây nhà máy rác SƠN Tây.
    [​IMG]
    Mình có tham gia trực tiếp vào các công việc sau:
    1 . Xử lý mùi rác khi bắt đầu đưa về (làm cho mất mùi khi cho lên băng chuyền sàng lọc----Kết quả: nhiều Thứ trưởng và các cấp lãnh đạo của Huế đi phía dưới băng mà không đeo khẩu trang)
    2. Bổ xung vi sinh vật vào Hầm ủ tăng độ mùn (25-45%)
    3. Bổ xung nhóm vi sinh vật vào mùn sau ủ---Tạo phân vi sinh.
    4. Xử lý nước rỉ rác.
    Thân mến
    www.thuviencongdong.net Thư viện của tôi, của bạn, của chúng ta.@
  8. Mr....

    Mr.... Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi, hiện dưới em gần chợ đầu mối, mỗi ngày bãi rác thu gom 3-4 tấn rác rau củ quả thối..., em muốn tận dụng làm phân vi sinh bán lại cho bà con trong khu vực thì đầu tư chi phí thế nào? tiết kiệm nhất có thể phải mất số vốn bao nhiêu? ( đất em có 3000m2 rồi có đủ không ah?) xin các bác góp ý cho em, lĩnh vực này em mù tịt ah
  9. sharing_smile2006

    sharing_smile2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tập kết, phân loại, ngiền, sấy, dùng nấm Tricoderma xử lý, bổ sung NPK đóng gói và tung ra thị trường.
  10. oldchicken

    oldchicken Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    1.336
    Hóng

Chia sẻ trang này