1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pháo-Artillery , Vua chiến trường ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi VietKedoclap, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em không có tài liệu xác định chính xác ngày xưa người ta nạp đạn thế nào với viên bi 1 tấn này cả . Nhưng nếu là em , Em sẽ làm những chiếc xe ngưa có sàn đặc biệt cao ngang tầm Pháo . Dùng ròng rọc và giá đỡ kéo viên bi lên sàn xe , đánh xe đến vị trí đặt pháo làm một cái máng với giá đỡ từ sàn xe qua nòng pháo . bẩy viên bi lăn vào vậy là xong . dùng nhiều xe ngựa là có thể bắn khá nhanh . Nhưng Em không nghĩ rằng nòng pháo bằng đồng có thể chiụ đựng nổi nếu bắn nhiều . Công với cái trọng lượng 40 tấn khiến cho cây pháo này từ khi được chế tạo đến bây giờ nhiệm vụ chính của nó là ...để trưng bày thôi .
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em không có tài liệu xác định chính xác ngày xưa người ta nạp đạn thế nào với viên bi 1 tấn này cả . Nhưng nếu là em , Em sẽ làm những chiếc xe ngưa có sàn đặc biệt cao ngang tầm Pháo . Dùng ròng rọc và giá đỡ kéo viên bi lên sàn xe , đánh xe đến vị trí đặt pháo làm một cái máng với giá đỡ từ sàn xe qua nòng pháo . bẩy viên bi lăn vào vậy là xong . dùng nhiều xe ngựa là có thể bắn khá nhanh . Nhưng Em không nghĩ rằng nòng pháo bằng đồng có thể chiụ đựng nổi nếu bắn nhiều . Công với cái trọng lượng 40 tấn khiến cho cây pháo này từ khi được chế tạo đến bây giờ nhiệm vụ chính của nó là ...để trưng bày thôi .
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cối - mortar là một loại vũ khí lợi hại vì có trọng lượng nhẹ cấu trúc đơn giản dể mang vác và bắn rất nhanh . nòng cối đa số đều là nòng trơn . ngày nay người ta bắt đầu nghiên cứu dùng cối 120mm nòng có khương tuyến để nâng tầm bắn và độ chính xác . Tuy nhiên Cối nòng khương tuyến đã có từ xa xưa rồi . Xin giới thiệu cây cối 6inches nòng khương tuyến được chế tạo năm 1894 của Nga . Cối này được dùng rất nhiều trong chiến tranh Nga-Nhật 1905 . Ngày nay vẫn còn trong viện bảo tàng Pháo của Nga .
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cối - mortar là một loại vũ khí lợi hại vì có trọng lượng nhẹ cấu trúc đơn giản dể mang vác và bắn rất nhanh . nòng cối đa số đều là nòng trơn . ngày nay người ta bắt đầu nghiên cứu dùng cối 120mm nòng có khương tuyến để nâng tầm bắn và độ chính xác . Tuy nhiên Cối nòng khương tuyến đã có từ xa xưa rồi . Xin giới thiệu cây cối 6inches nòng khương tuyến được chế tạo năm 1894 của Nga . Cối này được dùng rất nhiều trong chiến tranh Nga-Nhật 1905 . Ngày nay vẫn còn trong viện bảo tàng Pháo của Nga .
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sau chiến tranh thế giới lần thứ II . Các cường quốc đua nhau với cơn sốt vũ khí nguyên tử . Bom nguyên tử , bom khinh khí , ICBM ...lần lượt ra đời . Chế Bom không người ta vẫn thấy chưa đủ và cho ra tiếp Pháo nguyên tử . Mỹ cho ra cây 280 mm và để trả lời Nga cho ra cây howitzer Kondensator 2P 406mm và cây cối OKA 2B1 420mm tự hành . Cho đến ngày nay 2 cây pháo tự hành này được xem là pháo tự hành lớn nhất . Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc , những vũ khí này đã tìm được chổ đứng riêng trong ...viện bảo tàng .
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sau chiến tranh thế giới lần thứ II . Các cường quốc đua nhau với cơn sốt vũ khí nguyên tử . Bom nguyên tử , bom khinh khí , ICBM ...lần lượt ra đời . Chế Bom không người ta vẫn thấy chưa đủ và cho ra tiếp Pháo nguyên tử . Mỹ cho ra cây 280 mm và để trả lời Nga cho ra cây howitzer Kondensator 2P 406mm và cây cối OKA 2B1 420mm tự hành . Cho đến ngày nay 2 cây pháo tự hành này được xem là pháo tự hành lớn nhất . Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc , những vũ khí này đã tìm được chổ đứng riêng trong ...viện bảo tàng .
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Pháo tự hành đầu tiên tại VN . Theo sử gia Trần Gia Phụng cách
    đây 216 năm vào mùa xuân Kỹ Dậu năm 1789 vua Quang Trung đã chớp nhoáng chiến thắng quân Thanh xân lược VN . Lúc đó trong đạo tượng binh của nhà Vua có một loại vũ khí vô cung quan trọng đó là những cây Thần Công Đại Việt được đặt trên lưng voi . Đầu nóng quay về phiá sau . Khi tiến đến vị trí bắn , Người ta cho voi quay đít về phía quân Thanh và nổ súng . Như vậy lửa đầu nòng , tiếng nổ , đạn bay sẻ không làm voi bị hoảng sợ . Loại pháo tự hành này có tác dụng như một xe tăng vào thời đó đã góp phần rất lớn giúp Vua Quang Trung chiến thắng vo cùng nhanh chóng . Có rất nhiều sách vỡ ghi lại việc Nhà Vua dùng voi chở pháo . Nhưng những năm gần đây Ông Trần Gia Phụng đã có nghiên cứu sâu về cách đặt pháo như đã được miêu tả .
    Các Bác ai tra cứu được hình vẽ của cách dùng thần công này xin post lên chia sẻ nha. Thanks . Nghe nói rằng trong sử Miến Điện và Thái có tường thuật về vấn đề này . Miến và Thái có truyền thống dùng voi chiến rất lâu đời và thiện nghệ .
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Pháo tự hành đầu tiên tại VN . Theo sử gia Trần Gia Phụng cách
    đây 216 năm vào mùa xuân Kỹ Dậu năm 1789 vua Quang Trung đã chớp nhoáng chiến thắng quân Thanh xân lược VN . Lúc đó trong đạo tượng binh của nhà Vua có một loại vũ khí vô cung quan trọng đó là những cây Thần Công Đại Việt được đặt trên lưng voi . Đầu nóng quay về phiá sau . Khi tiến đến vị trí bắn , Người ta cho voi quay đít về phía quân Thanh và nổ súng . Như vậy lửa đầu nòng , tiếng nổ , đạn bay sẻ không làm voi bị hoảng sợ . Loại pháo tự hành này có tác dụng như một xe tăng vào thời đó đã góp phần rất lớn giúp Vua Quang Trung chiến thắng vo cùng nhanh chóng . Có rất nhiều sách vỡ ghi lại việc Nhà Vua dùng voi chở pháo . Nhưng những năm gần đây Ông Trần Gia Phụng đã có nghiên cứu sâu về cách đặt pháo như đã được miêu tả .
    Các Bác ai tra cứu được hình vẽ của cách dùng thần công này xin post lên chia sẻ nha. Thanks . Nghe nói rằng trong sử Miến Điện và Thái có tường thuật về vấn đề này . Miến và Thái có truyền thống dùng voi chiến rất lâu đời và thiện nghệ .
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Pháo VN cũng cổ xưa không kém pháo Âu châu . Cũng theo sử gia Trần Gia Phụng . Năm 1390 Đại việt , quân đội nhà Trần trong trận đánh giết chết Chế Bồng Nga có dùng súng Thần Công . Hồ Nguyên Trừng con trai Hồ Quý Ly là một nhà nghiên cứu và chế tạo súng . Vì lý do đó cho nên khi bắt được Ông vào năm 1407 , giặc Minh không giết mà đem về Tầu phong chức thượng thư nhằm chiêu dụ ông chế tạo Pháo cho quân Minh .
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Pháo VN cũng cổ xưa không kém pháo Âu châu . Cũng theo sử gia Trần Gia Phụng . Năm 1390 Đại việt , quân đội nhà Trần trong trận đánh giết chết Chế Bồng Nga có dùng súng Thần Công . Hồ Nguyên Trừng con trai Hồ Quý Ly là một nhà nghiên cứu và chế tạo súng . Vì lý do đó cho nên khi bắt được Ông vào năm 1407 , giặc Minh không giết mà đem về Tầu phong chức thượng thư nhằm chiêu dụ ông chế tạo Pháo cho quân Minh .

Chia sẻ trang này