1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pháo-Artillery , Vua chiến trường ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi VietKedoclap, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo...
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo...
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo...
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo...
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một khi chiến tranh không còn nữa ....
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một khi chiến tranh không còn nữa ....
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mổi quốc gia đều dựa trên tiềm lực và kinh nghiện riêng để đưa ra những lý thuyết riêng về cách thực hiện chiến tranh . Vì lý do trên vũ khí chế tạo ra cũng có nhiều chổ khác nhau và đặt nặng sự chú ý trên những vũ khí khác nhau . Trên chiến trường quân đội mỹ đặt nhiệm vụ yểm trợ , tấn công tiêu diệt mục tiêu , phá hoại , ngăn cản hành động chuyển qyuân ... lên vai Không quân là chính . Ngược lại quân đội Nga trông chờ hoả lực yểm trợ chính đến từ Pháo Binh . Trên mặt trận Chechnya Nga dùng một số lượng pháo khổng lồ từ loại tầm rất gần như cối cho đến tầm rất xa như Smerch . Dùng không quân là một cách dùng binh tốn kém nhất . Chính vì lý lẻ này nên Nga , Tầu...và nhiều nước đặt biệt chú ý đến Pháo binh và pháo tầm xa . Và chính vì lý lẻ này nên pháo phản lực Nga phát triển hơn hẳn pháo phản lực Mỹ về chủng loại , tầm bắn xa cũng như trọng lượng tối đa của đầu đạn . Smerch loại củ nhất cũng bắn xa đến 70Km , loại đời mới xa đến 90Km và loại đặc biệt xa đến khoảng 127Km . Đầu đạn nặng đến 253Kg chứa 72Kg thuốc nổ , có loại mang 5 trái tên lửa chống tank tầm nhiệt . loại này khi được phóng đến khu vực gần mục tiêu sẻ đẩy năm đầu đạn chống tank ra . những đầu đạn này sẻ dùng bộ tầm nhiệt để dò tìm và lao vào mục tiêu . Rocket dùng cho Smerch dài 7,5mét , 300mm , nặng 800Kg . Hệ thống có 12 ống phóng đặt trên xe Maz543 8X8 . Tên gọi thường dùng của Smerch là BM-30 9K58 . hệ thống ra đời hồi thập niên 80 và hiện Nga có khoảng 100 hệ thống loại này . Ngoài ra Nga còn có rất nhiều loại pháo phản lực có kích thước và tầm bắn khác nhau . kể cả loại gắn trên Tank T-72 dùng bắn trực xạ với đầu đạn nổ hoặc chứa xăng đặc . Ngày nay Mỹ đang phát triển loại MLRS với rocket mang đầu dẩn đường GPS cho phép tấn công chính xác một mục tiêu nhỏ với số lượng rocket giới hạn . GPS thật sự đã giúp Mỹ trong nhiều chuyện , Nga và Tầu cũng có vũ khí dùng GPS nhưng chưa có hệ thống GPS của riêng mình . GPS hiện đang là bước đi trước của Mỹ , với pháo binh việc xác định vị trí của mình và của mục tiệu cũng như của quân ta ở gần đó là vô cùng quan trọng . GPS và data link giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và chính xác .
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mổi quốc gia đều dựa trên tiềm lực và kinh nghiện riêng để đưa ra những lý thuyết riêng về cách thực hiện chiến tranh . Vì lý do trên vũ khí chế tạo ra cũng có nhiều chổ khác nhau và đặt nặng sự chú ý trên những vũ khí khác nhau . Trên chiến trường quân đội mỹ đặt nhiệm vụ yểm trợ , tấn công tiêu diệt mục tiêu , phá hoại , ngăn cản hành động chuyển qyuân ... lên vai Không quân là chính . Ngược lại quân đội Nga trông chờ hoả lực yểm trợ chính đến từ Pháo Binh . Trên mặt trận Chechnya Nga dùng một số lượng pháo khổng lồ từ loại tầm rất gần như cối cho đến tầm rất xa như Smerch . Dùng không quân là một cách dùng binh tốn kém nhất . Chính vì lý lẻ này nên Nga , Tầu...và nhiều nước đặt biệt chú ý đến Pháo binh và pháo tầm xa . Và chính vì lý lẻ này nên pháo phản lực Nga phát triển hơn hẳn pháo phản lực Mỹ về chủng loại , tầm bắn xa cũng như trọng lượng tối đa của đầu đạn . Smerch loại củ nhất cũng bắn xa đến 70Km , loại đời mới xa đến 90Km và loại đặc biệt xa đến khoảng 127Km . Đầu đạn nặng đến 253Kg chứa 72Kg thuốc nổ , có loại mang 5 trái tên lửa chống tank tầm nhiệt . loại này khi được phóng đến khu vực gần mục tiêu sẻ đẩy năm đầu đạn chống tank ra . những đầu đạn này sẻ dùng bộ tầm nhiệt để dò tìm và lao vào mục tiêu . Rocket dùng cho Smerch dài 7,5mét , 300mm , nặng 800Kg . Hệ thống có 12 ống phóng đặt trên xe Maz543 8X8 . Tên gọi thường dùng của Smerch là BM-30 9K58 . hệ thống ra đời hồi thập niên 80 và hiện Nga có khoảng 100 hệ thống loại này . Ngoài ra Nga còn có rất nhiều loại pháo phản lực có kích thước và tầm bắn khác nhau . kể cả loại gắn trên Tank T-72 dùng bắn trực xạ với đầu đạn nổ hoặc chứa xăng đặc . Ngày nay Mỹ đang phát triển loại MLRS với rocket mang đầu dẩn đường GPS cho phép tấn công chính xác một mục tiêu nhỏ với số lượng rocket giới hạn . GPS thật sự đã giúp Mỹ trong nhiều chuyện , Nga và Tầu cũng có vũ khí dùng GPS nhưng chưa có hệ thống GPS của riêng mình . GPS hiện đang là bước đi trước của Mỹ , với pháo binh việc xác định vị trí của mình và của mục tiệu cũng như của quân ta ở gần đó là vô cùng quan trọng . GPS và data link giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và chính xác .
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của smerch.....
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của smerch.....

Chia sẻ trang này