1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“Phao cứu sinh” trong bài thi IELTS Speaking Part 3

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Van_Anh_247, 06/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Van_Anh_247

    Van_Anh_247 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    IELTS Speaking Part 3 là một trong những phần khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Để tìm hiểu và tiếp cận câu hỏi là khá khó bởi IELTS Speaking Part 3 yêu cầu 1 kiến thức xã hội khá rộng. Thế nhưng trong trường hợp câu hỏi chúng ta không có background trước, chúng ta chưa biết phải trả lời như thế nào? Vậy chúng ta nên làm sao? Tương tự thầy sẽ giới thiệu trước cho các bạn theo 2 bước dưới đây:

    >>>Xem thêm

    • Be honest and explain why you don’t know
    Chúng ta sẽ thành thật với ban giám khảo. Chúng ta nên bảo rằng chúng ta chưa chắc lắm về vấn đề này cũng như chúng ta sẽ đưa ra nhiều lý do tại sao chúng ta chưa nắm về vấn đề này.



    • Guess, and tell the examiner that you are guessing
    Cố gắng sử dụng hết từ vựng nhưng mình có để đoán về chủ đề nhưng chúng ta đang được nói đến. Thông qua việc mình đoán. Giám khảo sẽ không chấm về câu trả của bạn đúng được bao nhiêu % so với câu hỏi, mà sẽ đánh giá thông qua pronunciation như thế nào, từ vựng ra sao, có sẵn sàng để trả lời câu hỏi ấy hay chưa?



    [​IMG]

    “Phao cứu sinh” trong bài thi IELTS Speaking Part 3
    Ex:
    How has technology influenced people’s taste in music?
    (Công nghệ đã ảnh hưởng đến gu âm nhạc của con người ra sao?)

    • To be honest, I’m not sure how technological developments have affected music taste of audiences because I’m totally out of touch with pop music.
    Như vậy chúng ta đã cùng đi qua bước đầu tiên. Tuy rằng các em nói mình chưa chắc về vấn đề này và mình chưa trả lời được quá khá nhiều ý đâu mà mình đã đưa ra được nhiều cụm từ phrase ví dụ như:
    technology -> technological developments
    taste in music -> music taste
    people -> audiences
    Đặc biệt hơn nữa mình còn cho một idiom “out of touch with pop music”



    • However I guess that these developments may have some impacts on music industry. For instance, more people will prefer music produced by computer software to tra***ional music produced by guitar and piano, I guess
    Câu trả lời tuy rằng mình trả lời mình chưa biết mình sẽ cố gắng đưa ra dự đoán mình cho câu hỏi. Ví dụ của thầy là mình nghĩ rằng khá nhiều người sẽ yêu thích thể loại này ngày một có khá nhiều người sẽ ham mê thể loại âm nhạc được sản xuất bằng “computer software” hơn là âm nhạc sản xuất truyền thống.
    Thầy và các em vừa lướt qua cách kéo dài cuộc hội thoại của mình với ban giám khảo trong IELTS Speaking Part 3, cũng như bí quyết để trả lời nhiều câu hỏi mà bạn không biết phải trả lời như thế nào.
    Hy vọng đây sẽ là phao cứu sinh cho các bạn trong trường hợp gặp những câu hỏi khó trong IELTS Speaking mà chưa biết nên trả lời ra sao.

    >>>See more

Chia sẻ trang này